Tạo động lực mới cho hợp tác nghị viện Việt Nam - Australia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 12/8, tại thủ đô Canberra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia - Việt Nam Sharon Claydon, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.
aa
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia; đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thông qua các nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ chế song phương và diễn đàn đa phương.

Phó Chủ tịch Hạ viện Australia Sharon Claydon bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Bà cho biết Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia - Việt Nam hiện có hơn 60 thành viên đến từ nhiều chính đảng, phản ánh sự quan tâm rộng rãi của Nghị viện Australia đối với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Australia Sharon Catherine Claydon. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Australia Sharon Catherine Claydon. (Ảnh: TTXVN).

Đánh giá cao những kết quả hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân, bà Sharon Claydon cho rằng việc Australia hỗ trợ vận chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tới Nam Sudan là minh chứng cho mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước.

Mở rộng kết nối giữa các nghị sĩ

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Australia gồm 13 thành viên, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm Chủ tịch nhóm.

Việc các nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước đều do lãnh đạo cấp Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Hạ viện phụ trách cho thấy Việt Nam và Australia dành sự coi trọng đặc biệt cho hợp tác trên kênh nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai nhóm nghị sĩ sớm xây dựng và triển khai các chương trình kết nối cụ thể; tăng cường giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ địa phương của hai nước.

Hai bên có thể đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện chức năng giám sát trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Trên cơ sở đó, hai nước cần khai thác hiệu quả Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện và các hiệp định thương mại tự do mà hai bên cùng tham gia, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia đạt 20 tỷ USD trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: TTXVN).

Đẩy mạnh hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đề cập lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao việc hai nước thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam - Australia tại Hà Nội.

Trung tâm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp để đưa những tiềm năng hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Việt Nam và Australia tiếp tục phối hợp thúc đẩy, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhất trí với những đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Sharon Claydon khẳng định Nghị viện Australia mong muốn phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các diễn đàn đa phương khác.

Phó Chủ tịch Hạ viện Australia chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); đồng thời nhấn mạnh Australia và Việt Nam cùng chia sẻ tầm nhìn về một thế giới hòa bình, trong đó trật tự và luật pháp quốc tế được tôn trọng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trân trọng mời Phó Chủ tịch Hạ viện Sharon Claydon và các thành viên Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia - Việt Nam sớm sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia gặp gỡ báo chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia gặp gỡ báo chí
Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Minh Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...