Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
15:15 | 07/02/2022 GMT+7

Đón Tết trên chốt tiền tiêu

aa
Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An vẫn miệt mài băng rừng, lội suối tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo cho nhân dân được đón Tết bình yên.
Huế đón hơn 5 vạn lượt khách trong 4 ngày Tết Huế đón hơn 5 vạn lượt khách trong 4 ngày Tết
Những người đón Tết muộn Những người đón Tết muộn
Nhiều nước châu Á đón Tết trong không khí trầm lắng Nhiều nước châu Á đón Tết trong không khí trầm lắng

Cán bộ, chiến sĩ Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thạch

Trong đêm khuya của ngày cuối tháng 1-2022, tổ chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 11 công dân thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Quá trình làm việc với cán bộ Biên phòng, nhóm công dân trên khai nhận, tháng 4-2021, nghe một số người truyền tai nhau rằng, qua Lào có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định. Vì cuộc sống khó khăn, họ đã thuê người dẫn theo đường tiểu ngạch để sang nước sở tại với mong muốn có thêm thu nhập.

“Nghe người ta nói sang đó được làm công nhân, có công ăn việc làm ổn định, nên tôi mới làm liều đi theo. Nhưng sang đến nơi mới thấy thực tế không như lời hứa, công việc rất vất vả, số tiền nhận được không đủ trang trải cuộc sống, nên chúng tôi đành tìm cách trở về. Khi đi không có giấy tờ hợp pháp, trở về cũng phải trốn tránh đi theo đường mòn, dù biết như vậy là vi phạm pháp luật, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác” - ông Nguyễn Văn Hùng, một trong những công dân nhập cảnh trái phép từ Lào trở về Việt Nam cho biết.

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 1-2022, các đơn vị của BĐBP Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 83 vụ/203 đối tượng có hành vi môi giới, đưa đón và tham gia xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trong những ngày Tết Nguyên đán 2021, Thiếu tá Nguyễn Lâm Việt, Đồn Biên phòng Diễn Thành vẫn tình nguyện xung phong tăng cường cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Hơn 1 năm qua, số ngày anh được về thăm gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tết Nguyên đán 2022, Thiếu tá Việt tiếp tục tình nguyện bám tổ chốt trên biên giới thực hiện nhiệm vụ.

Anh tâm sự: “Bản thân tôi cũng như các đồng đội khác, mỗi khi Tết đến, Xuân về đều mong muốn được đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên, với trách nhiệm của người lính, tôi tình nguyện xung phong ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội. Rất may, mọi người trong gia đình đều hiểu được nhiệm vụ của người lính nên thường xuyên gọi điện động viên, chia sẻ với tôi”.

Trong năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã điều động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ BĐBP Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chốt, chặn biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Thượng úy Nguyễn Trần Tướng Chủ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn là một trong những quân nhân như vậy. Hơn nửa năm gắn bó với Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch số 3 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, anh đã quen với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt cũng như nhiệm vụ kiểm soát biên giới.

Được biết, Thượng úy Chủ thuộc diện gia đình chính sách, có bố là thương binh nặng, thường xuyên điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An. Tuy vậy, xác định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, anh là một trong những quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xung phong thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết Nguyên đán 2022. “Tôi đã xung phong lên thực hiện nhiệm vụ ở biên giới nên việc ở lại trực chiến, đón Tết cùng đồng đội và nhân dân biên giới cũng là điều rất bình thường. Với tôi, đây là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời quân ngũ” - Thượng úy Chủ chia sẻ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP Nghệ An luôn duy trì 34 tổ, chốt cố định, 18 tổ kiểm soát lưu động, 23 tổ đón lõng, 46 tổ công tác địa bàn... nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19. Riêng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn duy trì 7 chốt tại các vị trí xung yếu, cán bộ, chiến sĩ luôn túc trực 24/24 giờ, nhằm đảm bảo không có bất kỳ đối tượng nào qua lại biên giới mà không bị phát hiện, xử lý. Chỉ tính trong một tháng sát Tết Nguyên đán 2022, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33 vụ/58 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Cảnh Thảo, Chốt trưởng Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 số 3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chia sẻ: “Thời gian càng gần Tết Nguyên đán, các đối tượng nhập cảnh trái phép có xu hướng tăng lên với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cán bộ, chiến sĩ tại chốt luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, đoàn kết, thống nhất, tăng cường tuần tra, kiên quyết phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép”.

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị quán triệt, triển khai mệnh lệnh công tác Biên phòng đến mọi cán bộ, chiến sĩ, trong đó, tập trung vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì các tổ, chốt trên biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiện tượng xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch lây lan vào địa bàn. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã đảm bảo đầy đủ mọi chế độ, chính sách để cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ vừa vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Chúng tôi cũng huy động các nguồn lực để tổ chức cho nhân dân trên địa bàn được đón Tết an toàn”.
Hương vị Tết Việt trên đất Australia Hương vị Tết Việt trên đất Australia
Mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu nhưng không khí đón Tết vẫn len lỏi trong các gia đình và khu người Việt tại xứ sở kangaru Australia.
Những người đón Tết muộn Những người đón Tết muộn
Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mở đầu một năm mới, trong khi mọi người, mọi gia đình đều sum họp, quây quần bên nhau cùng tận hưởng niềm vui của ngày tết đoàn viên thì nhiều người đã gác lại niềm vui riêng, miệt mài với công việc thầm lặng của mình để Nhân dân được vui tết, đón xuân được trọn vẹn.
Ấm áp Tết xa quê ở Bồ Đào Nha Ấm áp Tết xa quê ở Bồ Đào Nha
Tết đến rồi, vậy là năm thứ hai liên tiếp rất nhiều kiều bào ta tại các nước đành lỡ hẹn với gia đình do dịch bệnh còn tiếp diễn phức tạp. Việt kiều ở Bồ Đào Nha cũng vậy, buồn vì không về quê được nhưng Tết vẫn lan tỏa tại các gia đình ở đây và cả bạn bè quốc tế.
Lê Thạch
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Nghệ An huy động hơn 187 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết, vui Xuân

Nghệ An huy động hơn 187 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết, vui Xuân

Thông qua các chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026” và “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào”, tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành nhiều phần quà Tết ý nghĩa gửi tới đồng bào, với tổng giá trị hơn hơn 187 tỷ đồng.
Triển khai sớm hoạt động Tết, tạo không khí vui tươi khắp Thủ đô

Triển khai sớm hoạt động Tết, tạo không khí vui tươi khắp Thủ đô

Chiều ngày 16/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai sớm, đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bảo đảm để nhân dân đón Tết an toàn, văn minh và ấm áp.
Hàng nghìn đoàn viên Đồng Nai được hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết

Hàng nghìn đoàn viên Đồng Nai được hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết

Chương trình “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2026” của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai kết hợp vé tàu, máy bay và xe đưa đón, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho công nhân, người lao động khó khăn về quê sum họp dịp cuối năm.

Các tin bài khác

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Ở vùng biên giới Mường Nhé (Điện Biên), giữ học sinh đến trường không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là hành trình giữ lại những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi. Một ngôi trường bán trú đang làm điều đó bằng tiếng cười, sự gần gũi và những ngày hội tuổi thơ giản dị.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động