Thái Nguyên đề nghị Australia, UNDP hỗ trợ cảnh báo sớm, phục hồi sinh kế sau thiên tai
Theo Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất mong muốn Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức của Australia và UNDP tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, nhất là các thiết bị quan trắc, cảnh báo sớm, thông tin liên lạc và phương tiện phục vụ ứng phó tại cơ sở; nâng cao năng lực cộng đồng và các đội ứng phó thiên tai.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và UNDP. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên) |
Tỉnh cũng đề nghị tăng cường tập huấn, chia sẻ kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế có khả năng chống chịu tốt hơn với thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là đối với nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nâng cao khả năng thích ứng, xây dựng phương án duy trì sản xuất, kinh doanh liên tục, hạn chế gián đoạn và thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
Bà Naomi Cook, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Thái Nguyên trong triển khai các hoạt động hỗ trợ. Bà khẳng định Australia coi trọng hợp tác với Việt Nam trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Bà mong muốn hai bên tiếp tục duy trì phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.
Trong năm 2025, các hoạt động hỗ trợ tại Thái Nguyên đã giúp xây mới 10 căn nhà an toàn, có khả năng chống chịu thiên tai cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sửa chữa 50 căn nhà bị hư hỏng và hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho 670 hộ dân để khôi phục các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.
Các hợp tác xã, trang trại cũng được hỗ trợ phục hồi sinh kế thông qua trang thiết bị, công cụ sản xuất và tập huấn về kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, quản lý sản xuất. Một số công trình hạ tầng cộng đồng được nâng cấp; năng lực và trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai cho các đội xung kích cơ sở được tăng cường.
Với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và UNDP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng phó, phục hồi sau thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng.
Tin bài khác
Âm nhạc kết nối nghệ sĩ, công chúng Việt Nam - Trung Quốc
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy đàm phán, hướng tới sớm ký Hiệp định thương mại đối ứng





