Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
07:22 | 20/12/2022 GMT+7

Quy mô thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992

aa
Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc chỉ ra 5 lĩnh vực hợp tác kinh tế triển vọng giữa hai nước là thành phố thông minh, nông nghiệp và chăn nuôi, hạ tầng giao thông, năng lượng, văn hóa giải trí.
Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam
Tại buổi tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn tập đoàn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam, tương xứng với quan hệ chính trị hai nước.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số
Đây là nội dung nổi bật trong Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024 vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Việt Nam ký kết ngày 16/12 tại Hà Nội.
Quy mô thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992 | Kinh doanh | Vietnam+ (VietnamPlus)
Món ăn Việt Nam tại Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN).

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 19/12 công bố báo cáo cho biết kể từ sau khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quy mô thương mại song phương đã tăng gấp 164 lần, đầu tư song phương tăng gấp 145 lần.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ, trong khi Hàn Quốc là quốc gia đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

KITA chỉ ra 5 lĩnh vực hợp tác kinh tế triển vọng giữa hai nước là thành phố thông minh, nông nghiệp và chăn nuôi, hạ tầng giao thông, năng lượng, văn hóa giải trí.

Theo KITA, hình thức đầu tư, thương mại song phương cũng đã có sự thay đổi.

Trong giai đoạn đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, 76,1% số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung ở lĩnh vực sản xuất dệt may, nhưng hiện tại, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang mở rộng đầu tư ở 57 lĩnh vực như máy tính, linh kiện điện tử, ô tô, tài chính, bảo hiểm, xây dựng.

Xét theo trình độ công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa trung gian công nghệ thấp đã giảm từ 37,8% vào năm 1992 xuống 6,9% vào năm nay, trong khi tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa trung gian công nghệ cao tăng từ 2,1% lên 51%.

Nhập khẩu hàng tiêu dùng từ Việt Nam từng chiếm 42,2% vào năm 1992 đã giảm xuống 28,6% vào năm nay, trong khi đó nhập khẩu hàng hóa vốn tăng từ 0,1% lên 25%.

Mặt khác, giao lưu văn hóa, nhân lực giữa hai nước đã có sự phát triển vượt bậc. Tính đến tháng 10 năm nay, có hơn 230.000 người Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc, là cộng đồng lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19, số lượng du học sinh Việt Nam và học sinh gia đình đa văn hóa vẫn tăng đều đặn. Chỉ số sức mạnh thương hiệu của Hàn Quốc đứng thứ nhất tại Việt Nam.

Trong năm 2022, có 21 bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng tại các Đài truyền hình lớn của Việt Nam, nhiều thứ hai sau Trung Quốc (34 bộ).

Báo cáo trên đề xuất chính phủ Hàn Quốc cần có sự chuẩn bị sẵn sàng, trong bối cảnh bất đồng Mỹ-Trung gia tăng và quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu gần đây có thể sẽ tác động tới quan hệ Hàn-Việt./.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4-6/12 tới. Phóng viên TTXVN tại Seoul đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng về ý nghĩa và mục đích của chuyến thăm.
Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị, nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị, nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 5/12/2022, tại Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm hẹp và hội đàm chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol.
Theo TTXVN/Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Asia House: Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng thương mại ở châu Á

Asia House: Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng thương mại ở châu Á

Theo tổ chức nghiên cứu Asia House có trụ sở ở Anh, Việt Nam và Thái Lan dẫn đầu tăng trưởng thương mại khi châu Á chống chọi với suy thoái kinh tế.
Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới

Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới

Từ ngày 6-8/12 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E (Hà Nội) diễn ra Triển lãm Công nghiệp Quốc tế lần thứ 5 “Expo - Russia Vietnam 2023” và Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Chiều 3/11, tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Công nghệ sinh học, Công nghiệp dược và Y tế để phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Các tin bài khác

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

Lãnh đạo LPBank cho biết, dự kiến ngân hàng sẽ chưa chia cổ tức trong vòng 3 năm tới để nâng cao năng lực tài chính. Sau đó tuỳ tình hình thực tế sẽ trình đại hội cổ đông các phương án trả cổ tức phù hợp.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động