Đại sứ Lebanon tại Đức sẽ trở thành tân Thủ tướng
Emmanuel Macron, người sẽ có chuyến thăm thứ hai Lebanon vào hôm 31/8 trong vòng chưa đầy một tháng, đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để khiến các nhà lãnh đạo tồi tệ của Lebanon giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tài chính tàn phá nền kinh tế ngay cả trước khi vụ nổ khủng khiếp ngày 4/8 khiến 190 người tử vong.
![]() |
| Đại sứ tại Đức sẽ trở thành tân thủ tướng Lebanon. Ảnh: Al Jazeera |
Với nền kinh tế đang đi xuống, một đất nước Lebanon với nhiều vấn đề nôị bộ gia tăng, chính quyền bảo hộ cũ của Pháp đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất đối với kể từ cuộc nội chiến 1975-1990.
Các quan chức cấp cao của Lebanon cho biết, sự hòa giải của Macron là điều cần thiết để đảm bảo thỏa thuận về một ứng cử viên trong 48 giờ trước khi thống nhất bỏ phiếu cho Mustapha Adib. Tuần trước, họ đã hoàn toàn bế tắc ai sẽ là người lãnh đạo tiếp theo.
Tên tuổi của Adib nổi lên vào hôm 30/8 khi ông được các cựu thủ tướng đề cử, bao gồm cả Saad al-Hariri, người đứng đầu đảng Hồi giáo Sunni lớn nhất của Liban. Chức vụ thủ tướng phải thuộc về một người Sunni theo hệ thống giáo phái của Lebanon.
Adib đã là đặc phái viên tại Berlin từ năm 2013 và là cố vấn cho một cựu thủ tướng, đã dành được sự ủng hộ từ đa số các nhà lập pháp.
Lực lượng Lebanon, một nhóm Cơ đốc giáo, có vẻ như là đảng lớn duy nhất không ủng hộ ông. Họ ủng hộ một đại sứ khác, Nawaf Salam, một lựa chọn bị Hezbollah phản đối mạnh mẽ.
Trên đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế, căng thẳng giáo phái bùng phát vào tuần trước trong một cuộc đụng độ chết người giữa người Sunni và người Shi'ites ở phía nam Beirut.
Trong quá khứ, việc thành lập một chính phủ mới đã mất nhiều tháng đấu tranh.
Một nguồn tin tổng thống Pháp cho biết yêu cầu của Macron “rất rõ ràng: một chính phủ có sứ mệnh, trong sạch, hiệu quả, có thể thực hiện những cải cách cần thiết ở Lebanon và do đó có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế”.
Với sự hậu thuẫn của những người có ảnh hưởng nhất trên chính trường Lebanon, Adib sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ hơn Hassan Diab, người đã rời bỏ chính phủ của mình vào ngày 10/8 sau vụ nổ.
Các quốc gia tài trợ muốn thấy Lebanon giải quyết tình trạng tham nhũng và lãng phí, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tài chính.
Lebanon đã giành được cam kết hỗ trợ hơn 11 tỷ USD tại một hội nghị ở Paris vào năm 2018 với điều kiện về những cải cách mà nước này không thực hiện được, chẳng hạn như cải cách ngành điện làm chảy máu quỹ nhà nước nhưng vẫn không cung cấp đủ điện 24 giờ.
Sau khi được chỉ định, quá trình thành lập chính phủ mới sẽ bắt đầu. Cho đến khi một chính quyền mới được thống nhất, chính phủ sắp mãn nhiệm sẽ tiếp tục trong vai trò quản lý.
Cuộc khủng hoảng tài chính của Lebanon đã khiến đồng tiền này giảm tới 80% giá trị kể từ tháng 10, khiến người dân đổ xô đi rút tiền trong một hệ thống ngân hàng tê liệt, đồng thời gây ra nghèo đói và thất nghiệp.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Lebanon đã mời FBI tham gia cuộc điều tra và nhà ngoại giao của Mỹ đã tới Lebanon ... |
5 ngày sau thảm kịch nổ kho hóa chất ở Lebanon làm hơn 150 người chết, 5.000 người bị thương, ít nhất hai bộ trưởng ... |
Người biểu tình Lebanon đã tràn vào trụ sở của các bộ và của chính phủ tại thủ đô Beirut trong đó của Bộ Ngoại ... |
Tin cùng chủ đề: Tin quốc tế mới nhất, nóng nhất, tin tức thế giới cập nhật
Tin bài liên quan
Liên hợp quốc và các nước tăng cường viện trợ cho Lebanon
Liên hợp quốc viện trợ lương thực khẩn cấp cho người dân Lebanon
Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân không đến Lebanon, Iran và Israel vào thời điểm hiện tại
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






