Phúc Kiến đề xuất thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các địa phương Việt Nam
| Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến Hợp tác Phúc Kiến - Ninh Hạ: Câu chuyện sinh động về hợp tác xóa đói giảm nghèo giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc |
Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương; Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh cùng các lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến.
Thay mặt Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Phúc Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Triệu Long chào mừng đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Trung lần thứ 14 và cảm ơn các đại biểu đã nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị Việt – Trung, làm sâu sắc thêm hoạt động giao lưu và hợp tác giữa tỉnh Phúc Kiến với các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Triệu Long. (Ảnh: Fujian TV) |
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phúc Kiến là nơi Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã công tác hơn 17 năm, trực tiếp lãnh đạo và thúc đẩy cải cách mở cửa, hiện đại hóa của Phúc Kiến, tạo dựng tài sản tư tưởng, tinh thần và những thành quả thực tiễn quan trọng cho tỉnh.
Đề cập quan hệ giữa Phúc Kiến và Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Long cho biết hai bên có lịch sử giao lưu lâu đời, có kết nối bằng đường biển. Những năm gần đây, với vai trò là khu vực cốt lõi của Con đường Tơ lụa trên biển vào thế kỷ 21, giao lưu và hợp tác giữa Phúc Kiến với các địa phương Việt Nam ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu.
Về thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai và điểm đến đầu tư ra nước ngoài lớn thứ hai của Phúc Kiến tại khu vực ASEAN. Phúc Kiến đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với Quảng Ninh, Việt Nam. Tháng 7 năm nay, Hội nghị định kỳ lần thứ hai giữa hai tỉnh được tổ chức tại Phúc Châu, trong đó hai bên đạt nhiều nhận thức chung về việc tiếp tục làm sâu sắc các chương trình hợp tác thiết thực.
Phúc Kiến đã mở ba chuyến bay thẳng gồm Phúc Châu – Hà Nội, Hạ Môn – Hà Nội và Hạ Môn – Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Triệu Long, các chuyến bay này góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai bên.
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương cảm ơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Triệu Long đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình nghĩa của tỉnh Phúc Kiến trong những ngày qua.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương. (Ảnh: Fujian TV) |
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương đánh giá cao những thành tích phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ của Phúc Kiến, cũng như sự quan tâm đến đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường của tỉnh.
Ông cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác lâu dài, không chỉ tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt – Trung thường niên từ năm 2010 mà còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại, trong đó có các hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Hai bên cũng thường xuyên phối hợp tổ chức Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc và các chương trình Hành trình đỏ của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc.
![]() |
| Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Fujian TV) |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Triệu Long cho rằng tỉnh Phúc Kiến có thể thúc đẩy giao lưu với các địa phương Việt Nam trên cơ sở nỗ lực chung của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hai bên có mức độ bổ trợ cao trong nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó có xuất nhập khẩu hàng hóa.
Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân văn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Năm 2026 và 2027 là “Năm giao lưu hợp tác Việt – Trung”, ông mong muốn hai bên tăng cường quảng bá, thu hút người dân Việt Nam đến Phúc Kiến và người dân Phúc Kiến đến Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quá trình phát triển và quản trị đất nước. Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa, đây là một lợi thế để hai bên phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị trong giao lưu nhân dân.
Tin bài khác
TP Hồ Chí Minh: nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam - Malaysia
Tiếp tục cùng những người bạn Hoa Kỳ vun đắp tình bạn, kiến tạo giá trị phát triển







