Vương miệng Hoàng hậu Camilla đội trong ngày đăng quang có gì đặc biệt?
| Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng, từ ông Churchill sinh năm 1874 cho đến bà Liz Truss, sinh năm 1975. |
| Có nhiều gia đình hoàng gia trên thế giới sở hữu những khối tài sản khổng lồ có được từ việc thừa kế hoặc điều hành các hoạt động kinh doanh quy mô lớn. |
![]() |
| Hoàng hậu Camilla (Ảnh: CHRIS JACKSON/POOL/AFP VIA GETTY) |
Khi Vua Charles III đang chuẩn bị lên ngôi trong lễ đăng quang vào ngày 6/5 thì vợ của ông, Camilla cũng sẽ được xức dầu thánh để chính thức trở thành Hoàng hậu.
Tại buổi lễ đặc biệt này, Hoàng hậu Camilla sẽ đội chiếc vương miện của Hoàng hậu Mary, đánh dấu lần đầu tiên kể từ thế kỷ 18 có một người phối ngẫu được sử dụng chiếc vương miện hiện có cho lễ đăng quang của mình.
"Việc lựa chọn vương miện của Hoàng hậu Mary cho lễ đăng quang thay vì chế tác vương miện mới nhằm mục đích nhấn mạnh tính bền vững và hiệu quả", Cung điện Buckingham tuyên bố. Đây là chiếc vương miện Hoàng hậu Mary từng đội trong lễ đăng quang của Vua George V, ông của Nữ hoàng Elizabeth II, vào năm 1911.
Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý khi viên kim cương Kohinoor vốn được gắn trên Vương miện của Hoàng hậu Mary đã được tháo ra trước khi Hoàng hậu Camilla đội trong lễ đăng quang lần này. Viên đá quý 105 cara là một trong những viên kim cương được chế tác lớn nhất thế giới và có “một lịch sử đen tối của thời kỳ thuộc địa”.
“Viên kim cương được khai thác ở Ấn Độ vào thế kỷ 13, sau đó được chuyển qua tay của một số triều đại. Khi người Anh sáp nhập Punjab vào năm 1849 thì viên kim cương này được trao tặng cho Hoàng gia Anh như một món quà bất đắc dĩ”, báo Today viết. “Việc viên kim cương xuất hiện trong buổi lễ sẽ mang lại những ký ức buồn về quá khứ".
![]() |
| Vương miện của Hoàng hậu Mary (Ảnh: GraphicaArtis/Getty Images) |
Chính vì vậy, để chuẩn bị cho lễ đăng quang, Vương miện của Nữ hoàng Mary đã trải qua một số thay đổi, bao gồm việc gỡ viên kim cương Kohinoor và bổ sung các viên kim cương Cullinan III, IV và V mà Nữ hoàng Elizabeth thường đeo như những chiếc trâm.
Kim cương Cullinan được tìm thấy từ một mỏ ở Nam Phi mà Anh sở hữu vào năm 1905, hai năm sau đó được trao cho Vua Edward VII vì không ai có đủ khả năng để sở hữu nó. Tổng cộng số kim cương được gắn trên Vương miện mà Hoàng hậu Camilla sẽ đội là hơn 2.200 viên.
| Chiếc mũ vốn là phụ kiện quen thuộc của quý tộc Anh. Các thành viên Hoàng gia từ công chúa, công nương đến Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thái hậu Elizabeth đều rất yêu thích và chịu đầu tư cho 'điểm nhấn' của bộ trang phục. |
| Ngày 27/9, cung điện Buckingham đã công bố huy hiệu Hoàng gia (cypher) cho Vua Charles III, thay thế cho huy hiệu Hoàng gia của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Theo đó, tiền xu, tiền giấy và tem có hình Vua Charles III sẽ được lưu hành trên thị trường và hình ảnh của vị tân vương sẽ xuất hiện trong các tòa nhà chính phủ Anh. |

Tin bài liên quan
Điểm danh những viên kim cương quý giá nhất thế giới
Tổng giám đốc điều hành CNCF được Hoàng gia Anh vinh danh vì cống hiến tại Việt Nam và Mông Cổ
Đấu giá viên kim cương 17,6 carat trị giá hơn 50 triệu USD
Các tin bài khác
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương

