Bị tấn công, Tổng thống Trump muốn xử "người tố giác" tội phản quốc
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 25/9. Ảnh: Reuters. |
Tôi nghĩ rằng nhu cầu quan trọng nhất ở đây là bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ và xem xét liệu trong các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới khác - và đặc biệt là với Tổng thống Putin", ông Schiff nói với đài NBC.
Hạ viện Mỹ tuần trước đã đưa ra một cuộc điều tra luận tội chính thức ông Trump sau khi có một lá thư khiếu nại từ một cá nhân trong cộng đồng tình báo Mỹ, tố cáo Tổng thống Mỹ đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Ukraine vì lợi ích chính trị của mình.
Theo Reuters, khiếu nại của người tố giác đã trích dẫn một cuộc gọi điện thoại trong đó ông Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mở cuộc điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một trong số các ứng cử viên nặng ký của đảng Dân chủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và con trai ông Hunter Biden – người đang làm việc cho một công ty khí đốt Ukraine.
Ông Trump, trong một loạt các bài đăng trên trang Twitter cá nhân vào tối 29/9, cho biết ông muốn gặp gỡ người tố giác này, cũng như người đã cung cấp thông tin bất hợp pháp này cho anh ta.
“Có phải người này đã THEO DÕI Tổng thống Mỹ? Hậu quả lớn!” ông Trump viết trên trang Twitter, “Tôi muốn ông Schiff phải bị thẩm vấn ở cấp độ cao nhất cho tội Gian lận và Phản quốc".
Chương trình “60 phút” của đài CBS nhận định người tố giác sẽ được bảo vệ bởi liên bang sau khi nhận được các lời đe dọa.
Cuộc gọi điện thoại vào ngày 25/7 của ông Trump đã diễn ra ngay sau khi Mỹ đóng băng gần 400 triệu USD viện trợ cho Ukraine, khiến nảy sinh lo ngại Tổng thống Mỹ đang sử dụng tiền đóng thuế được Quốc hội phê chuẩn làm đòn bẩy cho lợi ích chính trị cá nhân của ông.
Lá thư khiếu nại cho biết các luật sư của Nhà Trắng đã chỉ đạo một bản tóm tắt điện tử của cuộc gọi được chuyển từ nơi những thứ đó thường được lưu giữ sang một hệ thống điện tử riêng dành cho tài liệu được phân loại và đặc biệt nhạy cảm - một động thái mà đảng Dân chủ đã gọi là một phần của vụ che đậy.
Nếu những cuộc trò chuyện với ông Putin hoặc với các nhà lãnh đạo thế giới khác được sắp xếp lại như vậy, nếu có nỗ lực che giấu và che đậy những điều đó, vâng, chúng tôi quyết tâm tìm hiểu, ông Schiff nói trên chương trình của đài NBC.
Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận với người tố giác để người này xuất hiện trước hội đồng xét xử, ông Schiff nói với đài ABC. Ông Schiff cho biết ông hy vọng người tố giác sẽ sớm xuất hiện.
Vụ bê bối Ukraine nảy sinh chỉ vài tháng sau khi Công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết thúc cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, kết luận Moscow đã tiến hành một chiến dịch “hack” và tuyên truyền để “giúp đỡ” ông Trump – lúc này vẫn là ứng cử viên tổng thống. Báo cáo điều tra của ông Mueller, được phát hành dưới hình thức tái cấu trúc vào tháng 4, đã đặt ra nhiều liên hệ giữa các quan chức Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhưng không đủ bằng chứng để xác định một âm mưu đã xảy ra.
Ông Trump đã lên tiếng bảo vệ cuộc gọi điện thoại của mình với ông Zelenskiy và gọi người tố giác là một vụ “hack chính trị”.
Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller hôm 29/9 đã cáo buộc người tố giác là một phần của âm mưu chống lại ông Trump.
Thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump trong Quốc hội đã lên tiếng bào chữa các hành động của tổng thống. “Tôi không có vấn đề gì với cuộc gọi này,” Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói trên chương trình của đài CBS.
Các nhà lập pháp đang tiến hành những bước cần thiết để bảo vệ danh tính người tố giác và hỗ trợ an ninh cho các luật sư đại diện cho người này. Theo Reuters, một người gần gũi với người tố giác hôm 29/9 cho biết nhiều vấn đề vẫn còn phải giải quyết./.
Xem thêm
Theo thông tin từ Reuters, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) mới đây đã khẳng định con trai ông Joe Biden là Hunter ... |
Volodymyr Zelensky, diễn viên hài nổi tiếng đã đắc cử và trở thành Tổng thống Ukraine vào mùa xuân năm nay, đang là tâm điểm ... |
Một báo cáo tố giác được công bố hôm 26/9 chỉ ra Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ lạm dụng quyền lực của mình ... |
Biên bản ghi lại nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine từ cuối tháng 7 bất ngờ được ... |
Tin bài liên quan
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Các tin bài khác
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Đọc nhiều
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





