Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
21:02 | 22/03/2020 GMT+7

Bác sĩ Italy: “Viêm phổi lạ” được tìm thấy tại Bologna từ tháng 11

aa
“Virus có thể đã xuất hiện tại Italy trước khi chúng tôi biết được sự bùng phát về Covid-19 ở Trung Quốc”, Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện nghiên cứu dược phẩm Mario Negri cho biết.    
bac si italy viem phoi la duoc tim thay tai bologna tu thang 11 Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Thêm 7 ca nhiễm, tổng 106 ca
bac si italy viem phoi la duoc tim thay tai bologna tu thang 11 Gần 2.400 người từ vùng dịch COVID-19 về nước qua sân bay Nội Bài ngày 22/3
bac si italy viem phoi la duoc tim thay tai bologna tu thang 11
Các bác sĩ Italy đã tìm thấy một bệnh viêm phổi kỳ lạ của người Hồi giáo đang xuất hiện ở vùng Lombardy vào tháng 11. (Ảnh: AFP).

Một bệnh “viêm phổi lạ” đã xuất hiện tại miền Bắc nước Italy từ tháng 11/2019, nhiều tuần trước khi các bác sĩ nước này biết đến dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona tại Trung Quốc.

Đây là thông tin được một trong những chuyên gia y tế hàng đầu của châu Âu vừa tiết lộ.

“Họ nhớ là đã phát hiện một bệnh viêm phổi rất lạ, rất nặng, đặc biệt xảy ra ở người già vào tháng 12 và thậm chí tháng 11”, Giireppe Remuzzi giám đốc của Viện nghiên cứu dược lý Mario Negri ở Milan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh công cộng của Mỹ.

“Điều này có nghĩa là virus đang xuất hiện tại Bologna trước khi chúng tôi biết đến thông tin về dịch Covid-19 tại Trung Quốc”, ông nói thêm.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục truy tìm nguồn gốc thực sự của virus SARS-CoV-2.

Chuyên gia về bệnh hô hấp của Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn đã nói trước đó mặc dù Trung Quốc là quốc gia đầu tiên báo cáo dịch bệnh, nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng đây là nơi khởi nguồn của dịch bệnh.

Remuzzi nói rằng chỉ gần đây anh mới nghe từ các bác sĩ Italy đề cập về căn bệnh này, điều đó có nghĩa là Covid-19 đã tồn tại và lây nhiễm trong cộng đồng mà mọi người không hề có chút thông tin nào về dịch bệnh này.

Mặc dù Italy công bố trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên vào ngày 21/2, nhưng đến nay nước này đã ghi nhận có hơn 53.000 người mắc và 4.825 trường hợp tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, Trung Quốc có hơn 81.000 ca nhiễm và 3.261 trường hợp tử vong.

Italy đã tiến hành tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày 31/1, đây là quốc gia đầu tiên đưa ra chính sách siết nhập cảnh đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Tại TP Vũ Hán (Trung Quốc), nơi dịch bệnh được báo cáo đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ bắt đầu nhận thấy bệnh viêm phổi của người Hồi giáo là không rõ nguyên nhân. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thành phố này có thể được bắt nguồn từ 1/12/2019.

Một báo cáo của SCMP cho biết trường hợp mắc bệnh đầu tiên của Trung Quốc có thể xảy ra sớm nhất là vào giữa tháng 11, nhưng điều đó chưa được chính phủ nước này xác nhận.

Hiện nay, giới khoa học đang cho rằng sự lây nhiễm đầu tiên tại vùng Bologna bắt nguồn từ việc một người Italy đã tiếp xúc với một người Trung Quốc vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, nếu có thể chứng minh rằng virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở Italy vào tháng 11, thì nhận định trên có thể sẽ phải được xem xét lại.

Cuộc tranh luận về nguồn gốc của dịch bệnh cũng là tâm điểm của cuộc chiến về ngôn ngữ giữa Bắc Kinh và Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gọi Covid-19 là virus Vũ Hán khiến chính quyền Tập Cận Bình nổi giận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã lên Twitter để tranh luận về vấn đề này.

“Bằng cách là 'virus Trung Quốc' khiến nhiều người cho rằng đây là nguồn gốc của dịch bệnh, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng minh sự thật này”, ông nói.

Sau đó, ông tiếp tục đề xuất rằng dịch Covid-19 có thể đã bắt đầu ở Hoa Kỳ và do Quân đội Hoa Kỳ mang đến Vũ Hán.

bac si italy viem phoi la duoc tim thay tai bologna tu thang 11 50.000 người Nhật kéo về xem đuốc Olympic bất chấp Covid-19

Hàng chục nghìn người Nhật đã đổ xô đến xem ngọn đuốc Olympic được thắp sáng ở phía đông bắc Nhật Bản cuối tuần qua ...

bac si italy viem phoi la duoc tim thay tai bologna tu thang 11 Indonesia biến Làng Vận động viên thành bệnh viện dã chiến vì Covid-19

Làng vận động viên được xây dựng cho Đại hội Thể thao châu Á 2018 đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến với ...

bac si italy viem phoi la duoc tim thay tai bologna tu thang 11 Đã có 145 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly phòng Covid-19

Nhiều khách sạn từ 2 sao đến 5 sao trên cả nước đã đăng ký trở thành khu vực cách ly người có nguy cơ ...

Đông Phong (Theo SCMP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động