Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:09 | 20/12/2022 GMT+7

TP Hồ Chí Minh và thành phố Busan, Hàn Quốc tăng cường hợp tác

aa
Ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Ahn Sung Min, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan, Hàn Quốc đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số
Đây là nội dung nổi bật trong Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024 vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Việt Nam ký kết ngày 16/12 tại Hà Nội.
Tăng cường hợp tác giữa TP.HCM với Thủ đô Phnom Penh Tăng cường hợp tác giữa TP.HCM với Thủ đô Phnom Penh
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 17/12, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Dũng (phải), Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Ahn Sung Min (trái), Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan, Hàn Quốc.

Chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Busan đến Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc mới nâng lên thành Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc hồi đầu tháng 12 vừa qua đang mở ra một cơ hội mới to lớn cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan nói riêng.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc cũng đạt những kết quả tích cực. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng hàng thứ 4 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố với 2.000 dự án có tổng vốn khoảng 5,4 tỷ USD. Khoảng 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh và khoảng 80 nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố, trở thành cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cảm ơn Hội đồng thành phố Busan đã đón tiếp chu đáo đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm và làm việc hồi tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng, các cuộc trao đổi đoàn công tác của lãnh đạo hai thành phố đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẵn sàng phối hợp cùng thành phố Busan tổ chức các các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao…, góp phần nâng cao sự hiểu biết và tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai thành phố.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ahn Sung Min cho biết, đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Busan thăm và làm việc tại Thành phố với mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa Busan và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Busan đang nỗ lực đẩy mạnh sự phát triển và mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những đóng góp cho sự phát triển của Busan và cũng mong hai bên tăng cường hợp tác để cùng phát triển, trở thành những thành phố có tầm ảnh hưởng đến khu vực.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ahn Sung Min cho biết, thành phố Busan luôn chào đón mọi sự hợp tác từ các đối tác quốc tế và sẵn sàng chia sẻ những thế mạnh của mình với Thành phố Hồ Chí Minh; mong muốn hai thành phố cùng hợp tác trên nền tảng thế mạnh của nhau, cùng phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai địa phương. Trước mắt, hai thành phố đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giao lưu nhân dân, nhằm tạo sự hiểu biết, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai địa phương.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc, trong đó, thành phố Busan là địa phương đầu tiên của Hàn Quốc thiết lập quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995. Năm 2018, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng thành phố Busan ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Busan đã và đang triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa, nghệ thuật…

Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch trên kênh truyền hình quốc tế CNN Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch trên kênh truyền hình quốc tế CNN
Kênh truyền hình quốc tế CNN chính thức phát sóng video quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12/12 đến ngày 29/12/2022 chủ đề “Welcome to Ho Chi Minh City” và “Ho Chi Minh City – Vibrant City”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình thu hút khách du lịch đến thành phố do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Saskatchewan (Canada) Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Saskatchewan (Canada)
Sáng 15/12, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Jeremy Harirson, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xuất khẩu Chính quyền tỉnh Saskatchewan của Vùng Prairie (Canada), trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Theo Xuân Khu/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.
Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Từ ngày 10 - 16/3, đoàn y bác sĩ tình nguyện của tổ chức Medics with Vietnam and Peace Hàn Quốc đã thực hiện khám chữa bệnh răng miệng và y học cổ truyền miễn phí cho học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam).
Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn giúp thắt chặt tình hữu nghị hai nước

Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn giúp thắt chặt tình hữu nghị hai nước

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam ngày 13/3 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động