Trang chủ Việt Nam hôm nay
22:03 | 06/05/2026 GMT+7

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga: "Trách nhiệm đại biểu dân cử là phải cụ thể hóa bằng hành động"

aa
Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Phong (Lai Châu), sáng 6/5, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những trao đổi liên quan đến các kiến nghị của người dân.
Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI từ 11-13/5 tại Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện

Hơn 20 ý kiến của cử tri về nhiều vấn đề ở địa phương

Sáng 6/5, sau khoảng ba tiếng lắng nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tân Phong (Lai Châu), bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những trao đổi liên quan đến nhiều nội dung.

Tại hội nghị, thay mặt cho các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu và nhân danh cá nhân, bà Hà Thị Nga đã bày tỏ sự cảm ơn tới cử tri vì đã ủng hộ, thông qua lá phiếu bầu bà cũng như các thành viên khác trở thành đại biểu Quốc hội - đại diện cho tiếng nói nhân dân Lai Châu.

Bà Hà Thị Nga cho biết, dù cảm ơn bao nhiêu cũng là không đủ và trách nhiệm của các vị đại biểu dân cử là phải cụ thể hóa bằng hành động, lắng nghe, chia sẻ, chuyển tải các ý kiến của cử tri đến với các diễn đàn của Quốc hội, bộ ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga: "Trách nhiệm đại biểu dân cử là phải cụ thể hóa bằng hành động"
Bà Hà Thị Nga lắng nghe các kiến nghị của cử tri phường Tân Phong.

Thông tin về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa qua, bà Hà Thị Nga cho biết, Đoàn đã có 2 ý kiến phát biểu trực tiếp tại nghị trường, 100% các đại biểu đều có ý kiến trong việc thảo luận tổ. Đại biểu tỉnh cũng tham gia tích cực các hoạt động đại biểu Quốc hội, tham gia các Ủy ban của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, bà Hà Thị Nga đánh giá cao các ý kiến phát biểu. Chỉ trong buổi sáng, 20 ý kiến của người dân phường Tân Phong được nêu lên tại hội trường thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu dân cử, mong muốn được giải quyết các nguyện vọng chính đáng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các đại biểu dân cử trong việc chuyển tải đầy đủ, khách quan nhất các ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và thực hiện có trách nhiệm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga: "Trách nhiệm đại biểu dân cử là phải cụ thể hóa bằng hành động"
Bà Hà Thị Nga ân cần thăm hỏi, trò chuyện với các cử tri.

Về các nhóm ý kiến, nổi bật là nhóm kiến nghị đề xuất tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội nói chung và phường Tân Phong nói riêng, bà Hà Thị Nga chia sẻ và cho biết, Lai Châu hiện vẫn là tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp, phụ thuộc rất lớn vào ngân sách Trung ương, khó khăn cân đối nguồn lực đầu tư phát triển. Đảng, Nhà nước hiện chỉ đạo không đầu tư dàn trải, mà tập trung dự án trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả tốt hơn.

"Những nhu cầu của người dân ở đây hết sức chính đáng, các đại biểu Quốc hội sẽ có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy để thời gian tới chúng ta sớm có nguồn lực tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng, kinh tế", bà Hà Thị Nga nói.

Về ý kiến liên quan khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ví dụ như: giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm trễ, thực hiện công vụ của cán bộ phường, bà Hà Thị Nga thông tin đến các cử tri về việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn sát sao và tới đây về cơ bản sẽ khắc phục nút thắt về cán bộ, điều kiện làm việc, chuyển đổi số, làm sao để bộ máy vận hành một cách hiệu quả, thông suốt, phục vụ người dân tốt nhất.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga: "Trách nhiệm đại biểu dân cử là phải cụ thể hóa bằng hành động"
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Phong.

Liên quan đến đề xuất đầu tư thêm cơ sở giáo dục học sinh lớp 10, bà Hà Thị Nga cho biết, quan điểm của Đảng ta trong thời gian tới là xây dựng mạng lưới giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện đại. Đây không phải khó khăn như ở một tỉnh vùng cao Lai Châu mà ngay cả Hà Nội, nhu cầu đầu vào của học sinh thi vào lớp 10 cũng rất lớn. Đây cũng là thực tế và nguyện vọng chính đáng này cần tiếp thu thực hiện trong thời gian tới.

Đối với ý kiến về việc thành lập lại hội người cao tuổi ở phường, trả lời kiến nghị của cử tri, bà Hà Thị Nga cho biết, việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là chủ trương Bộ Chính trị đã có chỉ đạo. Đối với cấp Trung ương có Kết luận 230 của Bộ Chính trị về nội dung này. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ thực hiện hướng dẫn sắp xếp các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, Kết luận 230 có phạm vi điều chỉnh ở 29 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Còn đối với địa phương, thẩm quyền thuộc cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cuối cùng, báo cáo với cử tri, trong thời gian hạn hẹp buổi sáng, rất nhiều mong muốn, nguyện vọng chính đáng gửi đến hội nghị, bà Hà Thị Nga cũng như các vị đại biểu Quốc hội cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

Theo Trang thông tin điện tử­ Mặt trận tổ quốc Việt Nam

https://mattran.org.vn/tin-hoat-dong/pho-chu-tich-tong-thu-ky-ha-thi-nga-trach-nhiem-dai-bieu-dan-cu-la-phai-cu-the-hoa-bang-hanh-dong-70524.html

Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI từ 11-13/5 tại Hà Nội Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI từ 11-13/5 tại Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/5/2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức, nhân sự và định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện
Đây là phát biểu của bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại cuộc họp báo ngày 04/5 tại Hà Nội nhằm thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo Trang thông tin điện tử­ Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Nguồn: mattran.org.vn

Tin bài liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Tân Kỳ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Tân Kỳ

Sáng 04/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kỳ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Đổi mới phương thức quản trị, không để tồn đọng những kiến nghị chính đáng của cử tri

Đổi mới phương thức quản trị, không để tồn đọng những kiến nghị chính đáng của cử tri

Ngày 04/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 1, đã tiếp xúc cử tri, báo cáo nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, nghiên cứu cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể.

Các tin bài khác

Báo chí tiên phong kiến tạo niềm tin, khát vọng vươn mình

Báo chí tiên phong kiến tạo niềm tin, khát vọng vươn mình

Bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", báo chí không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ thông tin, mà mang sứ mệnh kiến tạo niềm tin, lan tỏa khát vọng và xây dựng sự đồng thuận để đưa đất nước bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 18/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".
Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại hội XIV bầu bà Lê Thị Thủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với nhiều đổi mới và chuyển đổi số trong hoạt động.
Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển

Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển

Với chủ đề hướng tới phát huy sức mạnh, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đọc nhiều

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt

Ngày 17/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2026 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc

Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc

Ngày 18/6/2026, tại Seoul, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng

GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng

Ngày 18/6/2026, Tổ chức Good Neighbors Vietnam (GNI) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình viện trợ các lô hàng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 – 2030.
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia

Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia

Từ đầu năm đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 57 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đằng sau những con số ấy là hành trình đầy gian nan của những người lính làm nhiệm vụ tri ân, khi dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt theo thời gian.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
TIN TÀI TRỢ
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động