Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện
Mở đầu giai đoạn phát triển mới
Theo bà Hà Thị Nga, Đại hội X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2024, trong khi Đại hội XI diễn ra vào tháng 5/2026. Đây là kỳ đại hội rút ngắn về nhiệm kỳ và được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngay sau Đại hội XI của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng sẽ đồng thời tổ chức Đại hội nhằm cụ thể hóa tinh thần, nội dung và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Đại hội XIV của Đảng.
"Đây là một quyết định quan trọng để bảo đảm sự thống nhất sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công", bà Hà Thị Nga nêu rõ.
![]() |
| Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà cho biết công tác chuẩn bị Đại hội XI đã được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, từ chuẩn bị văn kiện trình Đại hội, hậu cần, tuyên truyền và nhân sự. Đến nay, các tiểu ban cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bảo đảm Đại hội diễn ra thông suốt.
Một điểm nhấn quan trọng của kỳ đại hội lần này là sự thay đổi căn bản trong mô hình tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Theo đó, MTTQ Việt Nam không chỉ đơn thuần hoạt động như trước đây mà có vai trò quan trọng, rộng khắp, toàn diện hơn. Các tổ chức chính trị - xã hội đã trực thuộc MTTQ Việt Nam, hoạt động thống nhất trong Mặt trận. Mô hình hoạt động của MTTQ Việt Nam đã có những thay đổi căn bản. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 230-KL/TW ngày 05/01/2026 xác định 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.
"Đại hội lần này mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi. Vai trò trung tâm điều phối của MTTQ Việt Nam phải được khẳng định rõ nét, mạnh mẽ hơn để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng Đảng, Nhà nước hiện thực hóa những khát vọng về xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.
Theo bà, Đại hội XI còn có ý nghĩa cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách, quan điểm mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tất cả những nội dung này được cụ thể hóa trong văn kiện của Đại hội, trong mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động, giải pháp và các khâu đột phá của MTTQ Việt Nam.
Đại hội lần này còn đặc biệt về thành phần tham dự, với sự tham gia của đầy đủ đại diện các giai tầng xã hội, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cùng các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đổi mới cơ cấu thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ khóa XI
Về công tác nhân sự, Đề án cho biết số lượng nhân sự Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI dự kiến là 405 vị, tương đương khóa X và đã được cấp có thẩm quyền nhất trí, thông qua tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X. Trong đó, cơ cấu kết hợp dự kiến nữ chiếm tỷ lệ 23,31%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 50,62%; người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 26,57%; đại diện tôn giáo chiếm tỷ lệ 19,55%.
![]() |
| Họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Hà Thị Nga cho biết dù tổng số không tăng, nhưng cơ cấu có sự điều chỉnh theo hướng mở rộng ở một số lĩnh vực. Cụ thể, tăng thêm 21 nhân sự là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế. Trong số này sẽ tập trung vào các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, lĩnh vực văn học nghệ thuật, giáo dục và chuyên gia về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, có thêm thành phần đại diện cho các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.
Việc trên 50% thành viên là người ngoài Đảng tiếp tục được duy trì, theo bà Hà Thị Nga, thể hiện rõ tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ Việt Nam.
Tin bài liên quan
Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI từ 11-13/5 tại Hà Nội
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X: Thống nhất nội dung Đại hội XI, hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch
Các tin bài khác
355 học sinh khó khăn tại Hà Tĩnh nhận học bổng Zhi Shan
Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân
Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam
Phát động Tháng Nhân đạo 2026 với nhiều hoạt động trợ giúp cộng đồng
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






