Chợ đầu mối Tân Phát Địa - 'siêu ổ dịch' COVID-19 tại Bắc Kinh
![]() |
| Một gian hàng trống bên trong chợ Tân Phát Địa. (Ảnh: China Health Newspaper) |
Chợ Tân Phát Địa thành lập năm 1988 tại miền Nam thủ đô Bắc Kinh, tại làng Tân Phát Địa, khu vực có nhiều đất trồng rau. Ngày nay, khu chợ cung cấp khoảng 70% rau quả, 10% thịt lợn, 3% thịt bò và thịt cừu cho hơn 23 triệu dân thủ đô Bắc Kinh.
Theo Xinhuanet, ban đầu, Tân Phát Địa là một khu chợ rộng 1ha với 15 nhân viên hành chính. Sau hơn 30 năm hoạt động, Tân Phát Địa dần phát triển, trở thành khu chợ đầu mối nông sản rộng nhất Băc Kinh cũng như Châu Á, với diện tích 112ha, tương đương 160 sân bóng đá, gấp 20 lần so với chợ hải sản Vũ Hán, nơi khởi nguồn COVID-19 hồi tháng 12/2019.
Chợ phục vụ khoảng 2.000 gian hàng, hơn 4.000 khách thuê, và 1.500 nhân viên quản lý. Hàng ngày, có hơn 18.000 tấn rau, 20.000 tấn hoa quả, 1.500 tấn hải sản, kèm theo lượng lớn thịt các loại và các sản phẩm nông nghiệp khác được giao dịch.
![]() |
| Người dân mua thịt lợn tại chợ Tân Phát Địa hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters) |
Chợ Tân Phát Địa mở thêm 14 chi nhánh trên toàn quốc và điều hành các cơ sở sản xuất với tổng diện tích 200.000 ha tại các vùng nông nghiệp lớn trong nước.
Năm 2019, tổng lượng giao dịch của chợ đạt 17,5 triệu tấn, với doanh thu khoảng 131,9 tỷ Nhân dân tệ (gần 434 tỷ đồng). Trong số hơn 4.600 chợ đầu mối nông sản trong nước, Tân Phát Địa liên tiếp đứng đầu về lượng giao dịch và doanh thu trong suốt 17 năm. Doanh số bán hàng của chợ Tân Phát Địa cũng đạt vị trí cao nhất thị trường Châu Á, theo CGTN. Việc đóng cửa khu chợ này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm thành phố, dẫn đến tình trạng thiếu thực phẩm trong và ngoài phạm vi Bắc Kinh.
![]() |
| Một góc chợ nhìn từ trên cao (Ảnh: AFP) |
![]() |
| Chợ Tân Phát Địa bị phong tỏa sau khi ca bệnh mới được phát hiện (Ảnh: AFP) |
Thành phố Bắc Kinh đứng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch COVID-19 thứ hai, sau khi chính quyền thành phố ghi nhận thêm 42 ca nhiễm mới liên quan tới chợ Tân Phát Đại chỉ trong hai ngày. Các nhà chức trách thành phố ngay lập tức đóng cửa khu chợ, phong tỏa 11 khu phố xung quanh ngay trong ngày 13/6. Tại lối vào bên ngoài chợ, lực lượng bảo vệ dựng rào chặn xe cộ ra vào khu vực phong tỏa. Người dân phải xuất trình giấy tờ nếu muốn di chuyển.
Nguyên nhân khiến nCoV bùng phát trở lại chưa được làm rõ, song lượng lớn người qua lại trong chợ được cho là một nguồn ban đầu khiến virus lây lan tại chợ.
Người đứng đầu chợ Tân Phát Địa lại cho rằng cá hồi nhập khẩu mang virus từ nước ngoài về chợ, vì trước đó, nCoV được nghi ngờ có trên thớt thái cá hồi nhập khẩu tại một gian hàng. Sự việc khiến người Trung Quốc đồng loạt tẩy chay cá hồi và các hải sản nhập khẩu khác, làm gián đoạn thị trường cá hồi nhập khẩu trị giá 700 triệu USD của nước này.
Tính đến ngày 20/6, Bắc Kinh ghi nhận 183 ca COVID-19 sau 9 ngày kể từ khi ca đầu tiên liên quan chợ Tân Phát Địa được phát hiện. Chính quyền thành phố đã nâng cảnh báo COVID-19 lên cấp hai.
Người Trung Quốc tẩy chay cá hồi sau khi quan chức nghi ngờ Covid-19 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại ... |
Theo Reuters, các chuyến bay nội địa và ngoài Bắc Kinh đều đã bị hủy hôm thứ Tư vì sự bùng phát lại của dịch ... |
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cần điều tra về các ổ dịch để ... |
Tin bài liên quan
70 thiếu nhi các nước ASEAN tăng cường sự hiểu biết tại Năm giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc 2024
Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ
Hà Nội và Bắc Kinh ký kết tăng cường hợp tác trên 6 lĩnh vực
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 16/10: Hàn Quốc cấm công dân đến một số khu vực Campuchia; ông Trump cho phép CIA hoạt động tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine
Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Đọc nhiều
Bí thư Quản Minh Cường: Đối ngoại nhân dân là động lực quan trọng để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững
Ngoại giao Văn hóa - công cụ đắc lực củng cố quan hệ đối ngoại của tỉnh Nghệ An
Thúc đẩy hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh
Hành trình trỗi dậy của Thị trấn Sáng tạo Nghệ thuật ở Hàng Châu, Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai









