Càng hiểu càng tin càng sâu sắc
| Ký ức về Mẹ Melba Chủ tịch Fidel Castro và sức sống của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba |
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Prensa Latina) |
Ông nói: Sức sống bền bỉ và sự trường tồn của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Cuba được xây dựng trên sự tương đồng cao độ về lý tưởng trong cuộc đấu tranh vì độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai dân tộc. Tình hữu nghị ấy còn được xây dựng trên niềm tin cậy lẫn nhau do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro gây dựng. Di sản quý báu đó tiếp tục được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba còn được nuôi dưỡng bằng những nghĩa cử đoàn kết và hỗ trợ thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tinh thần ấy luôn được gìn giữ, phát huy ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, không quản ngại hy sinh hay rủi ro.
![]() |
| Lãnh tụ Cuba Fidel Castro giương cao lá cờ truyền thống của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - Huế, trong chuyến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị, tháng 9/1973. (Ảnh: TTXVN) |
- Thưa Ngài, chủ trương, chính sách phát triển ngoại giao nhân dân hai nước cần làm gì để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh hiện nay?
- Thế giới đang trải qua một giai đoạn mà hòa bình và an ninh quốc tế phải đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng. Độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc đứng trước nhiều thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, ngoại giao nhân dân là một nhân tố rất quan trọng để tiếp tục củng cố lòng tin và tăng cường mối gắn kết giữa các dân tộc.
Quan hệ giữa các đảng, các nhà nước và các chính phủ được nuôi dưỡng từ giao lưu giữa nhân dân cùng các hoạt động văn hóa, xã hội trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, việc duy trì và phát huy kết nối giữa các tổ chức, hội hữu nghị, địa phương và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa các quốc gia.
Ngoại giao nhân dân của hai nước chúng ta cần không ngừng đổi mới, triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường gắn kết giữa các dân tộc. Qua đó, nhân dân các nước có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và bản sắc của nhau.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long thăm Dự án Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại huyện Calimete, tỉnh Matanzas (Cuba), tháng 6/2025. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba) |
Khi nhân dân các nước tăng cường giao lưu, hiểu biết và xây dựng lòng tin trên nền tảng của sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau; khi mỗi dân tộc biết đồng cảm và hành động vì dân tộc khác như vì chính dân tộc mình, quan hệ giữa các quốc gia sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Đó chính là ý nghĩa chiến lược của ngoại giao nhân dân.
- Ngài kỳ vọng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phát huy vai trò như thế nào trong giai đoạn tới?
- Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ đảm nhận trọng trách to lớn: đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho giai đoạn tới.
Chúng tôi tin tưởng ngoại giao nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, lan tỏa những giá trị được tạo dựng từ lịch sử vẻ vang và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
- Theo Ngài, thế hệ trẻ Việt Nam và Cuba cần làm gì để tiếp nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc?
- Đối với thế hệ trẻ Việt Nam và Cuba, quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc cần tiếp tục là niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy. Đó cũng là cách tiếp nối di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã để lại.
Điều quan trọng là tiếp tục viết nên những trang mới trong lịch sử hữu nghị Việt Nam - Cuba bằng các sáng kiến hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển của mỗi giai đoạn.
![]() |
| Tiết mục múa nón Việt Nam của các học sinh trường Tiểu học Võ Thị Thắng (La Habana) tại Lễ kỷ nệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, tổ chức tại tỉnh Mayabeque (Cuba), ngày 2/12/2025. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba) |
| Thay mặt nhân dân Cuba, chúng tôi xin gửi tới các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công và chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả trong việc tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa các dân tộc vì hòa bình, phát triển và công bằng xã hội. |
- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Tin bài khác
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"







