76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 02/9, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến "Đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam: nhu cầu cấp bách hiện nay". Các đại biểu tham dự tọa đàm cho biết, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng, đồng thời có nhiều cơ hội, triển vọng để tiếp tục phát triển trong tương lai.
aa
Đối ngoại nhân dân đóng vai trò tích cực trong phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Đối ngoại nhân dân đóng vai trò tích cực trong phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
HUFO, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam trao hàng viện trợ cho các cơ sở cách li tập trung tại TP.HCM HUFO, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam trao hàng viện trợ cho các cơ sở cách li tập trung tại TP.HCM
76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tham dự tọa đàm, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) Nguyễn Phương Nga và Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Minh Huệ cùng các học giả. Về phía Ấn Độ có các chuyên gia, nhà báo, nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học,trung tâm văn hóa, viện nghiên cứu, các hội viên của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cảm ơn Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm và nhiều sự kiện khác nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 02/9. Bà cho biết trong 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, lập nên những chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Về quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch Liên hiệp nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của Ấn Độ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Điều đó đã được thể hiện một cách sinh động qua khẩu hiệu nổi tiếng “Tomar Nam Viet Nam, Amar Nam Viet Nam (Your name Viet Nam, My name Viet Nam)”.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã có tình hữu nghị bền chặt và lâu đời. Mối quan hệ giữa hai nước đã có từ 2000 năm trước với sự giao lưu văn hóa và du nhập Phật giáo và Ấn Độ giáo từ Ấn Độ vào Việt Nam. Mối quan hệ này được Thủ tướng Jawaharlal Nehru, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp, phát triển và trở thành mối quan hệ đặc biệt “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”.

76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước
Tọa đàm "Đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam: nhu cầu cấp bách hiện nay" được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (07/01/1972) đến nay, quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã phát triển tích cực, hiệu quả, đi vào chiều sâu và trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân. Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên quan hệ hữu nghị truyền thống, những nét tương đồng về lịch sử và văn hóa, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hai nước hiện đã sát cánh bên nhau trong thời điểm khó khăn nhất, đã và đang tích cực hỗ trợ nhau đối phó với đại dịch COVID-19. Bà Nguyễn Phương Nga cảm ơn sự giúp đỡ mà chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch nhanh chóng trước những thách thức phức tạp, hai nước cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm hiện thực hóa “Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ vì Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân” được lãnh đạo hai nước thông qua trong tháng 12 năm ngoái.

Ngoại giao nhân dân đóng vai trò tích cực trong việc phát triển quan hệ song phương Việt- Ấn. Đại sứ Nguyễn Phương Nga đề cao những hoạt động ý nghĩa của Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt và tin tưởng rằng Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp cùng Liên hiệp Hữu nghị trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022).

Với mối quan hệ lâu dài, cùng giá trị chung là hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, bà Nguyễn Phương Nga tin tưởng rằng các tổ chức nhân dân hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cho biết quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng, đồng thời có nhiều cơ hội, triển vọng để tiếp tục phát triển trong tương lai.

Cùng ngày, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam gửi điện mừng đến Liên hiệp Hữu nghị và tổ chức đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Kalkuta nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9.

76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước
Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Kalkuta. (Ảnh: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam)

Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam được thành lập năm 1974, có trụ sở tại Calcutta, bang Tây Bengal, Ấn Độ. Ủy ban được thành lập nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ủy ban đoàn kết Ấn Độ- Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã có nhiều hoạt động đoàn kết, hợp tác với Việt Nam.

Mới đây, Cựu Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengal - một người bạn tốt của Việt Nam, đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Huân chương Hữu nghị vì đã có hoạt động tích cực tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hoá kiệt xuất.

76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước
Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho các thành viên Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengal. (Ảnh: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam)

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã trao tặng nhân dân Ấn Độ 100 máy thở nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh COVID-19

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh liên tục tăng cao trong những ngày qua. Để chung tay cùng với Ấn Độ chống dịch và để bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Ấn Độ, mới đây, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi các tỉnh, thành Hội, các tổ chức, cá nhân thân hữu với An Độ có các hình thức ủng hộ, quyên góp giúp Ấn Độ vượt qua đợt dịch bệnh nghiêm trọng này
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...