Hà Nội dồn lực đầu tư công để bù khoảng cách tăng trưởng
Nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực
Thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, GRDP của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2025 (7,63%) và cao hơn mức tăng chung của cả nước (8,18%). Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng 10,36% mà thành phố xây dựng từ đầu năm.
Cùng với tăng trưởng kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán và tăng 2,9% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc với lượng khách quốc tế tăng 28,7%; tổng thu từ khách du lịch đạt 74,23 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1%. Thành phố cũng ra mắt hơn 80 sản phẩm du lịch mới, tập trung phát triển du lịch xanh, kinh tế đêm và các tuyến kết nối di tích quốc gia đặc biệt.
![]() |
| Theo UBND thành phố Hà Nội, đến hết ngày 30/6, Hà Nội đã giải ngân 63.162 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. (Ảnh: T.L) |
Trong lĩnh vực công nghiệp, Hà Nội đạt mức tăng trưởng 7,91%, đóng góp 1,10 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Thành phố quyết định thành lập 11 cụm công nghiệp mới, đồng thời tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi toàn thành phố có 18.978 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 397.885 tỷ đồng, tăng 21% về số lượng doanh nghiệp và tăng 145% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Tăng tốc giải ngân, tạo đột phá từ đầu tư công
Theo bà Đỗ Thu Hằng, đầu tư công tiếp tục được thành phố xác định là động lực trực tiếp của tăng trưởng. Đến hết ngày 30/6, Hà Nội đã giải ngân 63.162 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 112,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn được tập trung cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hệ thống cầu vượt sông Hồng, các dự án giao thông liên kết vùng, đường sắt đô thị và các công trình phục vụ mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội.
Nhằm bù khoảng cách tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, thành phố sẽ điều hành theo kịch bản đến từng quý, từng ngành và từng động lực tăng trưởng; đồng thời thiết lập hệ thống theo dõi các chỉ tiêu theo thời gian thực, thực hiện kiểm đếm hằng tuần, đánh giá hằng tháng để kịp thời điều chỉnh giải pháp khi có nguy cơ không đạt mục tiêu.
Mỗi sở, ngành được giao chịu trách nhiệm về kết quả tăng trưởng của lĩnh vực phụ trách; đồng thời, thành phố cũng giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng xã, phường và tăng cường kiểm đếm kết quả thực hiện trong 6 tháng cuối năm.
Để tạo đột phá từ đầu tư công, Hà Nội sẽ giao chỉ tiêu giải ngân theo từng tháng cho từng chủ đầu tư; công khai tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân các dự án trọng điểm; kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
Cùng với đó, thành phố tập trung rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán; tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không chờ hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án; tăng cường thi công nhiều ca, nhiều kíp, thi công ban đêm tại những khu vực đủ điều kiện nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục ưu tiên hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các tuyến Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến kết nối liên vùng và các dự án hạ tầng chiến lược. Đồng thời, thành phố sẽ tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh các dự án nhà ở, khu đô thị, hạ tầng thương mại, logistics và các dự án ngoài ngân sách.
Bên cạnh đầu tư công, Hà Nội cũng tiếp tục phát triển mạnh kinh tế đêm tại 3-5 khu vực trọng điểm; mở rộng các tour đêm, không gian ẩm thực, chợ đêm sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ánh sáng và trải nghiệm di sản bằng công nghệ số. Thành phố đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với di sản, làng nghề và không gian sáng tạo; đẩy nhanh phát triển hạ tầng thương mại, logistics, nghiên cứu huy động nguồn lực thông qua PPP, trái phiếu Thủ đô theo dự án, trái phiếu xanh và các công cụ tài chính mới.
Điều hành bằng dữ liệu, rút ngắn thủ tục để tạo dư địa tăng trưởng
Song song với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội tiếp tục chuyển phương thức quản trị từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo, phục vụ và quản trị dựa trên dữ liệu". Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát, tái cấu trúc 1.508 trong tổng số 1.721 thủ tục hành chính nội bộ, đạt 87,6%, góp phần tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho xã hội.
Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp giảm 33%, hồ sơ giải thể doanh nghiệp giảm 20%. Hiện thành phố cung cấp 2.027 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,34%; tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 97,35%. Ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi đã kích hoạt hơn 6,2 triệu tài khoản, ghi nhận 84,6 triệu lượt truy cập và tiếp nhận, xử lý trên 164 nghìn phản ánh, kiến nghị của người dân.
| Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng hoặc trả phí cho các trang web, hội nhóm cung cấp thông tin tra cứu quy hoạch không chính thống. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, những dữ liệu này không được kiểm chứng, không có giá trị pháp lý và có thể chỉ là các phương án đang trong quá trình nghiên cứu. Thành phố dự kiến đến tháng 12/2026 sẽ cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch, tích hợp vào hệ thống dùng chung và công khai trên các nền tảng chính thức của thành phố và Sở Quy hoạch - Kiến trúc. |
Tin bài liên quan
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Các tin bài khác
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Gần 100.000 lượt khách, một hành trình mới từ đường sắt đến di sản
Đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11
Hà Nội đưa nghệ thuật đến cơ sở trong dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




