10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sau 10 năm triển khai, Chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào" tại Trường Hữu nghị 80 đã trở thành một mô hình giàu giá trị nhân văn, góp phần chăm lo toàn diện cho lưu học sinh Lào và bồi đắp nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Gần 1.000 lưu học sinh đã tìm thấy "mái ấm thứ hai" trong những gia đình Việt Nam nghĩa tình.
aa
Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình
Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Ngày 24/01 tại Hà Nội, Trường Hữu nghị 80 phối hợp Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây tổ chức Lễ tổng kết 10 năm Chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào" giai đoạn 2016-2025, đồng thời đón nhận các gia đình đỡ đầu lưu học sinh Lào năm 2026.

Tham dự buổi lễ có bà Lattana Sihalat, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; ông Lê Hải Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, lãnh đạo thị xã Sơn Tây, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị 80, các gia đình đỡ đầu và đông đảo lưu học sinh Lào.

10 năm bền bỉ xây dựng "mái ấm thứ hai" cho lưu học sinh Lào

Theo thông tin tại Lễ tổng kết, Trường Hữu nghị 80 là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh, lưu học sinh Lào. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự đùm bọc, yêu thương của nhân dân Sơn Tây đối với các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Xuất phát từ mong muốn để mỗi lưu học sinh Lào không chỉ có mái trường, thầy cô mà còn có một gia đình Việt Nam để sẻ chia, yêu thương, từ năm học 2016-2017, Trường Hữu nghị 80 đã phối hợp Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây triển khai chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào".

Từ những bước đi ban đầu với 8 gia đình đỡ đầu cho 39 lưu học sinh, chương trình từng bước được mở rộng. Qua từng năm học, số lượng gia đình tham gia ngày càng tăng. Đặc biệt, từ năm học 2022-2023, nhà trường triển khai mô hình để cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp nhận làm cha mẹ đỡ đầu cho lưu học sinh Lào; đến năm học 2023-2024, 100% lưu học sinh Lào đang học tập tại trường đều có gia đình đỡ đầu.

Sau 10 năm triển khai liên tục, gần 1.000 lưu học sinh Lào đã được các gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu; trong đó có 136 lượt gia đình là hội viên Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và gần 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Hữu nghị 80 trực tiếp làm cha mẹ, ông bà, anh chị đỡ đầu cho các em.

 bà Lattana Sihalat, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam khen thưởng cho tập thể và các gia đình điển hình trong việc nhận lưu học sinh Lào làm con nuôi
Bà Lattana Sihalat (thứ năm từ trái sang), Phó Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, tặng giấy khen cho tập thể và các gia đình điển hình trong việc nhận lưu học sinh Lào làm con nuôi. (Ảnh: PH)

Thông qua chương trình, các lưu học sinh Lào đã thực sự có gia đình thứ hai tại Việt Nam, hình thành quan hệ ruột thịt thiêng liêng giữa ông bà - cháu, cha mẹ - con, anh chị - em Việt - Lào. Nhiều em được gia đình đỡ đầu mời về sinh hoạt trong những dịp lễ, Tết, kỳ nghỉ hè, qua đó hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, lối sống của người Việt Nam.

Đa số lưu học sinh được nhận đỡ đầu có kết quả học tập tốt, yên tâm rèn luyện và trưởng thành. Nhiều em sau khi tốt nghiệp đã trở về nước, có việc làm ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có em tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, vẫn duy trì quan hệ gắn bó, thường xuyên liên lạc với gia đình đỡ đầu như những người thân ruột thịt. Các em đã và đang trở thành những "sứ giả hữu nghị", góp phần nuôi dưỡng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Điểm sáng đối ngoại nhân dân, nền tảng bền vững cho quan hệ Việt - Lào

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Tiến Long đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Trường Hữu nghị 80 đã đạt được trong 10 năm triển khai chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào".

Trung tướng guyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PH)
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PH)

Theo Trung tướng Nguyễn Tiến Long, đây không chỉ là một hoạt động hỗ trợ mang tính xã hội đơn thuần, mà là một mô hình giàu giá trị nhân văn, thể hiện sinh động tinh thần nhân ái, thủy chung, sự sẻ chia vô điều kiện của dân tộc Việt Nam đối với những người bạn, người anh em thân thiết.

Điểm đặc biệt của chương trình là tính thực chất, hiệu quả và bền vững. Các gia đình đỡ đầu không chỉ hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là trao cho lưu học sinh Lào một mái ấm tinh thần, một điểm tựa tình cảm để các em vượt qua khó khăn khi học tập xa quê hương, sớm hòa nhập với môi trường sống, văn hóa và con người Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa lâu dài của chương trình, Trung tướng Nguyễn Tiến Long khẳng định đây chính là nền tảng "sống còn", là gốc rễ bền vững để nuôi dưỡng, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong nhiều thế hệ.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cũng trao giấy khen cho Trường Hữu nghị 80
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trao giấy khen cho ông Phan Văn Bốn, Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào thị xã Sơn Tây. (Ảnh: PH)

Từ thực tiễn hiệu quả của mô hình tại Trường Hữu nghị 80, ông bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, phối hợp với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào để hoàn thiện cơ chế, chính sách, từng bước nhân rộng chương trình, đưa đây trở thành điểm sáng tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hải Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, giáo dục - đào tạo luôn là lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong quan hệ Việt Nam - Lào, trong đó việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Dịp này, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã trao giấy khen cho tập thể Trường Hữu nghị 80, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây và nhiều gia đình đỡ đầu tiêu biểu. Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cũng trao giấy khen cho Trường Hữu nghị 80 và ông Phan Văn Bốn, Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào thị xã Sơn Tây vì những thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân và triển khai hiệu quả chương trình giai đoạn 2016-2025.

 gia đình thuộc Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây và 25 cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị 80, nhận đỡ đầu 178 lưu học sinh Lào, đạt 100% lưu học sinh được nhận gia đình đỡ đầu trong năm học
Các gia đình thuộc Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị 80 nhận đỡ đầu lưu học sinh Lào trong năm học 2025-2026. (Ảnh: PH)

Năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai với sự tham gia của 16 gia đình thuộc Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Sơn Tây và 25 cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị 80, nhận đỡ đầu 178 lưu học sinh Lào, đạt 100% lưu học sinh được nhận gia đình đỡ đầu trong năm học 2025-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80 khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và phát triển chương trình một cách bền vững, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần chăm lo toàn diện cho lưu học sinh Lào và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Tấm lòng Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ lưu học sinh Lào, Campuchia Tấm lòng Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ lưu học sinh Lào, Campuchia
Những ngày tươi đẹp ở Việt Nam Những ngày tươi đẹp ở Việt Nam
Phạm Hà
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...