Việt Nam và Ấn Độ phát hành tem chung kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, 1 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, ngày 25/1, tại Hà Nội và New Delhi, Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam phối hợp với Bộ Truyền thông Ấn Độ tổ chức phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ”.
aa

viet nam va an do phat hanh tem chung ky niem 45 nam quan he ngoai giao hai nuoc

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Truyền thông Ấn Độ A.N.Nanda thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem. (Ảnh: Infonet)

Bộ tem “Tem phát hành chung: Việt Nam - Ấn Độ” gồm hai mẫu với chủ đề “Kiến trúc cổ” giới thiệu kiến trúc Chùa Phổ Minh (Việt Nam) và Tháp Sanchi (Ấn Độ).

Tháp Sanchi (Ấn Độ) là công trình được xây dựng vào thế kỷ 3 trước Công nguyên, dưới thời kỳ trị vì của Đại đế Ashoka. Hạt nhân của nó là một cấu trúc vòm bằng gạch được xây dựng theo kiểu mẫu vũ trụ Phật giáo. Xuyên qua tâm vòng tròn là một cột trụ vươn lên, qua đỉnh vòm, tượng trưng cho cột đỡ vũ trụ. Trên cùng của tháp là 3 đĩa tròn, biểu thị cho Tam bảo (Phật – Pháp - Tăng) trong đạo Phật.

Chùa Phổ Minh (Việt Nam) hay còn gọi là chùa Tháp tại Nam Định, ở phía tây cung Trùng Quang của các vua nhà Trần. Chùa được khởi dựng từ thời Lý, sau đó được xây dựng lại với quy mô rộng lớn từ năm 1262 và được tu bổ nhiều lần. Chùa Phổ Minh cao 20m gồm 14 tầng. Nền tháp và tầng thứ nhất được xây bằng đá, các tầng còn lại phía trên được xây bằng gạch. Các tầng tháp đều có hình chạm hoa lá, sóng nước, mây cuốn đặc trưng cho phong cách trang trí thời nhà Trần.

viet nam va an do phat hanh tem chung ky niem 45 nam quan he ngoai giao hai nuoc

Mẫu tem phát hành tại Ấn Độ. (Ảnh: Infonet)

Bộ tem mang phong cách tả thực phong cảnh chi tiết hai công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của hai quốc gia. Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn (Việt Nam) và họa sỹ Brahm Prakash (Ấn Độ) thiết kế trên khuôn khổ 43 x 32mm và 32 x 43mm. Đây là bộ tem có keo và được in bằng công nghệ in offset. Giá mặt tem tại Việt Nam là 3.000 đồng và 10.500 đồng, tương ứng với mệnh giá 500 rupi và 2.500 rupi tại Ấn Độ.

Theo kế hoạch, Bưu chính Ấn Độ sẽ in 500.000 con tem bưu chính quốc gia, 500.000 con tem bưu chính quốc tế và 100.000 tấm thu nhỏ. Bưu chính Việt Nam sẽ in 500.000 con tem bưu chính quốc gia và 50.000 con tem bưu chính quốc tế. Đây là lần thứ hai Việt Nam phát hành tem về Ấn Độ . Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã từng phát hành bộ tem gồm 4 mẫu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Ấn Độ J.Neru (1889 - 1964) vào tháng 1/1989.

Tuệ Lâm (t/h)

Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...