Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
14:00 | 14/05/2021 GMT+7

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao?

aa
Dù không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia vẫn đặt mục tiêu chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại tại bảng G và sẵn sàng làm kẻ ngáng đường đối với Việt Nam, Malaysia, UAE.
Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Dù được đánh giá rất cao nhưng đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đối diện với vô vàn khó khăn trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 6 tới tại UAE.
ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào? ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào?
Trước khi thi đấu 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thử lửa với Jordan tại UAE.
Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao?
Indonesia sẽ gặp ĐT Việt Nam đầu tiên tại UAE

HLV Shin Tae Yong đặt mục tiêu rất cao

Sau 5 thất bại liên tiếp tại bảng G, Indonesia hiện đang rất muốn lấy lại thể diện của mình tại sân chơi châu lục. Đội bóng này đặt mục tiêu giành chiến thắng ở 3 trận còn lại trước Việt Nam, Thái Lan và UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Ấ. So với các đội trong khu vực, Indonesia là đội bóng hội quân sớm nhất vào 1/5 và cũng bay sang UAE sớm nhất vào ngày 17/5.

Nhưng để đạt được mục tiêu trên thì bản thân ông Shin đang đối mặt với không ít khó khăn. Tháng Ramadan khiến các cầu thủ Indonesia theo đạo Hồi không ăn uống vào ban ngày. Giáo án tập luyện của ông Shin Tae Yong hiện chú trọng đến vấn đề thể lực, phải đến 13/5 khi kết thúc tháng nhịn ăn thì toàn đội mới thực sự đi vào tập luyện cường độ cao.

HLV Shin Tae Yong có mặt tại Indonesia từ 2/5 nhưng ông phải tự cách ly 5 ngày trước khi có cơ hội gặp mặt học trò của mình. Ngày 7/5, HLV người Hàn hết thời gian cách ly và có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Indonesia tại sân tập Madya, Jakarta.

Hồi cuối tháng 4, vị thuyền trưởng người Hàn đã lên tiếng chỉ trích các học trò quá lười nhác: “Tôi không hiểu sao các cầu thủ Indonesia lại lười nhác đến vậy. Thái độ của họ có thể khiến người ta phát điên, dù tôi luôn thúc giục họ. Thời gian chuẩn bị cho mỗi buổi tập của các cầu thủ lên tới hơn 15 phút. Họ phải có tư duy như người Hàn Quốc. Nếu không, họ sẽ chẳng thể phát triển.”

HLV Shin Tae Yong muốn cùng Indonesia tạo bất ngờ
HLV Shin Tae Yong muốn cùng Indonesia tạo bất ngờ

Đây không phải lần đầu HLV Shin chỉ trích các học trò, đây dường như là phương pháp của ông để lên dây cót tinh thần cho các học trò. Ông muốn đội tuyển xứ vạn đảo chiến đấu hết khả năng của mình để “đem lại niềm hi vọng cho bóng đá Indonesia trong tương lai.” Người hâm mộ xứ vạn đảo cũng rất kỳ vọng vị thuyền trưởng từng dẫn dắt Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2018 sẽ giúp Indonesia thay da đổi thịt.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan đã tới thăm và động viên tinh thần các cầu thủ. Ông thấy rất vui khi cầu thủ đều đáp ứng tốt những yêu cầu về chuyên môn cũng như hoàn tất giáo án tập luyện mà HLV Shin Tae Yong đề ra.

"Tôi hi vọng rằng với công tác chuẩn bị kĩ lưỡng, đội tuyển Indonesia sẽ giành chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại với ĐT Việt Nam, Thái Lan và UAE. Về phía liên đoàn, chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho HLV Shin để mang về thành tích tốt cho toàn đội. Điều quan trọng là toàn đội giờ đã sẵn sàng cho những trận đấu phía trước và nếu cần, các cầu thủ Indonesia sẵn sàng đổ máu trên sân”, ông Mochamad Iriawan chia sẻ.

Phát biểu trên của "Iwan Blue" (biệt danh của Mochamad Iriawan) không phải là không có cơ sở. Đội bóng xứ Vạn đảo luôn ra sân thi đấu với tinh thần rất nhiệt, cùng lối đá đầy sức mạnh - thứ khiến mọi đối thủ phải e dè mỗi khi đối đầu "Tim Garuda".

Sức mạnh khó lường của những cầu thủ trẻ

Trong danh sách triệu tập sơ bộ gồm 34 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Shin Tae Yong đã gọi tới 12 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển Indonesia trong quá khứ. Bốn người trong số đó là trụ cột của đội U20 Indonesia sẽ tham dự vòng chung kết U20 thế giới vào năm sau.

Bên cạnh đó, ông còn loại cầu thủ nhập tịch Beto Goncalves, người đã sắp bước sang tuổi 40. Trong đợt tập trung này, ông chỉ triệu tập đúng 1 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Ilija Spasojevic. Lực lượng của đội bóng xứ Vạn đảo là sự kết hợp hài hòa giữa lực lượng trẻ (với nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19-22 để chuẩn bị cho SEA Games) và các cựu binh như Evan Dimas, Yanto Basna, Ryuji Utomo, Dendi Sulistyawan, Adam Alis. Điểm nổi bật của các cầu thủ Indonesia là chiều cao trung bình khoảng 1m80. Trong đó, Elkan Baggott cao tới 1m94.

