Dịch Covid-19 tại Italy

Dịch Covid-19 tại Italy

Sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Italy vượt mức 9.000, nước này áp lệnh cấm di chuyển toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4. Với số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh, Italy trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới và cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Italy: Số bác sĩ tử vong vì dịch COVID-19 chạm mốc 100 người

Italy: Số bác sĩ tử vong vì dịch COVID-19 chạm mốc 100 người

Trong ngày 9/4, đã có thêm 4 bác sĩ ở Italy tử vong vì dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số bác sĩ tử vong lên 100 trường hợp.
Thoát chết sau 9 ngày thở máy, bệnh nhân COVID-19 vẫn chưa hết bàng hoàng

Thoát chết sau 9 ngày thở máy, bệnh nhân COVID-19 vẫn chưa hết bàng hoàng

Andrea Napoli bất ngờ bị nhiễm COVID-19 dù có sức khoẻ tốt. Sau 9 ngày thở máy và điều trị, luật sư 33 tuổi ở Rome, Italy đã chiến thắng được thần chết và đang dần hồi phục.
Hơn 10.000 người mắc COVID-19 tử vong, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân

Hơn 10.000 người mắc COVID-19 tử vong, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân

Italy hiện đang là quốc gia có số người tử vong do nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 10.032 trường hợp.
Italy: Kỷ lục 919 người tử vong vì Covid-19 trong vòng một ngày

Italy: Kỷ lục 919 người tử vong vì Covid-19 trong vòng một ngày

Số người chết vì Covid-19 tại Italy đã tăng lên 9.134 trường hợp. Quốc gia này tiếp tục là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ và là nước có số người tử vong trong đại dịch lớn nhất thế giới đến thời điểm hiện tại.
Italy: Số ca tử vong do Covid-19 vượt 8.000

Italy: Số ca tử vong do Covid-19 vượt 8.000

Italy hiện là quốc gia có nhiều người tử vong do Covid-19 nhất trên thế giới, với 8.215 ca, tính đến ngày 26/3.
Hơn 7.500 người Italy tử vong vì đại dịch Covid-19

Hơn 7.500 người Italy tử vong vì đại dịch Covid-19

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này đã ghi nhận có hơn 680 người chết vì Covid-19, trong khi lo ngại về các trường hợp mắc bệnh tiếp tục lan rộng hơn ở phía nam của đất nước.
Số người mắc Covid-19 ở Italy có thể cao gấp 10 lần số liệu chính thức

Số người mắc Covid-19 ở Italy có thể cao gấp 10 lần số liệu chính thức

Số ca nhiễm virus corona ở Italy có thể cao gấp 10 lần so với số liệu chính thức được chính phủ nước này công bố, người đứng đầu cơ quan đối chiếu dữ liệu cho biết hôm thứ ba khi chính phủ chuẩn bị các biện pháp mới để yêu cầu tất cả người dân phải ở nhà.
Video: Cảnh sát Italia dùng trực thăng giám sát người bị cách ly vì COVID-19

Video: Cảnh sát Italia dùng trực thăng giám sát người bị cách ly vì COVID-19

Cảnh sát Italia đã dùng trực thăng để giám sát một nhóm người đang bị cách ly vì nghi nhiễm COVID-19.
Italy thiệt hại 100 tỷ euro mỗi tháng vì dịch COVID-19

Italy thiệt hại 100 tỷ euro mỗi tháng vì dịch COVID-19

Kinh tế Italy đang gặp rất nhiều khó khăn do chính phủ nước này đã ngừng mọi hoạt động sản xuất không thiết yếu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thiệt hại từ việc ngừng sản xuất này có thể lên tới 100 tỷ euro mỗi tháng.
Bác sĩ Italy: “Viêm phổi lạ” được tìm thấy tại Bologna từ tháng 11

Bác sĩ Italy: “Viêm phổi lạ” được tìm thấy tại Bologna từ tháng 11

“Virus có thể đã xuất hiện tại Italy trước khi chúng tôi biết được sự bùng phát về Covid-19 ở Trung Quốc”, Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện nghiên cứu dược phẩm Mario Negri cho biết.
Gần 800 người chết do Covid-19 ở Italy trong 1 ngày, cao nhất từ trước tới nay

