Trang chủ Kinh tế
11:29 | 17/12/2023 GMT+7

Việt Nam và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Quebec

aa
Sau 5 năm thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyến Thái Bình Dương (CPTPP), kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Canada đã tăng từ 3,86 tỷ USD năm 2018 lên tới 7,03 tỷ USD năm 2022. Riêng nửa đầu năm 2023, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Canada đã đạt 3,6 tỷ USD, khiến nhiều doanh nghiệp ở tỉnh bang Quebec rất quan tâm.
Quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Canada
Doanh nghiệp Canada mong muốn triển khai tại thị trường Việt Nam
Việt Nam và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Quebec
Quang cảnh buổi Hội thảo "Việt Nam, cánh cửa vào Ấn Độ-Thái Bình Dương của doanh nghiệp Quebec".

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, sự quan tâm nói trên được thể hiện qua việc tham gia đông đảo của cả đại diện chính quyền, doanh nghiệp, các công ty tư vấn trong các hội thảo và diễn đàn về chủ đề "Việt Nam, cánh cửa vào Ấn Độ-Thái Bình Dương cho các doanh nghiệp Quebec". Những sự kiện này được coi là cơ hội để đánh giá lại mức độ nhận biết về CPTPP, sơ kết việc thực hiện hiệp định và lập kế hoạch trong tương lai cho doanh nghiệp Canada.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Vụ trưởng khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương Gabriel Chartier của Bộ Quan hệ quốc tế và Pháp ngữ Quebec cho biết từ năm 2021, cơ quan này đã bắt đầu khởi động Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình, trong đó xác định Việt Nam và các nước châu Á là khu vực quan trọng để mở rộng các hoạt động kinh doanh tại đó. Cơ quan đầu tư quốc tế Quebec được thành lập chịu trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh muốn làm ăn và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện Việt Nam và Quebec đang có khoảng 125 dự án hợp tác giữa hai bên. Quan hệ thương mại song phương đã đạt hơn 1,5 tỷ USD, trong đó Quebec chủ yếu xuất khẩu hàng điện tử, nông sản và thiết bị y tế sang Việt Nam, đồng thời nhập khẩu từ Việt Nam hàng điện máy, giày dép và quần áo. Hai bên đang dự kiến sẽ triển khai những dự án hợp tác mới, góp phần làm đa dạng thêm các mối quan hệ hợp tác trên mọi mặt từ văn hóa, phát triển bền vững đến nghiên cứu công nghệ.

Đánh giá về tiềm năng thị trường Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương George Monize của Cơ quan phát triển xuất khẩu nhà nước Canada (EDC) cho biết Việt Nam thực sự là một thị trường tuyệt vời. Hai bên đã đạt thương mại song phương hơn 7 tỷ USD trong một thời gian ngắn, với ba điểm hấp dẫn về Việt Nam. Đó là quy mô trong số các nước ASEAN, tốc độ tăng trưởng GDP và tầng lớp trung lưu đang phát triển.

Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được EDC đánh giá là điểm đến quan trọng để doanh nghiệp Canada tìm kiếm cơ hội đa dạng thương mại hóa. Khu vực này là nơi có những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và có khối thương mại lớn thứ hai đối với hàng hóa dịch vụ của Canada. Quy mô của khu vực này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tiềm năng chưa được khai thác đối với các nhà xuất khẩu Canada.

Đối với tỉnh bang Quebec, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hiện là thị trường xuất khẩu quốc tế lớn thứ hai và cũng là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất những năm qua. Kể từ khi triển khai CPTPP, Quebec đã hỗ trợ cho hơn 250 doanh nghiệp của tỉnh bang này mở rộng hoạt động sang Việt Nam.

Ông Remy Franzoni, Chủ tịch Groupe Engram - công ty tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Quebec, nhận xét Việt Nam có thế mạnh về công nghệ và điện tử. Ông cho biết khi đề cập tới Việt Nam với khách hàng của mình, mọi người rất tò mò và hứng thú về cơ hội hợp tác. Theo ông, đã có sự thay đổi lớn trong nhận thức của mọi người về Việt Nam, về cơ hội mới bên ngoài các thị trường truyền thống.

