Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
08:36 | 03/08/2025 GMT+7

Cà Mau khẳng định vai trò của công tác tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân

aa
Chiều 1/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025). Sự kiện nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm của đội ngũ cán bộ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Cà Mau đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm cua lớn nhất cả nước
Cà Mau nâng cao nhận thức về các quyền dân sự, chính trị theo Công ước ICCPR

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 7 tổ chức tôn giáo được công nhận đang hoạt động, với hàng trăm cơ sở thờ tự và hàng trăm ngàn tín đồ. Đồng bào có đạo luôn tích cực hưởng ứng các phong trào tại địa phương, thể hiện tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau khẳng định: Một trong những nhân tố tạo nên thành quả chung của tỉnh Cà Mau thời gian qua chính là sự đồng hành, đóng góp thiết thực và đầy trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau khẳng định vai trò của công tác tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân
Ông Ngô Vũ Thăng (thứ 6, từ bìa phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có nhiều đóng trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. (Ảnh: Hà Vy)

Với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo luôn chung sức, chung lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đóng góp vào sự nghiệp phát triển quê hương. Nhiều tổ chức tôn giáo và tín đồ đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực vận động nguồn lực, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, thể hiện tinh thần nhân ái, đoàn kết, gắn bó máu thịt với dân tộc. Nhiều cơ sở tôn giáo đã trở thành những điểm sáng trong hoạt động từ thiện, chăm lo người nghèo, khuyến học - khuyến tài; nhiều chức sắc, chức việc được bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân, ủy viên Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, khẳng định uy tín và vị trí quan trọng trong của mình.

Cũng theo bà Nguyễn Thu Tư, từ khi thành lập đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã không ngừng nỗ lực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh về ý nghĩa lịch sử của ngày 2/8/1955 khi Ban Tôn giáo Chính phủ được thành lập, mở ra một chương mới trong công tác tôn giáo của nước ta. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành gành quản lý Nhà nước về tôn giáo luôn là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp về chính sách tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Cà Mau khẳng định vai trò của công tác tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hà Vy)

Tại Cà Mau, công tác tôn giáo luôn được Đảng bộ và chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách sâu sát, hiệu quả. Các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Ngô Vũ Thăng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo qua các thời kỳ - những người âm thầm xây dựng những “nhịp cầu” đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo, góp phần giữ gìn sự ổn định, hòa hợp và phát triển của tỉnh nhà; đồng thời khẳng định vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo ngày càng được khẳng định trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, luôn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với các tổ chức tôn giáo, góp phần tạo nên đời sống văn hóa, đạo đức, tinh thần lành mạnh trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các tổ chức tôn giáo, quý chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã luôn đồng hành, chia sẻ, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình. Nhìn lại chặng đường đã qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, chăm lo người nghèo...

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 26 cá nhân đã có nhiều đóng trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Cà Mau nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế Cà Mau nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác thông tin đối ngoại đóng vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn là đòn bẩy chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế...
Cà Mau nâng tầm các điểm đến trên đà phục hồi du lịch Cà Mau nâng tầm các điểm đến trên đà phục hồi du lịch
Du lịch Cà Mau đang cho thấy những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025, với lượng khách và doanh thu tăng trưởng ấn tượng. Trên đà khởi sắc này, tỉnh tập trung nâng tầm các điểm đến trọng điểm, phát huy thế mạnh sinh thái - văn hóa bản địa nhằm tạo đột phá trong thu hút khách và phát triển bền vững.
Cà Mau phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế Cà Mau phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế
Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2025, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định vai trò cầu nối của Liên hiệp mà còn mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho tỉnh nhà.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau

Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau

Chiều 20/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã tổ chức họp báo, thông tin về Tuần lễ Khoa học, Công nghệ – Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026.
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026, trong hai ngày 16 - 17/4, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn khảo sát, thăm và làm việc tại đảo Hòn Khoai nhằm nắm bắt tình hình triển khai các công trình, dự án kết nối đất liền với đảo; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thi công và làm nhiệm vụ trên đảo.

Các tin bài khác

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

Những lớp tập huấn tổ chức ngay trong thánh đường Hồi giáo với sự tham gia của các chức sắc Phật giáo; những bếp ăn hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19; hoạt động phối hợp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Huế... là một trong những mô hình gắn kết, phối hợp tôn giáo tiêu biểu tại Việt Nam.
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Ngày 8/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã An Bình tổ chức lễ khởi công công trình đường đan ấp Hòa Bình 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân vùng cù lao.
Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam mạnh, thịnh vượng sẽ đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng

Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam mạnh, thịnh vượng sẽ đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng

Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
Đại biểu cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội MTTQ Việt Nam

Đại biểu cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội MTTQ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong số đó, Thiếu tướng Võ Sở, 97 tuổi và chị Lò Thị Nga, 23 tuổi là hai đại biểu đặc biệt, đại diện cho hai thế hệ cùng gửi gắm kỳ vọng về vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp các tầng lớp nhân dân, chăm lo đời sống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc nhiều

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

Những lớp tập huấn tổ chức ngay trong thánh đường Hồi giáo với sự tham gia của các chức sắc Phật giáo; những bếp ăn hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19; hoạt động phối hợp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Huế... là một trong những mô hình gắn kết, phối hợp tôn giáo tiêu biểu tại Việt Nam.
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Ngày 8/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã An Bình tổ chức lễ khởi công công trình đường đan ấp Hòa Bình 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân vùng cù lao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Bùng nổ du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ

Bùng nổ du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ

“Cả Việt Nam rủ nhau đi Trung Quốc”, hay “Biển người xếp hàng ở cửa khẩu chờ đi du lịch Trung Quốc”… là những ví von hài hước của truyền thông Việt Nam khi đưa tin về đợt cao điểm du lịch cuối tháng 4/2026, trong đó Trung Quốc là điểm đến được yêu thích.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 7 ngày dịp lễ

Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 7 ngày dịp lễ

Thành phố Hà Nội sẽ miễn toàn bộ tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong 7 ngày dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5/2026, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đi lại, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
Phiên bản di động