Bắc Cực ấm lên nhanh, băng biển mất gần nửa triệu km² mỗi thập kỷ
Theo The Straits Times, nhiệt độ kết hợp giữa bề mặt biển và bề mặt băng tại Bắc Cực đã tăng khoảng 4,2 độ C trong giai đoạn 1982-2024. Mức tăng trung bình đạt khoảng 1 độ C mỗi thập kỷ. Trong khi đó, nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu tăng khoảng 0,12 độ C mỗi thập kỷ.
Biển Kara, phía Bắc Siberia, là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất. Nhiệt độ tại đây tăng khoảng 6,7 độ C kể từ năm 1982, tương đương 1,68 độ C mỗi thập kỷ.
Băng biển Bắc Cực cũng giảm gần 500.000 km² mỗi thập kỷ kể từ năm 1979. Diện tích này tương đương lãnh thổ Tây Ban Nha. Khi lớp băng bảo vệ thu hẹp, sóng biển tác động trực tiếp hơn vào bờ, làm gia tăng xói mòn. Theo bà Karina von Schuckmann, một trong những tác giả báo cáo, khoảng 60% cơ sở hạ tầng ven biển Bắc Cực đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xói mòn và nước biển dâng.
![]() |
| Băng tan chảy tại Bắc Cực. (Ảnh: Liên hợp quốc) |
Tại Nam Cực, băng biển suy giảm đang tạo sức ép trực tiếp lên chim cánh cụt hoàng đế. Loài này cần lớp băng ổn định để sinh sản và nuôi con. Băng tan quá sớm có thể khiến chim non rơi xuống nước trước khi hình thành lớp lông chống thấm. Tháng 4/2026, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã nâng chim cánh cụt hoàng đế từ mức “sắp bị đe dọa” lên “nguy cấp”. IUCN dự báo quần thể loài này có thể giảm một nửa vào những năm 2080 nếu xu hướng mất băng tiếp diễn.
Biến đổi khí hậu còn tác động đến nhiều loài khác ở Nam Cực. IUCN cho biết số lượng hải cẩu lông Nam Cực đã giảm hơn 50% kể từ khoảng năm 2000. Nước biển ấm lên và băng thu hẹp làm nguồn thức ăn như nhuyễn thể trở nên khó tiếp cận hơn.
Những biến đổi này diễn ra trong bối cảnh đại dương toàn cầu tiếp tục hấp thụ phần lớn nhiệt dư do hoạt động của con người gây ra. Một đánh giá của Liên hợp quốc cho biết đại dương đã hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt dư và khoảng 30% lượng CO₂ phát thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Quá trình này làm nước biển nóng lên, giãn nở và góp phần đẩy mực nước biển tăng.
Tình trạng nóng lên cũng đang lan rộng ngoài vùng cực. Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu cho biết năm 2025, nhiệt độ bề mặt biển trung bình tại khu vực đại dương châu Âu đạt mức cao nhất từng ghi nhận. Khoảng 86% diện tích biển của khu vực trải qua ít nhất một đợt nắng nóng biển ở mức mạnh. Hơn một phần ba diện tích ghi nhận mức nghiêm trọng hoặc cực đoan.
Đến mùa hè 2026, các đợt nắng nóng biển tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến Địa Trung Hải, vịnh Biscay và nhiều vùng biển châu Âu. Reuters cho biết tại một số khu vực phía Bắc Tây Ban Nha, khoảng 95% rừng tảo bẹ đã biến mất. Sự suy giảm này kéo theo những thay đổi đối với các loài phụ thuộc vào hệ sinh thái tảo bẹ như tôm hùm, tôm càng và nhím biển.
Các dữ liệu mới cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với đại dương đã vượt ra ngoài câu chuyện nhiệt độ tăng. Băng biển, đường bờ, hệ sinh thái và đời sống của các loài phụ thuộc vào môi trường vùng cực đều đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau xác định chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực thích ứng, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. |
Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa củng cố tin cậy chính trị, giáo dục truyền thống hữu nghị nhân dân với kết nối hợp tác thực chất về kinh tế, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Ở địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các chuỗi sự kiện hữu nghị thường niên mang bản sắc đặc thù riêng của từng địa bàn, biến các hoạt động giao lưu nhân dân cấp cơ sở thành một xung lực thiết thực phục vụ trực tiếp cho nhu cầu hội nhập, thu hút đầu tư và thu hút viện trợ của chính địa phương. |
Tin bài khác
Tạo “phiên bản AI” mô phỏng mẹ để trò chuyện sau khi bà qua đời
Kênh Bình Lục mở lối mới từ miền Nam Trung Quốc ra ASEAN





