Để nguồn lực Pháp tiếp tục góp sức cho Việt Nam
| AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc |
![]() |
| Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet thăm xưởng may Ngok Bay, nơi 25 phụ nữ trẻ được đào tạo nghề may, tại Kon Tum, tháng 7/2026. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) |
Trong thư, Đại sứ Olivier Brochet đánh giá Việt Nam những năm gần đây đạt những tiến bộ đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội, mở cửa quốc tế và cải thiện điều kiện sống của người dân. Theo ông, những kết quả này là thành quả từ nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào những nỗ lực chung đó thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.
Đại sứ cũng đề cập quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Sự hợp tác này nhằm phát triển mạng lưới đối tác Pháp - Việt và hỗ trợ giao lưu giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và thanh niên.
![]() |
| Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đánh trống Sấm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu năm 2026. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) |
Theo thư, Đại sứ quán Pháp và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp cũng đã cùng nỗ lực thúc đẩy mục tiêu của Nghị quyết 57 về đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực tăng trưởng. Đại sứ cho biết đây cũng là tinh thần mà phía Pháp mong muốn thể hiện trong chuyến thăm chính thức sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp.
Ông đồng thời nhắc đến việc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì, cho rằng sự ghi nhận này cho thấy vai trò quan trọng của Hội trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Đề cập hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet cho biết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có vai trò quan trọng trong hỗ trợ các tổ chức này, trong đó có hơn 50 tổ chức phi chính phủ Pháp.
![]() |
| Phụ nữ hai xã Thạnh Mỹ và Bến Giằng (Đà Nẵng) tham gia hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng số trong dự án có sự tham gia của GRET và hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). (Ảnh: GRET Vietnam) |
“Thông qua các dự án của mình, các tổ chức này đang tích cực góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các vùng khó khăn”, Đại sứ viết.
Ông bày tỏ tin tưởng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để các tổ chức này duy trì hoạt động trong những điều kiện tốt nhất và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
| Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ diễn ra ngày 14/9/2026 tại Hà Nội, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026-2031 và kiện toàn nhân sự, tổ chức. |
Tin bài khác
Hợp tác hiệu quả, gắn kết nhân dân Việt - Nga
Tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam






