Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
22:40 | 06/09/2021 GMT+7

Chuyến tàu nông sản thấm đậm nghĩa tình

aa
Tàu 626, Hải đội 811, Lữ đoàn 125 Hải quân cùng với hơn 100 tấn nông sản được chuyển từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã về tới TP.Hồ Chí Minh. Chuyến tàu...
Vĩnh Long cần hỗ trợ tiêu thụ 27.000 tấn khoai lang tím Vĩnh Long cần hỗ trợ tiêu thụ 27.000 tấn khoai lang tím
Quân khu 9 hỗ trợ Bạc Liêu thu hoạch, tiêu thụ nông sản Quân khu 9 hỗ trợ Bạc Liêu thu hoạch, tiêu thụ nông sản
Người dân Quảng Nam gom rau, góp gạo hỗ trợ Đà Nẵng Người dân Quảng Nam gom rau, góp gạo hỗ trợ Đà Nẵng

Quân cảng Lữ đoàn 125 hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày vì sự có mặt của lực lượng vận chuyển lương thực, thực phẩm và các xe vận tải thuộc Vùng 2. Cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương bốc hàng từ tàu lên xe để nhanh chóng đưa nông sản đến với người dân vùng dịch.

Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng, Vùng 2 đã điều động Tàu 626 làm nhiệm vụ vận chuyển nông sản từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho nhân dân ở vùng dịch trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phía Nam. Ngay sau khi tàu cập cảng, các lực lượng của Vùng đã nhanh chóng bốc, xếp và phân phối toàn bộ số nông sản này đến người dân vùng dịch sớm nhất. Sau chuyến đầu tiên này, Tàu 626 sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến tiếp theo để vận chuyển nông sản từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về TP. Hồ Chí Minh”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 626 miệt mài đưa hàng xuống tàu tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: M.Thắng

Hơn 100 tấn nông sản vận chuyển lần này bao gồm: Gạo, ngô, khoai lang, chanh và cá tra khô. Đây là số nông sản được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Vinafirst tổ chức thu mua tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để hỗ trợ bà con nhân dân ở vùng dịch tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Quá trình vận chuyển, cán bộ, chiến sĩ Tàu 626 đã luôn tuân thủ nguyên tắc “5K” trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đại úy Ngô Ngọc Quang, Thuyền trưởng Tàu 626 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Chúng tôi chủ động làm công tác chuẩn bị máy móc, trang bị, đảm bảo kỹ thuật tốt cho chuyến đi. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy Tàu đã duy trì chặt chẽ các phương pháp phòng, chống Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cả người và trang bị kỹ thuật trên tàu”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 626 đã phối hợp tốt với các lực lượng ở từng địa phương để vận chuyển nông sản lên tàu, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra. Quá trình vận chuyển đã hiệp đồng chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Vinafirst để đóng gói, điều tiết vận chuyển đảm bảo khoa học, hiệu quả, nhất là giữ cho thực phẩm được tươi ngon.

Bà Lê Thị Mỹ Châu, Tổng Giám đốc Công ty Vinafirst chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Công ty phối hợp Vùng 2 để vận chuyển lương thực từ Đồng bằng sông Cửu Long về cho bà con vùng dịch ở các tỉnh phía Nam. Qua việc vận chuyển này, tôi thấy các cán bộ, chiến sĩ Hải quân rất nhiệt tâm trong suốt quá trình hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để chúng tôi chuyển hàng từ Đồng bằng sông Cửu Long về đây. Tôi nghĩ rằng, chuyến tàu không chỉ là chở nông sản mà còn là chuyến tàu chở nghĩa tình của người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long dành cho TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương trong lúc đại dịch khó khăn này”.

Gạo từ tàu được chuyển từ Tàu 626 lên xe tải của Lữ đoàn 125 để đưa đến điểm tập kết giúp người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai

Sau khi tàu cập cảng, Vùng 2 Hải quân đã triển khai lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 125 và các xe vận tải quân sự trong Vùng để vận chuyển toàn bộ số nông sản này đến các vị trí tập kết để mỗi mớ rau, bao gạo, bịch củ quả sẽ sớm đến được với người dân trong vùng dịch, giúp bà con giảm bớt khó khăn trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội hiện nay.

Đại úy QNCN Vũ Xuân Hưng, Lái xe thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang cá nhân và tình trạng kỹ thuật của xe, máy với mong muốn được tham gia vận chuyển nông sản được nhanh nhất đến với bà con vùng dịch. Tôi và các đồng nghiệp sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Tất cả đều mong muốn được góp sức mình cùng với nhân dân chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đoàn xe vận tải nối đuôi nhau rời cảng khi mặt trời đã đứng bóng. Còn cán bộ, chiến sĩ Tàu 626 thì lại khẩn trương làm công tác chuẩn bị và sẵn sàng cơ động để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nông sản chuyến tiếp theo. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức cam go, phức tạp và những chuyến tàu chở nông sản sẽ là những chuyến tàu mang theo nghĩa tình của đồng bào Nam bộ với cả nước, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa lúc nguy nan vì đại dịch Covid-19.

Nga tậu thêm chuyên cơ 'Ngày tận thế', chuẩn bị cho kịch bản nóng Nga tậu thêm chuyên cơ 'Ngày tận thế', chuẩn bị cho kịch bản nóng
Đà Nẵng tổ chức 9 điểm bán nông sản giải cứu cho nông dân Hải Dương Đà Nẵng tổ chức 9 điểm bán nông sản giải cứu cho nông dân Hải Dương
Tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch Tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch

Quang Tiến
Nguồn: baohaiquanvietnam.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam nhập khẩu  ngô và bột đậu tương lớn nhất của Argentina

Việt Nam nhập khẩu ngô và bột đậu tương lớn nhất của Argentina

Năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu nông sản lớn nhất của Argentina tính về khối lượng.
Mở rộng thị phần xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc

Mở rộng thị phần xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc

11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã nhập khẩu 6,3 tỷ USD nông sản của Việt Nam, tăng 20,3% so cùng kỳ năm ngoái. Dưa hấu là loại nông sản mới nhất vừa được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.
Nông sản Việt Nam thành mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao với người Mỹ

Nông sản Việt Nam thành mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao với người Mỹ

Các nông sản của Việt Nam, từ gạo, cà phê, hạt điều đến quả óc chó trở thành các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao đối với người dân Mỹ.

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Ngày 13/3, Đoàn Tùy viên Quân sự Campuchia do Thiếu tướng Leang Sovannara - Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sáng ngày 24/01/2024, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Lữ đoàn 167.
Kiên Giang -  Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Kiên Giang - Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành (Kiên Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot và huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2023-2025.
Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới

Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động