Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:09 | 15/01/2021 GMT+7

Vĩnh Phúc: Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh

aa
Chiều ngày 15/01/2021, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Vĩnh Phúc muốn thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc” Vĩnh Phúc muốn thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc”
Ngày 02/12/2020 tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt Lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020). Buổi gặp mặt ấm tình hữu nghị, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của nước bạn Lào nói riêng.
Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Nhằm tuyên truyền 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 7.493 bài dự thi đến từ 37 tổ chức, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự buổi gặp mặt có: ông Lê Duy Thành - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Vĩnh Phúc; ông Vũ Chí Giang - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phúc; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Duy Thành - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ cảm ơn nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình xây dựng, kiến tạo và phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng tăng trưởng, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành cùng tinhr Vĩnh Phúc, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Đặc biệt, tăng cường các bài viết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, làm cho cuộc sống của người Vĩnh Phúc ngày càng tốt đẹp hơn, môi trường xã hội lành mạnh hơn, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội hấp dẫn hơn.

Vĩnh Phúc: Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết: Năm 2020, Tổng thu ngân sách của Vĩnh Phúc đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng bằng 93,2 % so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt trên 27 nghìn tỷ.

Giá trị GRDP bình quân đầu người lên 104,7 triệu đồng/ người (tăng gần 2 triệu đồng so với cùng kỳ). Thu hút vốn đầu tư năm 2020 tuy giảm so với năm trước nhưng vẫn vượt kế hoạch đề ra, trong đó vốn FDI đạt gần 700 triệu USD, bằng 57,49% so với năm 2019 và vượt 21,12 % so với kế hoạch;…

Theo ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác nguồn lực, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đô thị kiểu mẫu, tăng cường chỉnh trang đô thị, hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung hỗ trợ môi trường sống, học tập, sinh hoạt, thể thao, bản sắc văn hoá khu vực nông thôn. Quan tâm đến công tác cán bộ: nhận thức, tư tưởng, cách tiếp cận, phương pháp của cán bộ, thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm; giao trách nhiệm và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể;…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bày tỏ lòng cảm ơn đến Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện cho đội ngũ báo chí thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Vĩnh Phúc muốn thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc” Vĩnh Phúc muốn thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc”
Ngày 02/12/2020 tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt Lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020). Buổi gặp mặt ấm tình hữu nghị, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của nước bạn Lào nói riêng.
Vĩnh Phúc: Trường THCS Lũng Hòa đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục Vĩnh Phúc: Trường THCS Lũng Hòa đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục
Trường THCS Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc luôn: chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, củng cố chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng mũi nhọn…đây chính là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường quyết tâm thực hiện. Nhờ đó, năm học 2019 – 2020 nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Nhằm tuyên truyền 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 7.493 bài dự thi đến từ 37 tổ chức, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Ngày 18-30/3, Viện Phát triển nguồn nhân lực Dr Marri Channa Reddy (bang Telangana, Ấn Độ) triển khai chương trình đào tạo dành riêng cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Việt Nam.
Vùng 3 Hải quân ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí trong phối hợp tuyên truyền biển đảo

Vùng 3 Hải quân ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí trong phối hợp tuyên truyền biển đảo

Ngày 15/3, phát biểu tại Hội nghị gặp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết “những kết quả trên các mặt công tác Vùng đạt được trong năm 2023 đều có sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ quan trọng của cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội”.
Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc

Diễn đàn báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Hội báo toàn quốc 2024 sẽ là đợt sinh hoạt nghiệp vụ chất lượng cao với 10 phiên thảo luận về các chủ đề nóng, được giới báo chí quan tâm. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2024 cho biết như vậy tại buổi họp báo thông tin về công tác tổ chức Hội báo diễn ra ngày 7/3.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động