Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Quốc hội khóa XVI nhận được sự đánh giá cao từ cử tri về đổi mới, lập pháp kịp thời và các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
aa
Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngày 17/10, những tâm tư, nguyện vọng và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đã được chia sẻ rõ nét qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Trình bày báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết thông qua các kênh tiếp xúc truyền thống với 2.814 lượt ý kiến và nền tảng Mặt trận số 24/7 với 2.805 ý kiến, cử tri cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã gửi trọn niềm tin vào bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo trước Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo trước Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp. (Ảnh: TTXVN).

Niềm tin từ những quyết sách kịp thời

Đánh giá về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Ngay trong kỳ họp thứ nhất, ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước theo luật định, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp.”

Đáng chú ý, không chỉ tại kỳ họp đầu tiên mà ngay trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng. Những quyết sách lập pháp kịp thời này đã nhanh chóng tạo dựng hành lang pháp lý thông suốt để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thiện tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ từ nghị trường, sự đồng thuận xã hội còn được củng cố bởi những thành tựu toàn diện của đất nước trong năm đầu triển khai các định hướng chiến lược.

Bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ cử tri và Nhân dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV cùng các nghị quyết chiến lược ngay sau thành công của Đại hội, đồng thời kịp thời chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 và Trung ương 4 vừa qua. Đó chính là nền tảng chính trị vững vàng để lãnh đạo đất nước tự tin tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hướng tới mốc năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành kịp thời của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ đã kết tinh thành những con số kinh tế đầy thuyết phục. Mặc dù bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, kết quả tăng trưởng kinh tế chín tháng đầu năm 2026 vẫn duy trì xu thế quý sau cao hơn quý trước, riêng quý 3 đạt mức 9,95%, đây là mức tăng trưởng cao trên thế giới. Đi đôi với tăng trưởng, chủ quyền quốc gia và ổn định chính trị luôn được giữ vững, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Năm nhóm kiến nghị

Bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ trước những bước tiến của đất nước, báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phản ánh trung thực những băn khoăn, lo lắng từ thực tiễn đời sống.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, cử tri lo ngại diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu, gây áp lực trực tiếp lên sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Ở góc độ an ninh xã hội, người dân lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản; Diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, nhà trọ và nhà ở kết hợp kinh doanh, cùng các hiểm họa từ tai nạn giao thông và đuối nước.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. (Ảnh: TTXVN)
Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. (Ảnh: TTXVN).

Các vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống cũng được cử tri gửi gắm nhiều trăn trở. Đó là tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nạn hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, thực phẩm chức năng giả và việc sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi. Về mặt quản trị hành chính, cử tri băn khoăn khi tiến độ giải quyết thủ tục tại một số địa phương còn chậm do dữ liệu chưa thực sự liên thông; Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ; Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố làm gia tăng áp lực công việc cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở; Trong khi tiến độ chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập còn chậm, dẫn đến tình trạng xuống cấp và lãng phí tài sản công.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phải đi liền với phân bổ nhân lực, kinh phí và đẩy mạnh liên thông dữ liệu để chính quyền thực sự gần dân. Kiến nghị thứ hai, đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nhà ở, chú trọng các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 2 nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đồng thời bảo đảm vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

Ở nhóm kiến nghị thứ ba, Mặt trận đề nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số, kết nối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ tư, các Bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp chiến lược bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh quyết liệt với tội phạm công nghệ cao đánh cắp dữ liệu, kiểm soát nghiêm an toàn thực phẩm, xử lý dứt điểm nguy cơ cháy nổ và phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước. Cuối cùng, kiến nghị các cấp có thẩm quyền nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhân dân, xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài, công khai tiến độ và kết nối dữ liệu giám sát để Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân thuận tiện theo dõi, củng cố niềm tin vững chắc vào sự phát triển của đất nước.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/cu-tri-va-nhan-dan-danh-gia-cao-su-doi-moi-cua-quoc-hoi-khoa-xvi

Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện với nhiều đối tác tại IPU-153 Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện với nhiều đối tác tại IPU-153
Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương, thúc đẩy hợp tác với Tanzania, Malaysia, Australia, Nga và Algeria trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và giao lưu nghị viện.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Trung Quốc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng kiều bào tại Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của Đại sứ quán trong thời qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay (17/10), tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc. Dự kiến trong 28 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.
Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...