Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:26 | 17/11/2020 GMT+7

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc

aa
Nhằm tuyên truyền 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 7.493 bài dự thi đến từ 37 tổ chức, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc.
Thủ tướng khởi động mạng lưới logistics thông minh ASEAN (ASLN) với dự án đầu tiên “Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc” Thủ tướng khởi động mạng lưới logistics thông minh ASEAN (ASLN) với dự án đầu tiên “Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc”

Chiều 14/11/2020, thông qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

Chiều ngày 16/11/2020, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020) và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Dự buổi gặp mặt có: Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện 12 Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp Vĩnh Phúc; các tập thể và các cá nhân đạt giải cuộc thi.

Cùng dự còn có, đại diện các đơn vị tài trợ cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”: bà Tống Thu Hiền – Giám đốc FLC Vĩnh Phúc kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần FLC Travel, thành viên của Tập đoàn FLC; ông Trần Xuân Chính – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô.

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp Vĩnh Phúc, cho biết: Cách đây 70 năm, ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị lần thứ nhất thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) và ngày này đã trở thành Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ngày 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khai, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam có sứ mệnh tham gia vào phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam;…

Vĩnh Phúc: Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi (thứ nhất bên trái) trao giải cho các tập thể đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Từ khi thành lập Liên hiệp Vĩnh Phúc (năm 2009) đến nay, trải qua hơn 10 năm phấn đấu và trưởng thành, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập 12 Hội hữu nghị thành viên với hơn 5.000 hội viên; đồng thời, tích cực và chủ động trong các hoạt động đối ngoại nhân dân…

Liên hiệp Vĩnh Phúc phối hợp tốt trong công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân ở nước ngoài. Hiện nay, các dự án phi chính phủ nước ngoài triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu tập trung vào nâng cao năng lực, xóa đói giảm nghèo…và thực hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Vĩnh Phúc; góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân các vùng khó khăn.

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Bà Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, Phó trưởng ban giám khảo (áo dài xanh) trao giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Gần 7.500 bài dự thi “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”

Nhằm tuyên truyền về truyền thống 70 năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 11/11/2020); giới thiệu các hoạt động của Liên hiệp Vĩnh Phúc hơn 10 năm qua, đồng thời, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”, từ ngày 12/8 - 16/10/2020.

Sau hơn 2 tháng triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 7.493 bài dự thi đến từ 37 tổ chức, đơn vị trong tỉnh (gồm 21 trường THPT; 5 Hội hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; 9 sở, ban, ngành, hội cấp tỉnh; 1 đơn vị cấp huyện và 1 đơn vị cấp xã).

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc (thứ nhất bên phải) và ông Trần Xuân Chính – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô (thứ nhất bên trái) trao giải Nhì cho hai cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Có 2 đơn vị tham gia hơn 1.000 bài dự thi là: Trường THPT Quang Hà với 1.478 bài dự thi và Trường THPT Bình Xuyên với 1.152 bài dự thi. Có nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt, có sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, chứa đựng công sức và tâm huyết của các tổ chức và cá nhân dự thi.

Theo thông tin các bài dự thi Ban Tổ chức nhận được: Thí sinh nhiều tuổi nhất tham gia cuộc thi là Trung tá bộ đội biên phòng Nguyễn Xuân Cầu (88 tuổi) sinh ngày 02/02/1932, là hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, hội viên Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Vĩnh Phúc. Bài dự thi của cụ Nguyễn Xuân Cầu dài 62 trang với nhiều hình ảnh hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và các nước.

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” chụp ảnh kỷ niệm cùng các cá nhân đạt giải.

Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh: Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, huy động sự tham gia tích cực của đông đảo của cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân của nước ta nói chung và các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp Vĩnh Phúc nói riêng. Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chấm thi qua 3 vòng thi để chọn ra các bài thi xuất sắc nhất.

Gần 7.500 bài dự thi tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi và bà Tống Thu Hiền – Giám đốc FLC Vĩnh Phúc kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần FLC Travel, thành viên của Tập đoàn FLC trao giải cho bà Bùi Thị Huyền - Giáo viên trường THPT Trần Phú đạt giải Nhất cá nhân cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Sau 3 vòng chấm, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân có bài dự thi xuất sắc, đạt giải gồm tiền mặt và các voucher nghỉ dưỡng, vé máy bay dành cho 2 người của nhà tài trợ là: Công ty CP Tập đoàn FLCCông ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô. Theo đó, Ban tổ chức trao: 10 giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. 3 giải tập thể gồm: 1 giải nhất, 1 giải, 1 giải Ba. Trao hai giải phụ là: “Người dự thi cao tuổi nhất” và giải “Bài dự thi ấn tượng nhất”.

Kết quả số lượng, chất lượng các bài dự thi đã thể hiện sự lan tỏa công tác đối ngoại nhân dân của nước nhà nói chung và các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Thủ tướng khởi động mạng lưới logistics thông minh ASEAN (ASLN) với dự án đầu tiên “Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc” Thủ tướng khởi động mạng lưới logistics thông minh ASEAN (ASLN) với dự án đầu tiên “Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc”

Chiều 14/11/2020, thông qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/10/2020, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Ngày 02/4, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp bà Suzanne E. Siskel, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Quỹ Châu Á (TAF, Hoa Kỳ).

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động