Việt - Hàn như anh em một nhà, cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa
| Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc (4-7/12), Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju đã trả lời phỏng vấn TG&VN những kỳ vọng của bà về chuyến thăm cũng như những bước phát triển mới trong quan hệ song phương. |
| Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước. |
![]() |
| Giáo sư Ahn Kyong Hwan - Chủ tịch Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc. |
Chia sẻ về thành công lớn nhất của quan hệ hữu nghị hợp tác nhân dân Việt Nam – Hàn Quốc trong 30 năm qua, ông nói:
Ở thế kỉ 16, thời Lê, danh sỹ Phùng Khắc Khoan (1528 - 1613) đã đi sứ ở Yên Kinh thời đại triều Minh và gặp gỡ, bút đàm với sứ thần của Joseon là Lý Túy Quang (1563 – 1628). Hai vị sứ giả đã trao cho nhau tất cả 39 bức thư và 9 bài văn. Cổ nhân có câu “Cố văn tứ hải giai huynh đệ. Tương tế đồng châu xuất cộng xa” Nghĩa là: “Anh em bốn bể là nhà, nên cần phải chung một con thuyền, chung một chiếc xe kéo để vượt qua sông”.
| Giáo sư Ahn Kyong Hwan dành phần lớn cuộc đời để giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân Hàn Quốc, dịch các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam sang tiếng Hàn Quốc, trong đó có "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ. Giáo sư Ahn Kyong Hwan đã được trao tặng Huân Chương Hữu nghị của Việt Nam vào tháng 12/2018, được nhận danh hiệu Công dân danh dự của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. |
Tư tưởng “Anh em bốn bể là nhà” sống mãi trong tư duy của người dân hai dân tộc tác động lớn đến sự hợp tác lẫn nhau và nét tương đồng văn hóa. Tôi cho rằng đây là kết quả của sự lựa chọn sáng suốt nhìn về tương lai của các nhà lãnh đạo hai nước.
Kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, quan hệ của hai đất nước đang ngày càng phát triển. Vào thời điểm hai đất nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ đạt 500 triệu USD. Sau 30 năm, Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới kim ngạch thương mại đạt mốc 100 tỷ USD vào năm 2023, tăng khoảng 200 lần.
- Thưa Giáo sư, theo ông điều gì tạo nên thành tựu này?
Tôi nghĩ yếu tố lớn nhất của thành công này là tinh thần hữu nghị xuyên suốt trong trái tim của hai dân tộc.
Một yếu tố khác nữa là sự ra đời của chính sách “Đổi mới” được thông qua vào năm 1986. Đặc biệt là chính sách tuyệt vời của chính phủ Việt Nam: tích cực thu hút đầu từ FDI.
Tính tương đồng văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đức tính chăm chỉ, khéo léo của người Việt Nam cũng là yếu tố mang lại thành quả sâu rộng cho sự hợp tác kinh tế, thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam.
- Trong thời gian tới, Việt Nam nên tập trung vào những lĩnh vực nào trong hợp tác với Hàn Quốc?
Trong tương lai, để phát triển kinh tế của Việt Nam và vươn lên thành quốc gia phát triển thì Việt Nam cần thoát khỏi ngành công nghiệp lao động yếu kém, tập trung sản xuất xe điện và năng lượng tái tạo. Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa quan hệ ngoại giao hai nước thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo đó khả năng hợp tác kinh tế trong tương lai mở ra nhiều cơ hội.
Việt Nam là đối tác xuất khẩu và đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc, và Hàn Quốc là thị trường thương mại lớn thứ 3 và là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Hai nước cần nỗ lực chặt chẽ để đối phó với các vấn nạn kinh tế còn tồn đọng.
- Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Giáo sư đã làm gì để giới trẻ tiếp tục xây đắp tình hữu nghị Việt – Hàn?
Để Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, hai dân tộc cần hiểu biết về văn hóa của nhau. Nếu chúng ta không hiểu nhau về văn hóa, chúng ta không thể duy trì sự hợp tác kinh tế. Tôi không ngừng nỗ lực giúp cho giới trẻ hiểu được văn hóa hai nước. Để làm điều đó, tôi đã cố gắng giúp người Hàn Quốc cũng như sinh viên Hàn Quốc hiểu văn hóa Việt Nam.
![]() |
| Giáo sư Ahn Kyong Hwan dành phần lớn cuộc đời để giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân Hàn Quốc. |
Tôi đã dịch các kiệt tác văn học Việt Nam, viết bài cho các báo, tạp chí để nhiều người hiểu văn hóa Việt Nam. Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 4 đến ngày 6/12, quan hệ ngoại giao đã được nâng cấp thành "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện". Để thực hiện được điều này, cần phải tích cực giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước.
- Giáo sư kỳ vọng gì vào mối quan hệ hai nước, đặc biệt là tình hữu nghị nhân dân hai nước trong thời gian tới?
Tôi hy vọng trong tương lai, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có mối quan hệ như anh em một nhà, hợp tác tài nguyên, công nghệ và vốn đầu tư để phát triển công nghệ mới, cùng khai thác thị trường toàn cầu. Việt Nam và Hàn Quốc trở thành lực lượng chủ chốt cùng chung sức vì hòa bình thế giới và mở ra kỷ nguyên cộng tồn cộng vinh - cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa.
- Cảm ơn Giáo sư!
Tin cùng chủ đề: Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






