Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:32 | 29/09/2023 GMT+7

Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc) tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ

aa
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030,
Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển
Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 28/9, tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác đào tạo cán bộ giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Bắc Kinh.

img_2776-2-(1).jpeg
Đại biểu hai thành phố dự lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh.

Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh được thành lập từ năm 1950, là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng; đồng thời là cơ sở nghiên cứu triết học, khoa học xã hội và viện nghiên cứu cao cấp kiểu mới của thành phố Bắc Kinh. Ngoài ra, Trường còn tham gia hợp tác đào tạo và giao lưu quốc tế mà một trong số đó là hợp tác với thành phố Hà Nội mở lớp bồi dưỡng cán bộ vừa qua.

img_2781-1-(1).jpeg

Các học viên được trao tặng chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh có 20 học viên là cán bộ chủ chốt một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội được quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Việc đưa các cán bộ nguồn quy hoạch đi học tập kinh nghiệm nước ngoài là một trong những nét đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành ủy Hà Nội, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 7 ngày từ 22 đến 28-9, các học viên được nghiên cứu, trao đổi, nghe giới thiệu về các chuyên đề, như: Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ tham nhũng trong cán bộ lãnh đạo; giới thiệu về thành phố Bắc Kinh và Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc với cải cách thể chế hành chính. Ngoài chương trình học lý thuyết, các học viên còn được đi tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thực tế thông qua 7 chuyên đề giảng dạy thực địa và 2 cuộc tọa đàm. Giảng viên, báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, trình độ chuyên môn cao của nước bạn…

img_2774.jpegBí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại lễ bế giảng.

Thay mặt Đoàn công tác phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi tới Thành ủy Bắc Kinh, Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh cùng các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, giảng viên của lớp học lời cảm ơn chân thành. Đồng chí đánh giá cao Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh và Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã phối hợp rất hiệu quả trên tinh thần đồng chí, anh em để tổ chức thành công lớp học.

“Việc tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng cán bộ ngày hôm nay là minh chứng cho sự thành công của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Thủ đô chúng ta, đóng góp cho việc thúc đẩy đưa quan hệ Hà Nội - Bắc Kinh trở thành hình mẫu trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, sau khóa học này, các học viên sẽ tích cực vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức thu được vào thực tiễn công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự ủng hộ của nước bạn; bằng những hiểu biết và tình cảm hữu nghị từ hoạt động này, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và hai nước.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng hy vọng, khóa bồi dưỡng này sẽ mở ra cánh cửa và tương lai hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh trong công tác đào tạo cán bộ. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Đảng Bắc Kinh và các cơ quan hữu quan của Thành ủy Bắc Kinh nghiên cứu, hợp tác tổ chức nhiều hơn nữa các lớp bồi dưỡng cán bộ nhằm chia sẻ các kinh nghiệm hiệu quả trong xây dựng và phát triển địa phương, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn, phong phú hơn nội hàm hợp tác hữu nghị giữa hai thủ đô.

img_2773-1-.jpeg

Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh Lưu Vỹ phát biểu.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Lưu Vỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh khẳng định, thành phố Bắc Kinh và thành phố Hà Nội đã kết nghĩa từ rất sớm và theo thời gian quan hệ hợp tác, giao lưu ngày càng phát triển, bền chặt.

Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lưu Vỹ bày tỏ vui mừng khi thông qua lớp bồi dưỡng, Thành ủy Bắc Kinh có cơ hội chia sẻ kết quả và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố với các đồng chí Hà Nội. Đồng chí Lưu Vỹ hy vọng trên cơ sở thành công của hợp tác lần này, Thành ủy Bắc Kinh và Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa về công tác đào tạo cán bộ, cũng như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong công tác lãnh đạo, quản lý...

Hà Nội muốn hợp tác thực chất, hiệu quả với các TP Bắc Kinh và Quảng Châu (Trung Quốc) Hà Nội muốn hợp tác thực chất, hiệu quả với các TP Bắc Kinh và Quảng Châu (Trung Quốc)
Tăng cường hợp tác giữa thể thao Việt Nam - Trung Quốc Tăng cường hợp tác giữa thể thao Việt Nam - Trung Quốc
Theo Hà Nội mới
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động