Cô Tô - miền đất thanh bình
| Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà - chung hay riêng? Một Hạ Long hoàn toàn khác lạ những năm đầu thập niên 90 Những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam |
Từ năm 2012 đến nay, Cô Tô đã tập trung phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững với các dịch vụ hấp dẫn du khách. Không chỉ được sinh hoạt và ăn ở cùng với những người dân trên đảo, du khách còn được tham gia đánh cá, câu mực... như những ngư dân thực thụ, tham gia các hoạt động tập thể như đốt lửa trại, hoạt động xã hội, tình nguyện trên địa bàn huyện đảo.
![]() |
| Một góc Cô Tô (Ảnh: Phan Hữu Lập). |
Cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) nơi xuất phát của những chuyến tàu tới Cô Tô và từ đảo trở lại đất liền mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu, giúp du khách thuận tiện di chuyển. Chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, du khách đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của vùng biển nơi đây.
Từ một nơi du lịch chỉ hút lượng nhỏ khách ưa mạo hiểm khám phá, nhưng nhờ những dự án thu hút du lịch của chính quyền tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô phối hợp nhịp nhàng cùng người dân bản địa, hiện nay vào lúc cao điểm, khách du lịch tại Cô Tô thu hút gấp 3-4 lần số dân bản địa. Cô Tô đông đúc là vậy nhưng nơi đảo tiền tiêu của tổ quốc luôn giữ được vẻ bình yên và thân thiện.
Vẻ thân thiện được thể hiện ngay khi du khách bước chân lên cảng, với những người xe ôm, bán hàng. Cô Tô là một hòn đảo xa xôi, nhưng đã được đầu tư mạnh về giao thông đường bộ và đường thủy. Các con đường nối các điểm tham quan, chạy dọc các bãi biển thuận tiện cho du khách đi dạo, ngắm cảnh trong khung cảnh nên thơ giữa biển và rừng.
![]() |
| Cô Tô thu hút du khách với vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi, cư dân bản địa thân thiện (Ảnh newzing.vn). |
Cô Tô, dù đã hiện đại hơn, đã có điện, đã có những khách sạn sang trọng, nhà hàng và những dịch vụ du lịch đạt chuẩn, chất lượng ngày càng được nâng cao để phục vụ khách du lịch gần xa nhưng cái vẻ nguyên sơ thì chẳng mất. Đây cũng chính là nét hấp dẫn du khách khi chọn nơi này là điểm dừng chân trong hành trình du lịch. Ngoài khu thị trấn có màu sắc của đô thị hóa, toàn bộ hòn đảo hầu như còn nguyên vẹn vẻ tự nhiên.
Từ trung tâm thị trấn đến bãi đá Cầu Mỵ, bến tàu đi Cô Tô và các bãi tắm đều khoảng 7-10km. Các bãi tắm ở Cô Tô đều mang nét đẹp hiếm có của thiên nhiên. Những bãi tắm Vàn Chảy, Hồng Vàn hoang sơ với bãi cát trắng tinh khôi trải dài, sườn dốc thoải, ngày đêm sóng xô bờ. Những hàng cây xanh nghiêng bóng bên bờ càng tôn thêm vẻ thanh bình, thơ mộng cho bãi biển. Nước biển quanh đảo Cô Tô vốn được thiên nhiên ưu đãi luôn xanh trong, thích hợp cho du khách có thể thỏa thích tắm biển. Nhiều bãi đá dựng sát ven biển, cao sừng sững với những vách vân đá uốn lượn, hình thù kỳ vỹ như được chạm khắc tuyệt vời của thiên nhiên trở thành những tiểu cảnh sống động chỉ riêng có tại hòn đảo Cô Tô này.
![]() |
| Người dân Cô Tô hiện nay không riêng nghề ngư nghiệp mà còn đẩy mạnh nghề làm du lịch (Ảnh VOV). |
Cô Tô xung quanh là biển bao bọc, phía trong đảo là những ngôi nhà yên bình của người dân bên những bóng cây xanh mát, những đàn dê, trâu bò vẫn thong dong gặm bỏ bên đường. Người dân Cô Tô ít làm nông nghiệp, những người dân miền biển đã quen kiếm sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, nay họ cũng bắt kịp với phát triển bằng kinh doanh du lịch. Đảo Cô Tô ngày nay dân số lên tới gần 6000 nhân khẩu, nhưng vẫn giữ được sự bình yên.
Cô Tô là hòn đảo nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam với sự kết hợp hài hòa giữa những vẻ đẹp độc đáo mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng, sự bình yên cùng nét đẹp giản dị, đôn hậu, hiếu khách của người dân nơi đây. Những điều đẹp đẽ của Cô Tô cùng sự nắm bắt xu hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã giúp nơi đây trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Xem thêm
Đến Minh Châu (xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) mùa này không chỉ là mùa đốt đèn câu mực hút khách, mùa ... |
Bộ đội biên phòng Việt Nam trở thành thầy giáo bất đắc dĩ cho những đứa trẻ không quốc tịch, không giấy khai sinh, lưu ... |
Bảo tàng hoạt động năm 2017 do tư nhân xây dựng, trưng bày khoảng 5.000 tư liệu, hình ảnh, hiện vật... về trầm hương. |
Từ lâu đời người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã chọn cho mình màu sắc chủ đạo là màu đỏ. |
Tin bài liên quan
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Các tin bài khác
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Đọc nhiều
Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”
Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







