Việt Nam đề xuất ba giải pháp thúc đẩy hiệu quả phát triển xã hội toàn cầu
Hội nghị có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock, gần 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng khoảng 80 bộ trưởng và lãnh đạo các bộ, ngành từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Hội nghị Copenhagen năm 1995 đã mở ra lời kêu gọi hành động mạnh mẽ vì phát triển xã hội bền vững. Tuy nhiên, tiến trình hiện nay vẫn đối mặt nhiều thách thức khi hơn 800 triệu người trên thế giới còn sống trong nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên cao, bất bình đẳng trong giáo dục và việc làm vẫn kéo dài, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN) |
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội lần thứ hai là cơ hội quan trọng để cộng đồng quốc tế tăng cường đoàn kết, tiếp tục kiên định tinh thần và cam kết của Copenhagen 1995 cùng các mục tiêu cao cả theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Tại hội nghị, Thứ trưởng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lồng ghép Chương trình Hành động Copenhagen vào các chiến lược phát triển quốc gia, minh chứng bằng những thành tựu nổi bật trong hơn 30 năm qua: tỷ lệ nghèo giảm từ 58,1% xuống còn 1,3% vào năm 2025; tỷ lệ thất nghiệp từ 7% xuống còn 2,2%; xóa mù chữ gần như hoàn toàn đối với người trong độ tuổi lao động. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục giữ ưu tiên cao nhất cho bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm các thành quả phát triển mang lại đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.
Từ thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất ba nhóm giải pháp then chốt nhằm thúc đẩy hiệu quả phát triển xã hội toàn cầu:
Thứ nhất, thúc đẩy hợp tác quốc tế bao trùm, đặc biệt hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên trong giảm nghèo, tạo việc làm; đồng thời phát huy vai trò các diễn đàn đa phương trong hỗ trợ các nước gắn kết chiến lược phát triển quốc gia với các mục tiêu phát triển toàn cầu.
Thứ hai, đổi mới mô hình phát triển gắn với chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục và an sinh xã hội hiệu quả, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thứ ba, huy động tài chính bền vững thông qua thành lập và vận hành các quỹ phát triển xã hội quốc gia với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân, góp phần đa dạng hóa nguồn lực và bảo đảm tính ổn định lâu dài.
Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm trong các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững và bao trùm.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Hội nghị Copenhagen 1995 là “khoảnh khắc của lương tâm”, góp phần đưa hơn 1 tỷ người thoát nghèo cùng cực và thúc đẩy môi trường xã hội công bằng hơn. Tuy nhiên, các thành tựu này đang đối mặt nguy cơ bị đảo ngược do bất ổn địa chính trị và xung đột kéo dài. Do đó, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt nhằm củng cố cam kết và hành động tập thể trước bối cảnh mới.
Các quốc gia tham dự đánh giá cao vai trò chủ trì của Qatar và tái khẳng định quyết tâm thực hiện các mục tiêu của Chương trình Hành động Copenhagen. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Chính trị Doha, nhấn mạnh cam kết xóa nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện - không chỉ là sự lựa chọn, mà là trách nhiệm chung vì tương lai bền vững của toàn nhân loại.
| ASEAN và Việt Nam luôn coi phát triển xã hội là ưu tiên hàng đầu Ngày 3/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra phiên khai mạc và thảo luận chung thường niên của Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa (Ủy ban 3) Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 79. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã thay mặt ASEAN có bài phát biểu tại đề mục về phát triển xã hội. |
| Tỉnh đoàn Hà Nam và Bộ An sinh Phát triển xã hội Thái Lan trao đổi kinh nghiệm về an sinh xã hội Ngày 24/2, Tỉnh đoàn Hà Nam đã làm việc với đoàn đại biểu Bộ An sinh Phát triển xã hội Thái Lan do bà Bhawini Sumoltri, chuyên gia về thanh thiếu niên, trưởng đoàn đại biểu Bộ An sinh Phát triển xã hội Thái Lan làm trưởng đoàn. Chuyến thăm nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động an sinh xã hội và phát huy vai trò của Đoàn thanh niên giữa hai bên. |
Tin bài liên quan
Những mái nhà trở lại sau thiên tai
Khi “điểm tựa an sinh” trở thành điểm sáng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà Tết tại Ninh Bình
Các tin bài khác
CHAI (Hoa Kỳ): hợp tác y tế xây dựng lòng tin và tạo dựng quan hệ bền vững
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Đọc nhiều
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





