Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam
Trọng Sang 12/06/2021 11:10 | Cần biết
![]() |
Ảnh minh họa |
Danh sách 7 người trúng cử ĐBQH tại Quảng Nam
Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn:
1. Ông Vương Quốc Thắng, sinh ngày 14/5/1975, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Bà Đặng Thị Bảo Trinh, sinh ngày 28/3/1986, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức:
1. Ông Lê Văn Dũng, sinh ngày 20/10/1966, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.
2. Ông Tạ Văn Hạ, sinh ngày 24/01/1970, Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
3. Ông Dương Văn Phước, sinh ngày 29/5/1967, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.
Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh:
1. Ông Phan Thái Bình, sinh ngày 12/8/1974, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam.
2. Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 29/7/1961, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Anh.



Đáng chú ý
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

Bài viết mới
Thầy Kim Giao Tử chia sẻ cách ứng dụng thước Lỗ Ban trong xây dựng nhà cửa

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 97 bậc trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 1/2023

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.