Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:54 | 14/11/2022 GMT+7

Cần thành lập tổ chức hữu nghị Việt Nam - Argentina

aa
Ngày 14/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) tổ chức Tọa đàm "25 năm ICAV: Quan hệ nhân dân Việt Nam - Argentina từ quá khứ tới tương lai".
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam
Vinh danh người đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Argentina Vinh danh người đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Argentina

Tham dự tọa đàm có: bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Poldi Sosa Schmidt, nhà sáng lập và là Chủ tịch ICAV; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam); các nguyên Đại sứ, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina...

Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Thu Hà).
Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu dẫn đề, bà Nguyễn Phương Nga cho biết, tọa đàm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ICAV (12/1997-12/2022), hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Argentina. Đây là thời điểm thích hợp để đánh giá toàn diện những kết quả ICAV đạt được trong 1/4 thế kỷ hình thành, phát triển; những khó khăn và thuận lợi của quan hệ nhân dân Việt Nam – Argentina; đồng thời tìm những biện pháp để thúc đẩy sự phát triển của quan hệ này trong thời gian tới.

Trong 25 năm qua, ICAV và cá nhân bà Poldi Sosa đã có nhiều đóng góp thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Argentina. ICAV là cầu nối hữu nghị đưa văn hóa Argentina đến với Việt Nam và đưa văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới Argentina.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, hiện quan hệ giữa Việt Nam và Argentina đã bước sang giai đoạn phát triển mới, tổ chức của ICAV cũng có nhiều thay đổi. Những thời cơ thuận lợi, thách thức mới đòi hỏi chúng ta phải tìm biện pháp để ICAV hoạt động ngày càng hiệu quả.

Bà Poldi Sosa Schmidt ôn lại quá trình thành lập ICAV (Ảnh: Thu Hà)
Bà Poldi Sosa Schmidt ôn lại quá trình thành lập ICAV (Ảnh: Thu Hà).

Tại tọa đàm, bà Poldi Sosa Schmidt và các đại biểu đã ôn lại quá trình lịch sử dẫn đến sự hình thành ICAV, sự giúp đỡ, hỗ trợ của bà Poldi Sosa đối với các cán bộ, nhân viên Việt Nam sang làm việc tại Argentina...

Bà Poldi Sosa cho biết, ICAV được thành lập vào ngày 18/12/1997 với 25 thành viên là những người có cảm tình với Việt Nam. Trong hơn hai thập kỷ qua, với hình thức phi lợi nhuận và hoàn toàn tự nguyện, mục đích chính của ICAV là quảng bá văn hóa, thông tin về tình hình đất nước, con người Việt Nam ở Argentina.

"Điều đặc biệt là các cơ quan, tổ chức, trường học.... luôn sẵn sàng mở cửa, chào đón các hoạt động của ICAV. Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ các tổ chức văn hóa, trường học mong muốn hợp tác để cùng tổ chức các hoạt động quảng bá đó. Có thể nói người Argentina có cảm tình và rất thân thiết với đất nước, con người Việt Nam", bà Poldi Sosa nói.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đề xuất Việt Nam thành lập một tổ chức hữu nghị, có thể là Hội hữu nghị Việt Nam - Argentina để làm đối tác trực tiếp với ICAV, qua đó trao đổi, phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai đất nước. Bên cạnh đó, ICAV cần mở rộng hoạt động hữu nghị của mình sang các lĩnh vực như phát triển du lịch giữa Argentina và Việt Nam, giáo dục, kết nối các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức, đoàn thể hai nước với nhau…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thu Hà).
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thu Hà).

Ghi nhận các ý kiến tại tọa đàm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, các ý kiến đã gợi ý nhiều hướng hợp tác để hỗ trợ, củng cố hoạt động của ICAV trong tương lai, phát triển ICAV mạnh mẽ hơn nữa như một tổ chức đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Argentina.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất ý tưởng thành lập một tổ chức đối tác của Việt Nam để thể hiện sự ủng hộ với hoạt động của ICAV, đồng thời tạo dựng cơ sở xã hội lớn hơn để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Argentina.

VUFO và Đại sứ quán Argentina đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân VUFO và Đại sứ quán Argentina đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân
Tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Argentina Tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Argentina
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Ngày 02/4, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp bà Suzanne E. Siskel, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Quỹ Châu Á (TAF, Hoa Kỳ).

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động