Việt Nam với Liên Hiệp Quốc: Đối tác tin cậy vì một nền hòa bình bền vững
| Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện Senegal tại LHQ Cheikh Niang: Việt Nam luôn có trách nhiệm và theo đuổi hòa bình
Việt Nam có khá nhiều kinh nghiệm vì đã đảm nhiệm xuất sắc vị trí ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2008-2009. Vị trí của Việt Nam trong khu vực hiện nay cũng cho thấy Việt Nam theo đuổi đường lối hòa bình. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam đã được cả khu vực châu Á lựa chọn, ủng hộ, để trở thành ứng cử viên duy nhất ra ứng cử vào HĐBA lần này. Việt Nam cũng được công nhận là nước có vai trò quan trọng trong khu vực, đôi khi trong khu vực cũng có căng thẳng, xung đột, bất đồng về một số vấn đề, nhưng Việt Nam vẫn luôn tỏ ra là một nước có trách nhiệm. |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ: Quyết tâm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
Việt Nam chọn chủ đề “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững” khi tham gia ứng cử làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 thể hiện quyết tâm muốn hợp tác với các nước để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình, bao gồm kiến tạo, xây dựng và giữ vững. Là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng các thành viên thường trực và không thường trực của HĐBA, cũng như các nước thành viên ngoài HĐBA tìm ra cách giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, tích cực nhất, đáp ứng lợi ích của tất cả các nước. Nhất là trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Qua đó đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của cộng đồng quốc tế vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển; một trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và dựa trên luật lệ. Tham gia HĐBA LHQ tức là chúng ta đảm đương một trách nhiệm vô cùng to lớn. Đó là phải làm sao cùng các nước trong cộng đồng quốc tế và các nước thành viên trong HĐBA duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn ngừa xung đột và góp phần giải quyết các cuộc xung đột. Ủy viên không thường trực HĐBA không có quyền bỏ phiếu phủ quyết nhưng có quyền tham gia ý kiến. Nếu trúng cử, ngoài việc nêu quan điểm của mình, Việt Nam cũng sẽ tính đến quan điểm của quốc gia khác vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế là mong muốn có hòa bình. Đấy là “thước đo” cho chúng ta mỗi khi phải đưa ra quyết định của mình. Việt Nam sẽ tiếp tục bám sát tinh thần độc lập, tự chủ của đường lối đối ngoại cùng phương châm ngoại giao “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để linh hoạt xử lý bất đồng, cũng như tận dụng cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các nước, đặc biệt là các nước lớn. |
| Chuyên gia James Borton: Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc tế
Trong một bài viết có tựa đề “Vietnam Ready for a Seat at the UN Security Council” (tạm dịch: Việt Nam sẵn sàng cho một ghế tại HĐBA LHQ) trên trang quan sát và phân tích địa chính trị Geo Political Monitor, chuyên gia James Borton nhận định: Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc tế, nhất là từ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối năm 2017 tại TP Đà Nẵng. Theo ông James Borton, trải qua 3 thập niên, Việt Nam đã được toàn cầu công nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến của LHQ nhằm đề cao những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ trong việc giải quyết những xung đột quốc tế thông qua biện pháp hòa bình. |
| Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện Thụy Điển tại LHQ Olof Skoog: Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của các giải pháp hòa bình
Theo tôi, Việt Nam rất phù hợp để đảm nhận vị trí ủy viên của HĐBA LHQ. Tất cả điều đó cho thấy Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng đảm nhận trọng trách trong hai năm nhiệm kỳ đầy thử thách, do đó khả năng Việt Nam có một nhiệm kỳ thành công cũng lớn hơn rất nhiều. |
Việt Nam lần đầu tiên thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ vào năm 2008-2009. Một nhiệm kỳ thành công để ... |
"Việt Nam nhiều khả năng trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 là sự kiện có ý nghĩa ... |
TĐO - Bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nguyên là Đại diện thường trực Việt ... |
Tin cùng chủ đề: Việt Nam làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự cuộc họp trực tuyến Hội đồng Bảo an LHQ
Bạn bè quốc tế chúc mừng Việt Nam trúng cử Uỷ viên không thường trực HĐBA
Tin bài liên quan
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh







