Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Tham dự hội nghị có ông Khăm-phỏi Văn-nạ-sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo tổ chức Mặt trận tại các địa phương có chung đường biên giới giữa Lào và Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ngành, đơn vị có liên quan của hai nước…
![]() |
| Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) |
Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả triển khai Thông cáo chung của Hội nghị xây dựng đường biên giới hữu nghị Việt Nam - Lào giữa hai tổ chức Mặt trận, đồng thời lắng nghe nhiều tham luận tâm huyết, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo từ Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới. Các ý kiến thống nhất khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Mặt trận hai nước trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận hai nước không ngừng được củng cố, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Các chương trình, kế hoạch hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát yêu cầu thực tiễn của khu vực biên giới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.
Để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Thông cáo chung, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương và các tổ chức thành viên. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biên giới, từ đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển bền vững.
![]() |
| Ông Khăm-phỏi Văn-nạ-sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) |
Sau hơn ba năm triển khai Thông cáo chung giai đoạn 2022-2025, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song các nội dung hợp tác cơ bản vẫn được các bên quan tâm thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả; phạm vi và lĩnh vực hợp tác tiếp tục được mở rộng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và nhân dân hai nước đã có sự thống nhất cao về nhận thức đối với vai trò, ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân, cũng như nhiệm vụ xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển.
Thực tiễn cho thấy, các nội dung nêu trong Thông cáo chung Hội nghị năm 2022 đã góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của mỗi quốc gia, nhất là các địa phương khu vực biên giới. Hai bên thống nhất tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở; chú trọng xây dựng khu dân cư, thôn, bản biên giới ổn định về chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.
Thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức thành viên và các địa phương nhằm thúc đẩy thực hiện Thông cáo chung đạt hiệu quả thiết thực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong quản lý cư dân khu vực biên giới, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào.
![]() |
| Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) |
Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Công Thuỷ cho biết, việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định giữa Việt Nam và Lào không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh mà còn tạo nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc vùng biên. Ông đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận các địa phương trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại, trao đổi hàng hóa, tiếp cận dịch vụ y tế. Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận giữ vai trò nòng cốt.
![]() |
| Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) |
Hội nghị thống nhất tiếp tục thúc đẩy, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Lào lên mức phát triển mới, phù hợp xu thế chung, trên nền tảng quan hệ đặc biệt, hiếm có do lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mặt trận hai nước sẽ tập trung triển khai các định hướng hợp tác toàn diện, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phối hợp về chính trị, đối ngoại nhân dân; mở rộng hợp tác giữa Mặt trận các địa phương và khu vực biên giới, lựa chọn những nội dung thiết thực để Mặt trận cấp xã, bản giáp biên ký kết thi đua. Dịp này, hai bên ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2026-2028.
Tin bài liên quan
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Các tin bài khác
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Việt Nam tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2026 tại Ấn Độ
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Tàu 015-Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, bắt đầu thăm xã giao Nhật Bản
Đọc nhiều
Đoàn y tế Hàn Quốc khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho khoảng 3.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Khoảng 1.000 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham dự chuỗi chương trình Tết tại TP.HCM
Bà Nguyễn Thị Bình: Một trí tuệ dệt nên huyền thoại
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước









