Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp
| Đại sứ Olivier Brochet: Việt Nam có sự gắn bó sâu sắc với cộng đồng Pháp ngữ Đại sứ Pháp tại Việt Nam: tiếp tục vun đắp, ủng hộ quan hệ hợp tác phát triển hai nước |
Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet đã tích cực phối hợp với Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp trong nhiều hoạt động kỷ niệm, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân. Ông đặc biệt quan tâm đến mạng lưới hàng chục nghìn người Việt Nam từng học tập, làm việc và nghiên cứu tại Pháp, coi đây là những cầu nối có khả năng lan tỏa tình cảm hữu nghị và thúc đẩy hiểu biết giữa hai xã hội.
![]() |
| Đại sứ Olivier Brochet (ở giữa) tham dự lễ trao học bổng Odon Vallet dành cho học sinh trung học, ngày 24/8/2026. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) |
Đại sứ cũng dành nhiều thời gian đến các địa phương của Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, ông đã có các chuyến công tác tới Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ...; tham dự các hoạt động hợp tác địa phương và thúc đẩy những dự án trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, cấp nước sạch, xử lý nước thải, văn hóa và bảo tồn di sản. Qua đó, hợp tác Việt - Pháp không chỉ được triển khai ở cấp Trung ương mà còn được nối dài tới nhiều địa phương và cộng đồng.
![]() |
| Đại sứ Olivier Brochet (ở giữa) tham dự lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt (Việt Nam) và ga Trouville-Deauville (Pháp), ngày 7/5/2026. (Ảnh: VOV) |
Văn hóa cũng là lĩnh vực nổi bật trong hoạt động của Đại sứ Olivier Brochet. Nhiều chương trình giới thiệu văn hóa Pháp đã được tổ chức tại các địa phương như Đà Lạt, Huế, Hội An, Hải Phòng, với các hoạt động điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, ẩm thực và thể thao. Đại sứ quán Pháp đồng thời tham gia, hỗ trợ các sự kiện như Photo Hanoi, các liên hoan phim tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cũng như những hoạt động hợp tác bảo tàng, nghiên cứu và bảo tồn di sản gắn với lịch sử hiện diện của Pháp tại Việt Nam.
![]() |
| Đại sứ Pháp Olivier Brochet thăm xưởng may Ngok Bay (Kon Tum), tháng 7/2026. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) |
Nhằm ghi nhận những đóng góp này, ngày 4/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Olivier Brochet.
Ông Phan Anh Sơn đánh giá cao cách Đại sứ Olivier Brochet không chỉ làm việc với các cơ quan chính thức mà còn chủ động gắn kết với các tổ chức hữu nghị, cựu sinh viên, địa phương và người dân. Ông gọi Đại sứ Olivier Brochet là “Ambassadeur des peuples” - “Đại sứ của nhân dân”, ghi nhận những nỗ lực tạo dựng các “cầu nối vô hình” nhưng bền chặt giữa hai nước.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (bên phải) trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Pháp tại Việt Olivier Brochet. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ Olivier Brochet cho biết ba năm đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam là một trải nghiệm đặc biệt đối với ông. Trong thời gian này, ông không chỉ vận dụng kinh nghiệm hơn 30 năm làm công tác ngoại giao mà còn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam, một đất nước mà ông cảm nhận là “rất đặc biệt” ngay từ những ngày đầu đặt chân tới.
Theo Đại sứ, những thành quả trong quan hệ Việt Nam - Pháp xuất phát từ mong muốn và quyết tâm chung của cả hai phía. Khi nói về đóng góp của mình, ông ví bản thân chỉ là “một người nhạc công trong dàn nhạc”, góp một phần vào những kết quả chung của quan hệ song phương.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nhìn lại thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp cùng các đối tác Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp nồng hậu và hỗ trợ tích cực. Ông bày tỏ mong muốn người kế nhiệm sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác Việt Nam, kế thừa những nền tảng đã được tạo dựng và thúc đẩy những nội dung hợp tác còn đang triển khai.
Tin bài khác
Tư duy mới trong không gian mới
“Vì lợi ích quốc gia, dân tộc” trong đối ngoại nhân dân là gì?