Gần 800 người chết do Covid-19 ở Italy trong 1 ngày, cao nhất từ trước tới nay

Trong 24h qua, Italy có thêm 793 người tử vong do Covid-19, đây là số người thiệt mạng cao nhất tại Italy trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.
Thu nhập C. Ronaldo sụt giảm nặng nề vì COVID-19

Thu nhập C. Ronaldo sụt giảm nặng nề vì COVID-19

Nếu bị cắt giảm 30% tiền lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, C. Ronaldo có thể mất tới khoảng 8,5 triệu bảng (hơn 220 tỉ đồng tiền Việt Nam) trong tổng số 30 triệu bảng thu nhập tại Juventus.
Italia vượt xa kỷ lục của Trung Quốc về số người tử vong trong 1 ngày vì COVID-19

Italia vượt xa kỷ lục của Trung Quốc về số người tử vong trong 1 ngày vì COVID-19

Italia vẫn là "tâm bão" của dịch COVID-19 và thậm chí có thêm diễn biến xấu xảy ra, khi số người tử vong tiếp tục tăng cao.
Dịch Covid-19: Số người thiệt mạng tại Italy vượt Trung Quốc

Dịch Covid-19: Số người thiệt mạng tại Italy vượt Trung Quốc

Tính đến ngày 19/3, số ca tử vong do Covid-19 tại Italy là 3.405 trường hợp, vượt Trung Quốc và trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.
Video: Bên trong một bệnh viện quá tải vì COVID-19 ở Italy

Video: Bên trong một bệnh viện quá tải vì COVID-19 ở Italy

475 người chết vì nhiễm COVID-19 trong 1 ngày tại Italy là con số kỷ lục trên thế giới và với số lượng người mắc bệnh tăng đột biến, hầu hết các bệnh viện tại "xứ mì ống" đều rơi vào tình trạng quá tải.
Italy: 99% người nhiễm Covid-19 tử vong mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường

Italy: 99% người nhiễm Covid-19 tử vong mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường

Tuổi thọ trung bình của những người tử vong vì Covid-19 tại Italy là 79,5. Hơn 3/4 tổng số người tử vong vì virus này có bệnh lý nền cao huyết áp, trong khi 1/3 số này bị tiểu đường.
Serie A sẽ tiếp tục vào ngày 3/5 bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp?

Serie A sẽ tiếp tục vào ngày 3/5 bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy khẳng định sẽ không hủy bỏ giải đấu Serie A và các trận đấu có thể trở lại vào ngày 3/5, bất chấp việc dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại "xứ mì ống".
Việt kiều sống ở tâm dịch Ý nhưng quyết định không về nước vì không muốn làm gánh nặng cho quê hương

Việt kiều sống ở tâm dịch Ý nhưng quyết định không về nước vì không muốn làm gánh nặng cho quê hương

Chị Thanh Hường hiện đang sinh sống tại Ý, những ngày qua, Italia đang là tâm dịch của thế giới khi số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 không ngừng tăng. Lo lắng bộn bề nhưng chị Hường vẫn quyết định ở lại nước sở tại.
Thêm 15 cầu thủ tại Tây Ban Nha và Italia dương tính với COVID-19

Thêm 15 cầu thủ tại Tây Ban Nha và Italia dương tính với COVID-19

Tính đến hết ngày 15/3/2020, tiếp tục có 5 cầu thủ của CLB Valencia và 10 cầu thủ Serie A đã được xác định dương tính với COVID-19 đồng thời toàn bộ những trường hợp trên đang được cách ly tại nhà.
UEFA có đáp ứng yêu cầu hoãn EURO 2020 của Italy vì COVID-19?

UEFA có đáp ứng yêu cầu hoãn EURO 2020 của Italy vì COVID-19?

Vào ngày 18/3 tới UEFA sẽ có buổi họp với 55 liên đoàn thành viên, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về thời gian tổ chức EURO 2020, sau khi nhận được lời kêu gọi hoãn giải đấu danh giá này từ phía LĐBĐ Italy.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động