Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:28 | 22/12/2022 GMT+7

Việt Nam - Hàn Quốc: Đi cùng nhau để đi xa

aa
"Hàn Quốc là đối tác hiểu rõ nhất và có thể hỗ trợ Việt Nam nhận định tầm nhìn quốc gia có thu nhập trung bình năm 2030 và hướng tới quốc gia có thu nhập cao năm 2045. Tôi tin Việt Nam cũng là một đối tác tuyệt vời, luôn chân thành động viên và ủng hô tầm nhìn của Hàn Quốc bước vào kỷ nguyên Ấn Độ - Thái Bình Dương, thoát khỏi góc khuất của Đông Bắc Á". Đây là phát biểu của đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam - Công sứ Lee Kyeong-deok tại Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022). Chương trình do Trường Liên cấp Quốc tế Hàn Quốc (Korea Global School - KGS) phối hợp với Hội cựu Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức vào ngày 22/12 tại Hà Nội.
Một Một "Hàn Quốc thu nhỏ" trong lòng Hà Nội
Ông Lý Xương Căn: “Dòng máu Việt đã giúp tôi vượt qua những thách thức” Ông Lý Xương Căn: “Dòng máu Việt đã giúp tôi vượt qua những thách thức”

Điểm lại những thành tựu của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 30 năm qua, Công sứ Lee Kyeong-deok cho biết, vào thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, thương mại song phương chỉ đạt 500 triệu USD, nhưng sau 30 năm dự kiến hai nước sẽ sớm vượt qua mốc 100 tỷ USD và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc cũng là nước đầu tư lớn nhất.

Theo Công sứ Lee Kyeong-deok, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là vị khách mời cấp quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào đầu tháng 12 vừa qua đã trở thành cơ hội để đánh giá lại mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chưa từng có trong 30 năm qua và đưa ra phương hướng phát triển mới.

Giờ đây, hai nước đã trở thành đối tác được tin cậy nhất của nhau với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện.

Công sứ Lee Kyeong-deok
Công sứ Lee Kyeong-deok phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Thành Luân).

"Hàn Quốc là đối tác hiểu rõ nhất và có thể hỗ trợ Việt Nam nhận định tầm nhìn quốc gia có thu nhập trung bình năm 2030 và hướng tới quốc gia có thu nhập cao năm 2045. Tôi tin Việt Nam cũng là một đối tác tuyệt vời, luôn chân thành động viên và ủng hộ tầm nhìn của Hàn Quốc bước vào kỷ nguyên Ấn Độ - Thái Bình Dương, thoát khỏi góc khuất của Đông Bắc Á", Công sứ Lee Kyeong-deok bày tỏ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS Ahn Kyong-hwan, Tổng Hiệu trưởng trường Liên cấp Quốc tế Hàn Quốc khẳng định, so với lịch sử giao lưu giữa hai dân tộc hơn 900 năm qua thì 30 năm quan hệ ngoại giao Việt – Hàn chỉ là một quãng thời gian ngắn chiếm 1/30. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn đó đã mang lại những thành tựu to lớn.

Nhắc lại lịch sử giao lưu giữa hai dân tộc Việt - Hàn, GS.TS Ahn Kyong-hwan cho biết, cả Hàn Quốc và Việt Nam đều là những dân tộc có nền văn hiến tự hào với lịch sử 5.000 năm. Việc hiểu rõ văn hóa gắn liền lịch sử nửa triệu năm là con đường tắt để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

"Phải đi cùng nhau thì mới có thể đi xa được. Với tinh thần “Hòa nhi khắc đồng: Hòa nhập chứ không hòa tan”, tôi tin rằng nếu hợp tác cùng Việt Nam thì có thể cùng nhau tiến xa", Tổng Hiệu trưởng Trường quốc tế toàn cầu Hàn Quốc nói.

Việt Nam - Hàn Quốc: Đi cùng nhau để đi xa
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Thành Luân).

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ gắn bó máu thịt, là anh em trong cùng một nhà.

"Chúng ta đang kể cho thế giới nghe một câu chuyện về sự hợp tác thành công và tình nghĩa giữa một nước phát triển như Hàn Quốc và một nước đang phát triển như Việt Nam... Ảnh hưởng kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam không chỉ ở các con số mà còn ở những bài học, công nghệ và kinh nghiệm quản lý mà Hàn Quốc đã chia sẻ với đối tác Việt Nam. Có thể nói kỳ tích sông Hàn đang trở thành niềm cảm hứng và góp phần tạo nên động lực cho sự phát triển của Việt Nam, hướng tới kỳ tích sông Hồng", ông Vũ Tiến Lộc cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, một trong những nguyên nhân để Hàn Quốc trở thành quốc gia phát triển là nền giáo dục đào tạo đạt tiêu chuẩn hàng đầu trên thế giới và phù hợp với văn hóa Á Đông. Sự hợp tác về giáo dục đào tạo giữa Hàn Quốc và Việt Nam phải trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm, quan trọng nhất trong tương lai.

Trao tặng Kỷ niệm chương cho
Trao tặng Kỷ niệm chương cho một số cá nhân có đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, duy trì và phát triển bền vững quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Thành Luân).

Ông đề nghị, trong thời gian tới, Trường Liên cấp Quốc tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới của mình trong cả nước và thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam, chia sẻ nội dung chương trình, công nghệ giáo dục thành công của Hàn Quốc.

"Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc sẽ sát cánh với trường trong việc mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo khác ở Việt Nam", ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh

Để ghi nhận những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn, duy trì và phát triển bền vững quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc suốt 30 năm qua, Phái đoàn dân sự Đại Hàn Dân Quốc đã trao tặng Kỷ niệm chương cho: ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam; ông Nguyễn Phú Bình - nguyên Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc; ông Huỳnh Thế Cuộc - Chủ tịch danh dự Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; ông Lê Đăng Hoan - cố vấn giáo dục trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội; bà Kim Ji Eun - Chủ tịch trường Liên cấp Quốc tế Hàn Quốc.

Giao lưu âm nhạc Việt - Hàn đậm tình hữu nghị Giao lưu âm nhạc Việt - Hàn đậm tình hữu nghị
Việt - Hàn như anh em một nhà, cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa Việt - Hàn như anh em một nhà, cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động