CIA tìm ra trùm khủng bố Osama bin Laden nhờ một chi tiết không ngờ
Dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, trùm khủng bố Osama bin Laden - người đứng sau âm mưu tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt vào tháng 5/2011.
Theo cuốn sách mang tên "The Rise and Fall of Osama bin Laden" (tạm dịch: Sự trỗi dậy và sụp đổ của Osama bin Laden), nhà phân tích an ninh quốc gia Mỹ Peter Bergen cho hay, sợi dây phơi quần áo phía trên tòa nhà ẩn náu bí mật của Osama bin Laden ở Pakistan đã giúp CIA xác định đúng vị trí của trùm khủng bố khét tiếng thế giới và thực hiện chiến dịch đột kích để tiêu diệt.
![]() |
| Chiếc dây phơi quần áo vô tình làm lộ vị trí ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: American News |
Sau khi thực hiện vụ tấn công đẫm máu vào nước Mỹ, gia đình của Osama bin Laden đã chạy di tản khắp nơi. Trong đó, bin Laden trốn trong vùng núi Afghanistan và miền bắc Pakistan.
Osama bin Laden, vì muốn mang theo gia đình đi cùng nên đã hạ lệnh cho cận vệ Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid mua đất, thuê kiến trúc sư và xây tòa nhà rộng lớn ở Abbottabad của Pakistan.
Kết quả là một tòa nhà 3 tầng với 4 phòng ngủ ở tầng một, 4 phòng ngủ ở tầng 2 trong phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Tầng trên cùng chỉ dành riêng cho bin Laden có phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc và sân thượng.
Gia đình của bin Laden được cho đã chuyển vào tòa nhà này sinh sống hồi năm 2005 và hiếm khi rời khỏi đây. Chỉ có người vợ thứ 3 Amal là 2 lần dùng tên giả để tới bệnh viện sinh con.
Trong khi đó, cận vệ Ibrahim cùng với các thành viên trong gia đình người này cũng thường xuyên tới thăm ngôi nhà chính. Họ sống ở một khu nhà khác nhưng vẫn ở trong cùng mảnh đất, tránh để gây chú ý và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.
Một ngày vào năm 2010, người cung cấp thông tin của CIA ở thành phố Peshawar báo cáo phát hiện Ibrahim ở trong đám đông. Tới tháng 8 cùng năm, chiếc ô tô của Ibrahim đã dẫn CIA tới tòa nhà bin Laden sinh sống cùng với 3 người vợ, 8 đứa con và 4 đứa cháu.
Chính những đặc điểm kỳ lạ của tòa nhà đã khiến CIA chú ý như tòa nhà không có đường dây điện thoại, internet, rất ít cửa sổ và tường cao vây kín.
“Ai lại xây tường bao quanh sân thượng?”, ông Leon Panetta, Giám đốc CIA lúc bấy giờ đặt câu hỏi cho nhân viên.
Ngay sau đó, một cơ sở bí mật của CIA đã được thành lập sát tòa nhà của bin Laden để xác định “những ai đang sống ở trong đó” và chi tiết dây phơi quần áo chính là “bằng chứng cuối cùng”.
Cụ thể, vào mỗi buổi sáng, dây phơi đầy quần áo phụ nữ, áo truyền thống của đàn ông Pakistan, quần áo và tã trẻ em. Tuy nhiên, số quần áo này nhiều hơn nhiều so với mức sử dụng của 11 người trong gia đình cận vệ Ibrahim.
Theo tính toán của các đặc vụ CIA, những người sống trong khu nhà này gồm 1 người đàn ông trưởng thành, vài người phụ nữ và ít nhất 9 trẻ em. Con số này phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình trùm khủng bố bin Laden.
Những bằng chứng thu thập được sau đó được trình lên Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Obama để cho phép CIA tiến hành chiến dịch tiêu diệt vào tháng 5/2011.
Tin bài liên quan
Cựu trợ lý của Osama Bin Laden tái xuất
Hé lộ nội dung bức thư Osama bin Laden gửi cho cấp dưới trước khi bị tiêu diệt
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





