50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Nền tảng cho một tương lai tươi sáng hơn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tối 8/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam - Australia thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973 - 26/2/2023).
aa
Nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ được giới thiệu tại Sydney
Người đưa tiếng quê hương sang nước bạn Australia
Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia

Dự lễ kỷ niệm có nghị sĩ Ron Hoenig - Bộ trưởng Chính quyền địa phương, lãnh đạo Hạ viện trong Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành bang New South Wales; nghị sĩ Michael Daley - Bộ trưởng Tư pháp bang New South Wales; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà; cùng 250 khách mời là đại diện các cơ quan ngoại giao tại thủ đô Canberra và đoàn lãnh sự ở Sydney, các chuyên gia, học giả, đội ngũ trí thức làm việc trong các học viện, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, hội sinh viên và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Australia...

Mở đầu buổi lễ, trong bầu không khí trang trọng, các đại biểu không khỏi xúc động khi cùng nghe quốc ca của Việt Nam và Australia lần lượt vang lên.

Trên nền màn hình chiếu các bức ảnh thể hiện chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự phụ trách các bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng điểm lại những thành tựu nổi bật mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 78 năm qua, thể hiện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Việt Nam hiện là quốc gia đang phát triển, mức sống của người dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững và quan hệ quốc tế không ngừng mở rộng; là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch cũng như giới doanh nhân, và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết có một bài học vô giá mà Việt Nam rút ra từ quá khứ, đó là hợp tác quốc tế chính là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực phát triển của mỗi quốc gia. Tổng Lãnh sự ghi nhận những thành công mà Việt Nam có được ngày hôm nay một phần là nhờ tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ nhiệt tình và đắc lực của đông đảo bạn bè trên thế giới, trong đó có Australia.

Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng trao quà lưu niệm cho Nghị sĩ Ron Hoenig, Bộ trưởng Chính quyền Địa phương, lãnh đạo Hạ viện trong Hội đồng Lập pháp bang New South Wales, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành bang New South Wales. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Australia hiện có mối quan hệ đối tác quan trọng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Hai nước chia sẻ cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định, hòa bình và thịnh vượng, cũng như cách tiếp cận giống nhau đối với các vấn đề toàn cầu dựa trên hợp tác thiện chí, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Mối quan hệ này đã phát triển theo cấp số nhân trong những năm qua và trở nên toàn diện, từ hợp tác kinh tế - xã hội, giao lưu nhân dân đến hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ. Sau 5 năm kể từ khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia (năm 2018), hai nước đang hướng tới Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ tin tưởng rằng những thành tựu mà hai nước đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi sáng hơn trong 50 năm tới và hơn thế nữa. Mối quan hệ đối tác song phương sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi thách thức, từ đó đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ron Hoenig đã thay mặt Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns chúc mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông đánh giá năm 2023 là một cột mốc quan trọng đối với Việt Nam và Australia, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ song phương ngày càng bền chặt và đa dạng giữa hai nước phát triển trên nhiều khía cạnh như thương mại và đầu tư, quốc phòng, nhập cư, giáo dục, du lịch...

Bộ trưởng Ron Hoenig nhận định, 78 năm đã trôi qua kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam ngày nay là một đất nước sôi động với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và thế giới. Ông cho biết đã đến thăm Việt Nam nhiều lần và nhận thấy Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân Việt Nam hiếu khách, yêu nước và chăm chỉ nhất mà ông từng gặp.

Bày tỏ niềm tự hào khi bang New South Wales là một trong những bang đa văn hóa thành công nhất trên thế giới, là nơi có cộng đồng người Việt sôi động và ngày càng phát triển, Bộ trưởng Ron Hoenig khẳng định các cộng đồng người Việt đã góp phần tạo nên sự đa dạng và đa văn hóa tuyệt vời của bang New South Wales, đồng thời mang đến những nét văn hóa, ẩm thực và phong tục được nhiều người yêu thích. Ông nhấn mạnh chính quyền bang New South Wales và người dân Australia luôn mong muốn mối quan hệ với Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn trong tương lai.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney, chị Đặng Mỹ Hạnh - một Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại thành phố Melbourne - cho biết chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được dự lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam và 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Dù sống xa quê hương hơn 20 năm, song chị vẫn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước và cảm thấy hãnh diện khi chứng kiến đất nước “thay da đổi thịt” hằng ngày.

Chị Hạnh luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, chị Hạnh tâm niệm dù sinh sống ở nước ngoài, chị vẫn duy trì đều đặn việc dạy các con của mình nói tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt để sau này các con không quên cội nguồn dân tộc.

Không giấu được sự xúc động, anh Hồ Minh Giang - quản lý và là kỹ sư thiết kế của Công ty thiết kế Mạch điện tử ở Australia - cho biết cũng giống như những bà con Việt kiều khác, anh luôn hướng về quê hương, luôn tâm niệm mình vẫn là một người con đất Việt và mong muốn đóng góp xây dựng đất nước. Chính vì vậy, tại Australia, anh Giang cùng bạn bè thường xuyên tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc dân tộc như gói bánh chưng dịp Tết Nguyên Đán, làm bánh nướng, bánh dẻo dịp Tết Trung thu, tổ chức các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp ở Việt Nam và Australia...

Chú thích ảnh
Giây phút Quốc ca Việt Nam vang lên tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia

Trong bầu không khí ấm áp và thân tình, các đại biểu tham dự đã cùng nâng ly chúc mừng ngày Tết độc lập của Việt Nam, chúc mừng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, cùng thưởng thức các món ăn và màn biểu diễn đặc biệt với các loại hình nghệ thuật và nhạc cụ đặc sắc của Việt Nam. Bởi theo lời Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng, “âm nhạc là một công cụ kỳ diệu để truyền tải thông điệp và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn”.

Cũng nhân dịp này, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức triển lãm 50 bức ảnh về thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Australia, những bức ảnh đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà cũng đã trao giải cuộc thi “Em siêu tiếng Việt” cho các cá nhân và tập thể đã giành chiến thắng chung cuộc. Cuộc thi do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phát động và tổ chức cách đây 3 tháng, với mục đích góp phần xây dựng một thế hệ người Việt tiếp nối truyền thông văn hóa, giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc dân tộc trên đất nước Australia.

Kiều bào Nguyễn Vũ Hảo: Mang âm hưởng da diết, sâu lắng của tiếng đàn bầu tới khán giả Australia Kiều bào Nguyễn Vũ Hảo: Mang âm hưởng da diết, sâu lắng của tiếng đàn bầu tới khán giả Australia
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia đi dạo Hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức cà phê trứng ở phố cổ Hà Nội Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia đi dạo Hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức cà phê trứng ở phố cổ Hà Nội
Theo Thanh Tú – Văn Linh – Lê Đạt /TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10-11/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...