Lạng Sơn tích cực, chủ động kết nối với các đối tác Hàn Quốc
| Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc. |
| Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, Vương quốc Bỉ vào ngày 14/12 và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 đến 15/12. |
![]() |
| Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Lãnh đạo Công ty Samsung Việt Nam và Tổ chức KFHI, Hàn Quốc. |
Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, tích cực và chủ động kết nối, tìm kiếm hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có đối tác Hàn Quốc nhằm xây dựng và phát triển địa phương, phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, thế mạnh; để tỉnh Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam; xứng tầm với vị thế của một tỉnh phên dậu, cửa ngõ thông thương phía Bắc không chỉ của Việt Nam mà của cả khối ASEAN với Trung Quốc.
Dấu ấn hợp tác phát triển con người
Từ hoạt động trao đổi đoàn, Lạng Sơn bước đầu thiết lập được quan hệ hợp tác với một số địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc… đến tiếp nhận nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, cải thiện điều kiện sống, giáo dục, chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường, hỗ trợ đồng bào các dân tộc ở vùng khó khăn…
Trong đó, điểm sáng nổi bật là hợp tác phát triển con người. Từ năm 2013, trong khuôn khổ hợp tác ODA - nguồn vốn của chính phủ Hàn Quốc với Cơ quan hợp tác quốc tế KOICA, gần 100 cán bộ đã được cử đi Hàn Quốc dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh - Chương trình CIAT. Lạng Sơn cũng chủ động hợp tác với các đối tác Hàn Quốc khác triển khai các khóa đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ tham gia các khóa đào tạo đều đã phát huy hiệu quả kiến thức học tập trong công tác, đồng thời tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Lạng Sơn và các đối tác Hàn Quốc.
Ở cấp địa phương, với Bản ghi nhớ về việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác, tăng cường các hoạt động hữu nghị, giao lưu giữa tỉnh Lạng Sơn và Gangwon (năm 2016) tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên mà Gangwon có thể hỗ trợ Lạng Sơn trên con đường xây dựng, hội nhập và phát triển. Theo đó, hợp tác giữa hai địa phương bao gồm chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân…
Nổi bật trong đó cũng là phát triển con người, chẳng hạn các Khóa đào tạo Phát triển nông thôn bền vững thông qua việc sử dụng nguồn lực địa phương; Khóa học tập kinh nghiệm về xây dựng và phát triển nông nghiệp tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó tỉnh Gangwon đã tài trợ xây dựng hai phòng học thông minh, lắp đặt thiết bị hiện đại, thiết bị hệ thống trồng trọt vi sinh thông minh từ nguồn phi chính phủ.
Ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, hợp tác giữa Lạng Sơn với các đối tác Hàn Quốc vẫn được duy trì, với Khóa đào tạo trực tuyến về “Thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế địa phương, du lịch văn hóa sinh thái trong giai đoạn dịch Covid-19 (phối hợp cùng IUTC và UN-HABITAT)... Hiện tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm IUTC thúc đẩy các dự án mới, trong đó có Chương trình xây dựng năng lực cho cán bộ tỉnh trong 3 năm (2022 -2024) từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc và mong muốn các bên liên quan tiếp tục hỗ trợ nhằm triển khai công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ cho tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.
Các đối tác Hàn Quốc còn ghi dấu bằng nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, như cấp nhiều gói tài trợ xây nhà cho người nghèo, thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe người dân tuyến xã, huyện, cấp học bổng, xây dựng trường học. Tổng giá trị các gói viện trợ 2015 -2022 lên đến gần 1,5 triệu USD.
Bên cạnh đó, tại Lạng Sơn hiện đã có 2 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư triển khai dự án với giá trị khoảng 5,3 triệu USD và một số doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khảo sát đầu tư dự án trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, kho vận Logistics, hạ tầng thương mại kinh tế biên mậu khu vực cửa khẩu.
Với khuôn khổ thể chế liên tục được củng cố, lòng tin ngày càng sâu sắc, quan hệ nhân dân ngày càng sâu đậm, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, quan hệ giữa Lạng Sơn và các đối tác Hàn Quốc sẽ ngày càng có cơ hội phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực.
![]() |
| Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng Lãnh đạo một số sở, thành phố Lạng Sơn và các nhà tài trợ Hàn Quốc tại Lễ khởi công “Ngôi trường hy vọng Samsung Lạng Sơn”. |
Thúc đẩy các hợp tác thực chất và hiệu quả
Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, với mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác thực chất với các đối tác Hàn Quốc, tỉnh đề nghị Đại sứ quán hai bên hỗ trợ, kết nối với các tổ chức Hàn Quốc, thực hiện phái cử chuyên gia, tình nguyện viên Hàn Quốc đến hỗ trợ việc giảng dạy và đào tạo tiếng Hàn trong các trường học của tỉnh. Trong đó, chương trình phái cử tình nguyện viên của KOICA là một giải pháp phù hợp và hiệu quả trong giai đoạn này.
Về ODA, Lạng Sơn đề xuất triển khai thực hiện 7 dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục kêu gọi vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc. Cụ thể, 5 dự án trong lĩnh vực y tế với tổng số vốn dự kiến cần huy động là 1.455,2 tỷ đồng; 2 dự án (gồm 20 dự án thành phần) trong lĩnh vực giáo dục, tổng số vốn cần huy động để triển khai thực hiện là 424,1 tỷ đồng, nhằm đầu tư trang thiết bị trường học và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Tỉnh mong muốn Đại sứ quán hai bên hỗ trợ giới thiệu và kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc vào các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm: Cơ sở hạ tầng công nghiệp, chế biến, lắp ráp, dịch vụ thương mại, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chế biến, bảo quản, tạo đầu ra xuất khẩu cho một số sản phẩm nông lâm sản thế mạnh.
Lạng Sơn cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng, phối hợp và hỗ trợ tỉnh trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, trong đó chú trọng đối tác Hàn Quốc; giới thiệu các nhà đầu tư lớn, có uy tín, đủ tiềm lực tài chính đến đầu tư, kinh doanh; Tiếp tục tạo điều kiện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cao kỹ năng vận động, đàm phán cho đội ngũ cán bộ địa phương…
| Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đại Hàn Dân Quốc, chiều 4/12, ngay khi đặt chân đến thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn – Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước. |
| Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 5/12/2022, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đến chào xã giao. |
Tin cùng chủ đề: Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Tin bài liên quan
Đoàn y tế Hàn Quốc khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho khoảng 3.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Cần Thơ tăng cường hợp tác với huyện Cheorwon (Hàn Quốc) trong phái cử lao động thời vụ
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống
Các tin bài khác
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
GNI trao 388 đôi giày cho học sinh vùng khó khăn tại Tuyên Quang
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
Sinh viên quốc tế đón Tết Việt
Đọc nhiều
Đoàn y tế Hàn Quốc khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho khoảng 3.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
GNI trao 388 đôi giày cho học sinh vùng khó khăn tại Tuyên Quang
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước







