Campuchia tổ chức quảng bá du lịch tại TP Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ Chiến dịch “Du lịch Campuchia: Điểm đến an toàn, ấm áp, xanh sạch” do Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia tổ chức, chiều ngày 20/7, Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Campuchia tại TP Cần Thơ.
aa
Sẽ tổ chức lễ dâng y tắm mưa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Sẽ tổ chức lễ dâng y tắm mưa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam tại Israel Quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam tại Israel
Liên đoàn Công nghiệp Gôn Châu Á tổ chức Hội nghị Du lịch Gôn tại Đà Nẵng Liên đoàn Công nghiệp Gôn Châu Á tổ chức Hội nghị Du lịch Gôn tại Đà Nẵng

Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2022), đồng thời mở ra cơ hội để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch Campuchia chia sẻ, trao đổi các ý tưởng thúc đẩy các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa hai nước.

Campuchia tổ chức quảng bá du lịch tại TP Cần Thơ
Ông Thok Sokkhom, Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Thok Sokhom, Phó Quốc Vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia; ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh; ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) - đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Campuchia trong nỗ lực phục hồi và mở cửa lại các hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, phấn đấu đưa du lịch Campuchia trở thành điểm đến an toàn, ấm áp, xanh sạch.

Campuchia tổ chức quảng bá du lịch tại TP Cần Thơ
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) - đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Campuchia trong nỗ lực phục hồi và mở cửa lại các hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19.

Theo ông Hà Văn Siêu, những năm qua hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh cùng với sự phát triển của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Nhiều hoạt động hợp tác, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ song phương và đa phương đã được triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia của các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch hai nước. Việt Nam tiếp tục là điểm đến truyền thống hấp dẫn với khách du lịch Campuchia và Campuchia là một trong những điểm đến du lịch được nhiều người Việt Nam lựa chọn.

Số du khách Việt Nam thường xuyên đứng thứ hai trong các nước gửi khách du lịch đến Campuchia (đạt trên 900.000 lượt năm 2019). Việt Nam hiện đang là quốc gia có lượng khách du lịch đến Campuchia cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Siêu cũng cho biết, dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước thời gian qua nhưng không thể cản trở nỗ lực khôi phục du lịch của hai nước. Sau gần 2 năm du lịch gần như phải đóng cửa, Việt Nam và Campuchia đã mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào tất cả các cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển. Hiện nay, Việt Nam và Campuchia cũng đã công nhận hộ chiếu vắc xin của nhau.

Campuchia tổ chức quảng bá du lịch tại TP Cần Thơ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục du lịch Việt Nam đề xuất phía Campuchia thời gian tới cần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, xuất nhập cảnh cho khách du lịch từ Campuchia cũng như từ nước thứ ba đến Việt Nam và ngược lại.

“Về phía Việt Nam, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các bạn tạo thuận lợi đi lại và nỗ lực đảm bảo an toàn cho du khách hai bên. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp du lịch Việt Nam hưởng ứng cùng chung tay thúc đẩy du lịch an toàn, chủ động, linh hoạt trong bối cảnh tăng cường phục hồi du lịch quốc tế, trao đổi khách giữa hai nước và thu hút khách từ nước thứ ba đến Việt Nam và Campuchia hậu COVID-19”, ông Siêu nhấn mạnh.

Theo ông Thok Sokkhom, Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, sau đại dịch COVID-19 ngành du lịch Campuchia đã thu hút 500.000 lượt khách quốc tế, trong đó đa số là khách Việt Nam. Việt Nam là thị trường du lịch lớn, giàu tiềm năng của Campuchia, chiếm tỷ lệ khách quốc tế cao nhất. Ngược lại, khách du lịch Campuchia luôn lựa chọn điểm đến du lịch ưu tiên hàng đầu là Việt Nam.

Ông Thok Sokkhom cho biết, thông qua hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch lần này ngành du lịch Campuchia mong muốn sẽ có nhiều khách du lịch Việt Nam đến với Campuchia không chỉ thông quan du lịch, mà còn đầu tư, kết nối thương mại đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ ý tưởng nhằm xây dựng, thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch Việt Nam - Campuchia ngày càng hiệu quả.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương Campuchia Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương Campuchia
Chiều ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan đã có buổi tiếp thân mật Ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, phu nhân và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Cần Thơ nhân sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” Cần Thơ: Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.
Bộ Du lịch Campuchia mong muốn liên kết, phát triển du lịch với TP Cần Thơ Bộ Du lịch Campuchia mong muốn liên kết, phát triển du lịch với TP Cần Thơ
Ngày 19/7, ông Thok Sokhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương Quốc Campuchia - cùng các thành viên Đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng thời trao đổi về tình hợp tác du lịch thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...