Quan hệ Việt Nam-Canada đang góp phần hiện thực hóa Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada và quan hệ đối tác chiến lược của Canada với ASEAN. Chính phủ Canada cũng như chính quyền Quebec luôn dành ưu tiên cho Việt Nam và coi Việt Nam là điểm giao cắt mới trong chuỗi giá trị toàn cầu bởi những tiềm năng trong một số lĩnh vực mũi nhọn. Quebec hiện có một nền kinh tế năng động và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.

Ông Franzoni cho rằng còn rất nhiều tiềm năng mà hai bên mới đang chỉ chạm vào phần trên cùng. Theo ông, hai bên cần tiếp tục nâng cao chuyên môn của mình trong các ngành công nghiệp khác nhau. Phía Quebec hiện mới chỉ đáp ứng được trong một số lĩnh vực cụ thể, còn rất nhiều cơ hội. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt để đi tới thành công và mang lại nhiều lợi ích cho Canada và Việt Nam.

Việt Nam và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Quebec
Đại diện chính quyền và doanh nghiệp Quebec chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo "Việt Nam, cảnh cửa vào Ấn Độ-Thái Bình Dương của doanh nghiệp Quebec".

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN và là điểm đến hàng đầu đối với hàng hóa Canada xuất khẩu vào ASEAN. Do vậy, Việt Nam được đánh giá có thể đóng vai trò cửa ngõ cho các công ty Canada muốn phát triển tại khu vực này, nơi đang có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới và sẽ là trung tâm tiêu dùng của thế giới vào năm 2030 nhờ quy mô thị trường.

Ông Monzie chia sẻ với phóng viên TTXVN rằng EDC hiện xây dựng một trung tâm hỗ trợ xuất khẩu tại Đông Nam Á. Do rất khó để có thể đưa ra một quyết định tín dụng từ phía bên kia của bán cầu và cũng rất khó để có thể hiểu được về văn hóa cũng như những chuẩn mực vì mọi chuyện phải có thời gian, song EDC đang cố gắng xây dựng quan hệ, xây dựng một trung tâm hỗ trợ các hoạt động để có thể thực hiện nghĩa vụ của mình với khách hàng Canada cũng như Việt Nam.

Giáo sư người Việt nhận giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của Canada Giáo sư người Việt nhận giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của Canada
Mới đây, giải thưởng Canada Excellence Research Chair (CERC) - Chủ nhiệm nghiên cứu xuất sắc Canada được công bố. Giáo sư Dương Quang Trung nhận giải thưởng nghiên cứu xuất sắc với khoản tài trợ 8 triệu CAD (5,9 triệu USD) nhằm nghiên cứu công nghệ di động không dây thế hệ mới.
Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm hợp tác với các công ty dược của Canada Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm hợp tác với các công ty dược của Canada
Các doanh nghiệp hai bên đã có những cuộc thảo luận sôi nổi liên quan tới thách thức pháp lý đối với hợp tác thương mại và đầu tư, chính sách của Canada trong quan hệ kinh tế và thương mại với VN.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/kinh-te/viet-nam-va-co-hoi-dau-tu-cua-doanh-nghiep-quebec-20231217060414401.htm

Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Đưa du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn: lãnh đạo quan tâm từ bếp, bar, buồng, bàn...

Đưa du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn: lãnh đạo quan tâm từ bếp, bar, buồng, bàn...

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại buổi thông tin kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Bình Định với các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài.
Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Chiều 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên đoàn.
50 doanh nghiệp Trung Quốc đến Sóc Trăng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư

50 doanh nghiệp Trung Quốc đến Sóc Trăng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư

Chiều 19/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh có buổi tiếp, làm việc với Tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường, cùng đoàn lãnh đạo 50 tập đoàn, công ty lớn của Trung Quốc tới địa phương tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Các tin bài khác

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Quý I/2024, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần gần 7.184 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận của công ty chấm dứt chuỗi 5 quý đi lùi.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động