Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:08 | 27/09/2019 GMT+7

Sĩ quan CIA tố giác Nhà Trắng che đậy vụ bê bối của Tổng thống Trump?

aa
Một báo cáo tố giác được công bố hôm 26/9 chỉ ra Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ lạm dụng quyền lực của mình trong nỗ lực thu hút sự can thiệp của Ukraine trong cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ vì lợi ích chính trị, mà Nhà Trắng đã cố gắng che đậy bằng chứng về hành vi đó.
nguoi to giac nha trang che day vu be boi cua tong thong trump la si quan cia
Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Zelensky gặp nhau tại New York. Ảnh: AFP

Trong một báo cáo được công bố bởi một ủy ban quốc hội do đảng Dân chủ lãnh đạo, người tố giác cho biết các quan chức Nhà Trắng đã can thiệp để chuyển hồ sơ của một cuộc gọi điện thoại gây tranh cãi giữa ông Trump và tổng thống Ukraine từ hệ thống máy tính mà nó thường được lưu trữ.

Thay vào đó, bản sao được tải vào một hệ thống điện tử riêng biệt được sử dụng để lưu trữ và xử lý thông tin được phân loại có tính chất đặc biệt nhạy cảm, báo cáo cho biết. Một quan chức của Nhà Trắng mô tả hành động này là lạm dụng hệ thống này vì cuộc gọi không chứa bất cứ điều gì nhạy cảm từ xa từ góc độ an ninh quốc gia.

Người tố giác là một sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và được chỉ định tại một thời điểm làm việc tại Nhà Trắng, hai nguồn tin thân cận cho biết. Thời báo New York lần đầu tiên xác định người tố giác là một sĩ quan CIA, Reuters cũng đã xác minh.

Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, cáo buộc Tổng thống Trump có liên quan đến vụ che giấu những chi tiết về nỗ lực thuyết phục Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một ứng cử viên tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump hôm 26/9 đã nổi giận và tấn công lại bà Pelosi, chỉ trích bà vì đã đưa ra một cuộc điều tra luận tội về ông trong tuần này về vụ Ukraine.

Theo một bản ghi âm được cung cấp cho Thời báo Los Angeles bởi một người tham dự, ông Trump yêu cầu các nhân viên từ phái đoàn Hoa Kỳ tới Liên Hợp Quốc cung cấp thông tin về người đã cung cấp thông tin cho người tố giác.

“Tôi muốn biết đó là ai, ai là người tiết lộ thông tin cho kẻ tố giác kia. Bởi vì rất có thể là một điệp viên,” Reuters trích dẫn lời nói của ông Trump trong đoạn ghi âm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham ngày 26/9 tuyên bố bản tố giác “không hơn gì một sự góp nhặt những lời giải trình từ nhiều nguồn khác nhau về các sự kiện và các mẩu tin báo chí ghép lại với nhau.”

Bà Grisham nhấn mạnh, Tổng thống Trump ngày 25/9 đã công bố một bản ghi thô về cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bởi vì ông Trump “không có gì phải che giấu.”

“Nhà Trắng sẽ tiếp tục ngăn chặn sự kích động và những thông tin sai lệch phát đi từ đảng Dân chủ và nhiều phương tiện truyền thông lớn,” bà bổ sung.

Một tuyên bố chung của ba chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ - Adam Schiff từ Ủy ban Tình báo, Eliot Engel của Ủy ban Đối ngoại và Elijah Cummings của Ủy ban Giám sát Hạ viện - cho biết những “đe dọa bạo lực” của Tổng thống Trump, đã cấu thành mối đe dọa đáng sợ cho nhân chứng.

Đại diện Đảng Dân chủ Raja Kirshnamoorthi, một thành viên của Ủy ban Tình báo, cho biết điều cần thiết là ủy ban phải lắng nghe người tố giác.

“Chúng tôi cần nói chuyện trong thời gian sớm nhất với người tố giác, bởi vì tôi lo ngại về một số tuyên bố mà tổng thống đã đưa ra về người này, và liệu ông ấy (Trump) có định trả thù anh chàng hay không,” ông Kirshnamoorthi nói.

nguoi to giac nha trang che day vu be boi cua tong thong trump la si quan cia
Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Joseph Maguire tuyên thệ làm chứng trước một phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về việc xử lý khiếu nại của người tố giác trong Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia tại Washington, ngày 26/9/2019. Ảnh: REUTERS / Leah Millis

Vào ngày 25/7, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã thúc ép tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra về ông Biden và con trai ông là Hunter Biden, theo một bản tóm tắt của cuộc gọi điện thoại do chính quyền Trump công bố hôm 25/9.

Theo Reuters, ông Hunter - con trai của ông Biden đã làm việc cho một công ty khí đốt Ukraine trong nhiều năm.

Đảng Dân chủ cho rằng cuộc gọi này là một sự lạm dụng quyền lực của Tổng thống Trump, và muốn thấy ông bị luận tội. Nhưng Reuters nhận định khả năng của vị Tổng thống đảng Cộng hòa bị cách chức trông có vẻ mong manh kể từ khi đảng của ông kiểm soát Thượng viện nơi diễn ra phiên tòa luận tội.

'Quan ngại sâu sắc'

Cuộc gọi xảy ra sau khi ông Trump ra lệnh đóng băng gần 400 triệu USD viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trước cuộc gọi, chính phủ Ukraine, người ta đã nói sự tương tác giữa ông Zelenskiy và Trump phụ thuộc vào việc nhà lãnh đạo Ukraine hưởng ứng hay không, người tố giác nói.

Báo cáo cho biết Tổng thống Trump đã hành động để thúc đẩy lợi ích chính trị cá nhân của mình, mạo hiểm an ninh quốc gia của Mỹ.

“Tôi cảm thấy lo lắng sâu sắc các hành động được mô tả dưới đây cấu thành một vấn đề nghiêm trọng hoặc có thể nói là trắng trợn, lạm dụng hoặc vi phạm pháp luật hoặc mệnh lệnh hành pháp,” Reuters dẫn lời người tố giác được ghi lại ngày 12/8.

Bà Pelosi cho biết việc các quan chức Nhà Trắng chuyển hồ sơ về cuộc gọi sang một hệ thống điện tử khác là bằng chứng của sự che đậy. “Tổng thống của chúng ta đã tham gia vào một vụ bao che này từ đầu đến cuối,” bà nói.

Chính quyền Trump đã công bố bản tóm tắt của cuộc gọi sau khi thông tin về nó nổi lên trên phương tiện truyền thông.

Cuộc tranh cãi cho vấn đề Ukraine sau kết luận của tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ bằng một chiến dịch tin tặc và tuyên truyền để thúc đẩy cho ông Trump – vẫn là ứng cử viên lúc đó.

nguoi to giac nha trang che day vu be boi cua tong thong trump la si quan cia
Quy trình luận tội Tổng thống Trump từ điều tra tại Hạ viện đến xét xử ở Thượng viện. Đồ họa: New York Times/Zing

Các mối quan tâm của người tố giác đã không kết thúc với cuộc trò chuyện của ông Trump với ông Zelenskiy. Ngày hôm sau, báo cáo cho biết, một đặc phái viên Hoa Kỳ về các cuộc đàm phán Ukraine và đại sứ Hoa Kỳ tại Liên minh châu Âu đã gặp Tổng thống Zelenskiy và những quan chức Ukraine khác và khuyên họ về cách điều hướng các yêu cầu mà Tổng thống Trump đưa ra đối với ông Zelenskiy.

Theo Reuters, ông Trump đã nhiều lần đề nghị hành động sai trái của Biden và con trai nhưng không đưa ra bằng chứng nào ủng hộ khẳng định này. Không có bằng chứng nào cho thấy rằng ông Biden đã sử dụng vị trí của mình để giúp con trai mình trong vấn đề Ukraine.

Một số Đảng Cộng hòa của ông Trump chỉ trích báo cáo. “Rõ ràng là một nỗ lực phối hợp để lấy thông tin cũ để tạo ra một câu chuyện gây tổn hại cho Tổng thống,” Thượng nghị sĩ Cộng hòa của đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói trong một tuyên bố.

Ông Trump đã phủ nhận hoàn toàn hành vi sai trái.

Trong báo cáo, người tố giác nhấn mạnh rằng mình không phải là nhân chứng trực tiếp cho hầu hết các sự kiện được mô tả và chỉ dựa trên thông tin từ các đồng nghiệp.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện, quan chức tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ, quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Joseph Maguire, cho biết người tố giác đã hành động một cách thiện chí và tuân thủ luật pháp trong việc đưa ra khiếu nại.

Tuy nhiên, ông Maguire đã làm thất vọng ủy ban đảng Dân chủ khi từ chối nói liệu ông có thảo luận về khiếu nại của người tố giác với ông Trump hay không.

Ông Maguire đã làm chứng về tài liệu này sau khi từ chối trong hàng tuần để chia sẻ nó với Quốc hội. Đảng Dân chủ cho biết luật liên bang yêu cầu báo cáo phải được gửi đến các nhà lập pháp.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff, đã liên tục hỏi ông Maguire về lý do tại sao báo cáo tố giác bị từ chối. Tổng thống Trump, ông Schiff nói, đã phản bội lời thề của mình để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ và phản bội lời thề bảo vệ Hiến pháp.

Hiến pháp Mỹ cho phép Quốc hội phế truất tổng thống, buộc ông rời nhiệm sở trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Điều này xảy ra trong trường hợp đa số nghị sĩ lần lượt tại Hạ viện và Thượng viện đồng ý tổng thống đã có các sai phạm thuộc các diện "phản quốc, hối lộ hoặc tội cấp cao và khinh tội"./.

Xem thêm

Mai Anh (theo Reuters)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới

Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới

Ngày 22/7, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế đối ứng mới với Nhật Bản là 15%, Philippines và Indonesia là 19%.
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"

Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"

Tổng thống Mỹ đã thúc giục các đặc vụ ICE tập trung vào Los Angeles, New York, Chicago và các thành trì của đảng Dân chủ khác.
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE

Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE

Trong một thông báo vào ngày 15/5, Nhà Trắng cho biết Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang hợp tác xây dựng một cơ sở trí tuệ nhân tạo với quy mô được coi là lớn nhất trong số các cơ sở nằm ngoài nước Mỹ.

Các tin bài khác

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra loạt cảnh báo đối với các nước đối tác thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế khẩn cấp do ông áp đặt, khiến thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực và các đối tác thương mại tạm dừng tiến trình thương thảo thỏa thuận với Washington.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và các quốc gia châu Âu vừa tham dự Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phát triển then chốt.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Phiên bản di động