Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:14 | 02/12/2020 GMT+7

Vĩnh Phúc muốn thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc”

aa
Ngày 02/12/2020 tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt Lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2020). Buổi gặp mặt ấm tình hữu nghị, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của nước bạn Lào nói riêng.
Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Nhằm tuyên truyền 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

Dự buổi gặp mặt có: ông Outhay Banavong – Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Nguyễn Thành Văn – Phó Vụ trưởng Vụ Lào – Campuchia, Ban đối ngoại Trung ương Đảng; ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh, các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Vĩnh Phúc, các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; cùng đông đảo lưu học sinh (LHS) Lào đang học tập tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nên thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tỉnh Vĩnh Phúc”
Ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc, nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Ngoại giao nhà nước và Đối ngoại nhân dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Lào.

Mối quan hệ đó đã được bắt nguồn từ hơn 40 năm trước khi tỉnh Vĩnh Phú kết nghĩa với tỉnh Luông-nậm-thà, Lào vào ngày 23/11/1979. Cùng với quá trình phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Lào, sau khi tỉnh Vĩnh Phú được tách ra thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ; tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp tục kế thừa và mở rộng quan hệ với nhiều địa phương nước bạn Lào. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã đã có quan hệ hợp tác, hữu nghị với 10 địa phương của Lào, trong đó quan hệ với tỉnh Luông-nậm-thà là quan hệ hữu nghị đặc biệt.

Nên thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tỉnh Vĩnh Phúc”
Các LHS Lào biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Việt Hưng cho biết: Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh của Lào được triển khai tích cực, hiệu quả... Các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là hợp tác giáo dục được đẩy mạnh nhằm góp phần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương nước bạn. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp đào tạo cho các tỉnh của Lào 188 học sinh học tập tại các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm triển khai nhiều dự án hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương của Lào với nhiều công trình như Trung tâm hữu nghị tỉnh Luông-nậm-thà, Trường mầm non bản Thị-bun-thoong tỉnh Bò-kẹo, Trường cấp III Phăn-luổng tỉnh Luông-pha-băng, trụ sở mới tỉnh Phông-xa-lỳ...Tổng tiền Vĩnh Phúc đã hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho bạn từ năm 2009 đến nay là hơn 11 triệu USD.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác, hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu với lưu học sinh Lào nhân các ngày lễ của nước bạn và các chương trình ý nghĩa của Hội hữu nghị Việt –Lào tỉnh Vĩnh Phúc, Ban liên lạc quân tình nguyện Việt – Lào tỉnh Vĩnh Phúc.

Ghi nhận những đóng góp của tỉnh Vĩnh Phúc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lào, tháng 11/2019, Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Phát triển hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều huân chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân của tỉnh.

Vĩnh Phúc muốn thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc”
Các đại biểu cùng các LHS Lào chứng kiến nghi lễ buộc chỉ cổ tay.
Ông Nguyễn Việt Hưng bày tỏ: “Tại mong muốn các em LHS Lào nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, học tập thật tốt để mai này khi trở về quê hương, bằng trí tuệ và các kiến thức đã học được góp phần xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp.

Với mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương của Lào, tạo sự kết nối, gắn kết chặt chẽ giữa các em lưu học sinh, tôi đề nghị các em lưu học sinh Lào nên thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc”.

Đây sẽ là diễn đàn để các em có thể trao đổi kinh nghiệm trong học tập cũng như công tác khi về nước; là cầu nối thông tin hữu nghị thiết thực giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương của Lào. Để làm được điều đó, tôi trân trọng đề nghị Đại sứ quán Lào, Lãnh đạo các trường hỗ trợ, giúp đỡ các em trong quá trình thành lập và hoạt động”.

Nên thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tỉnh Vĩnh Phúc”
Ông Outhay Banavong – Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Outhay Banavong – Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, bày tỏ: Tôi rất vinh dự tham dự chương trình gặp mặt các lưu học sinh Lào nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Điều này thể hiện tình cảm thân thiết, tình đồng chí anh em và tính sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt mà tỉnh Vĩnh Phúc đã dành cho tôi và các lưu học sinh Lào đã và đang học tập tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, ông Outhay Banavong mong muốn, Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các lưu học sinh Lào sang học tập, nghiên cứu và đạt được nhiều kết quả ngày càng cao.

Nên thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tỉnh Vĩnh Phúc”
Em AmPhai Panyathong là sinh viên Lào đến từ tỉnh Luang Nam Tha, hiện đang học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Tại buổi gặp mặt, em AmPhai Panyathong là sinh viên Lào đến từ tỉnh Luang Nam Tha, hiện đang học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, xúc động nói: “Trong ngày lịch sử trọng đại này, tại nước Lào thân yêu của chúng em, nhân dân các bộ tộc Lào đang vui mừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mặc dù không được tham dự ngày lễ lớn tại quê nhà, nhưng hôm nay, chúng em được tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt chào mừng ngày Quốc khánh của nước Lào. Chúng em vô cùng vui, phấn khởi, phần nào bớt nỗi nhớ nhà… Buổi gặp mặt này cũng là dịp để chúng em biết thêm về truyền thống đoàn kết,hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Lào – Việt Nam.

“Thời gian tới, chúng em sẽ cố gắng, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành những người có kiến thức để sau này trở về xây dựng quê hương, đất nước Lào giàu đẹp; góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt toàn diện giữa nhân dân hai nước Lào – Việt Nam”, em AmPhai Panyathong nói.

Nên thành lập “Hội Lưu học sinh Lào tỉnh Vĩnh Phúc”
Các em LHS Lào thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho các đại biểu.

Nhân dịp này, các lưu học sinh Lào thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay; đây là nghi lễ cầu may của nhân dân Lào. Nghi lễ buộc chỉ cổ tay từ lâu trở thành một nghi thức ngoại giao thú vị của đất nước Lào, một mã văn hóa phi ngôn ngữ thể hiện bản tính nhu thuận, lành hiền của nhân dân Lào.

Vĩnh Phúc: Trường THCS Lũng Hòa đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục Vĩnh Phúc: Trường THCS Lũng Hòa đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục

Trường THCS Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc luôn: chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, củng cố chất lượng giáo dục ...

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc

Số xe lăn được trao tặng là do Tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo (FWM - Mỹ), Tổ chức trả lại tuổi thơ ...

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Nhằm tuyên truyền 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

91 lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 có thêm gia đình thứ hai ở Việt Nam

91 lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 có thêm gia đình thứ hai ở Việt Nam

Ngày 17/3, Trường Hữu Nghị 80 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phối hợp với Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào thị xã Sơn Tây tổ chức lễ đón nhận gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào lần thứ 8. Có 13 gia đình ở địa phương và 91 lưu học sinh Lào tham gia chương trình.
Lưu học sinh Lào, Campuchia ấn tượng với ngày 8/3 tại Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Campuchia ấn tượng với ngày 8/3 tại Việt Nam

Tham gia các hoạt động cộng đồng; trao tặng hoa, ngắm phố phường ngập tràn sắc màu... là những trải nghiệm thú vị của một số lưu học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Lưu sinh viên Lào, Campuchia tại TP. HCM được xem phim "Đào, phở và piano" miễn phí

Lưu sinh viên Lào, Campuchia tại TP. HCM được xem phim "Đào, phở và piano" miễn phí

Tối 29/2, thông tin từ Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết đơn vị sẽ kết hợp với cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng tổ chức buổi xem miễn phí bộ phim Đào, phở và piano cho các lưu học sinh Lào, Campuchia trên địa bàn TP.HCM vào 19h ngày 1/3.

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động