Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực người khuyết tật
Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong suốt 30 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 125 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hợp tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội trên khắp đất nước.
![]() |
| USAID đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Người khuyết tật. Ảnh: Nhan Dan |
Báo cáo cho biết, các hỗ trợ của USAID đã giúp cải thiện cuộc sống cho hàng trăm ngàn người khuyết tật Việt Nam. Theo đó, hơn 30.000 người khuyết tật đã nhận được các hỗ trợ trực tiếp, bao gồm dụng cụ hỗ trợ, dịch vụ phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề, sửa chữa nhà cửa, cải thiện khả năng sống tự lập, tư vấn pháp lý và/hoặc hỗ trợ tạo việc làm.
Ở phạm vi vận động chính sách và hỗ trợ thúc đẩy việc thực thi trong thực tế, USAID đã hợp tác với chính quyền địa phương triển khai thực hiện luật về người khuyết tật và Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật; cũng như hỗ trợ xây dựng các bộ luật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người khuyết tật tại các công trình công cộng, giao thông đi lại, cũng như gia tăng tiếp cận thông tin và các công nghệ hiện đại.
"Hoạt động hỗ trợ người khuyết tật của chúng tôi cũng được coi là có đóng góp cho quan hệ hợp tác thành công giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để vượt qua quá khứ đau thương mà hai nước cùng chia sẻ", báo cáo cho biết.
![]() |
| Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của chính phủ Mỹ càng làm tăng cường hơn mối quan hệ tốt đẹp của 2 nước. Ảnh: DAI |
Trong giai đoạn tiếp theo, USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam thông qua 8 dự án với mục tiêu mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật, tăng cường hỗ trợ xã hội, cải thiện các chính sách về người khuyết tật và giảm các rào cản về môi trường. Các tổ chức của người khuyết tật ở Việt Nam cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ các dự án này.
![]() |
| Tỷ lệ người khuyết tật ở Việt nam có xu hướng tăng cao. Đây là vấn đề xã hội mà nhà nước đang quan tâm giải quyết. Ảnh: UNICEF Viet Nam/Truong Viet Hung |
Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố năm 2019, Việt Nam hiện có 7% dân số 2 tuổi trở lên (khoảng 6,2 triệu người) là người khuyết tật, chiếm 7% dân số. Bên cạnh đó, có 13% dân số (gần 12 triệu người) sống chung trong hộ gia đình có người khuyết tật. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên cùng với xu hướng già hóa dân số.
Trong ngày 20/8, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tổ chức trao 180 xe lăn,50 xe lắc cho người khuyết tật tại 2 tỉnh ... |
Đây là một trong những mục tiêu nổi bật trong Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính ... |
Mới đây, tại Geneva, Hội đồng nhân quyền khóa 44 đã tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề về quyền của người khuyết tật trong ... |
Tin bài liên quan
Thêm nhân tố thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ
Củng cố cơ chế phối hợp quốc gia vì người khuyết tật
Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa An Giang với Lào, Campuchia
Các tin bài khác
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