Indonesia có 6 người đang chơi bóng tại nước ngoài, gồm 3 tại châu Âu là Elkan Baggott (CLB King's Lynn Town - Anh), tiền vệ Witan Sulaeman (Radnik Surdulica - Serbia), tiền đạo Egy Maulana (Lechia Gdansk - Ba Lan), 1 người chơi bóng tại châu Đại Dương là tiền vệ Arbimanyu (Newcastle Jets - Australia).

Ngoài ra, đội bóng xứ Vạn đảo còn có 1 cầu thủ đang thi đấu Hàn Quốc, đó là hậu vệ Asnawi Mangkualam (CLB Ansan Greeners) và 1 người đang đá bóng tại Malaysia, là hậu vệ Ryuji Utomo (Penang).

Cầu thủ nổi bật nhất của Indonesia chắc chắn là hậu vệ trẻ Asnawi Mangkualam, người vừa gia nhập đội bóng Ansan Greeners thuộc giải K-League 2 từ đầu năm 2021. Tài năng 21 tuổi này lập tức thi đấu thăng hoa, giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2 vào tháng 4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Indonesia dành được danh hiệu này tại Hàn Quốc.

Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: HLV Shin Tae Yong 'phù phép' Indonesia ra sao?
Indonesia hứa hẹn sẽ "lột xác" ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới

Ở hàng tấn công, tiền vệ Evan Dimas là người dẫn dắt lối chơi của tuyển Indonesia. Anh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Even Dimas chính là người đã va chạm với Văn Hậu và dính chấn thương trong trận chung kết SEA Games năm 2019, giữa đội tuyển U22 Indonesia và đội tuyển U22 Việt Nam, chấn thương mà báo chí Indonesia cho rằng nhờ đó mà U22 Việt Nam mới có thể chiến thắng. Hỗ trợ cho Evan Dimas sẽ là chân sút rất được kì vọng, Osvaldo Haay.

Cách đây vài ngày, tờ Indosport của xứ vạn đảo bất ngờ lên tiếng khen ngợi HLV Park Hang Seo: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae Yong cũng không thể coi thường đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo thực sự là thiên tài chiến thuật khiến cả châu Á phải khiếp sợ.” Cuộc đấu trí đầu tiên trên cương vị HLV giữa hai chiến lược gia cùng đến từ Hàn Quốc chắc chắn sẽ đem lại nhiều diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ.

Tuyển Indonesia đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu với Afghanistan (25/5) và Oman (29/5). Ba trận đấu tại vòng loại World Cup, Indonesia sẽ lần lượt gặp Thái Lan (3/6), Việt Nam (7/6) và UAE (11/6).

BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại

BXH bảng G tình đến thời điểm hiện tại

Danh sách dự vòng loại World Cup 2022 của Indonesia

Thủ môn: Nadeo Argawinata, M. Adi Satryo, Aqil Savik.

Hậu vệ: Andy Setyo, Rachmat Irianto, Rizki Ridho, Ryuji Utomo, Nurhidayat Haris, Elkan Baggott, Firza Andika, Pratama Arhan, Rifad Marasabessy,Asnawi Mangkualam.

Tiền vệ: Evan Dimas, Andy Setiawan, Kadek Agung, Syahrian Abimanyu, Genta Alfaredo, Witan Sulaem, Adam Alis, Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri

Tiền đạo: Osvaldo Haay, Kushedya Yudo, M.Rafli, Saddam Emiruddin, Braif Fatari.

Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng Tham vọng của Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhận diện đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Dù được đánh giá rất cao nhưng đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đối diện với vô vàn khó khăn trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 6 tới tại UAE.
ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào? ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào?
Trước khi thi đấu 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thử lửa với Jordan tại UAE.
Lương Xuân Trường: ĐT Việt Nam cần trang bị tốt nhất trước khi sang UAE Lương Xuân Trường: ĐT Việt Nam cần trang bị tốt nhất trước khi sang UAE
Trả lời truyền thông sáng 9/5, tiền vệ Xuân Trường cho rằng, với mật độ thi đấu dày 4ngày/trận, điều cần thiết nhất là đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt nền tảng thể lực.

Tùng Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Mới đây, lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, Tiến sỹ Bader Almatrooshi.
Đại sứ quán UAE vinh danh cách kỳ thủ cờ vua trẻ Việt Nam

Đại sứ quán UAE vinh danh cách kỳ thủ cờ vua trẻ Việt Nam

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ chúc mừng và vinh danh các kỳ thủ, Ban huấn luyện của đội tuyển trước thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2023.
Bình Định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư UAE thuận lợi đầu tư vào tỉnh

Bình Định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư UAE thuận lợi đầu tư vào tỉnh

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tại buổi buổi tiếp và làm việc với ngài Bader Abdulla Almatrooshi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh vào ngày 5/3.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động