Trang chủ Việt Nam hôm nay
09:43 | 06/09/2025 GMT+7

Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát: Dấu ấn an sinh xã hội bền vững

aa
Việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 6.500 hộ dân là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân của tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn tăng tốc thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nông sản
NSS Hoa Kỳ hỗ trợ Lạng Sơn phát triển du lịch hang động

Nhân lên những mái nhà khang trang

Trong căn nhà mới khang trang, ông Triệu Văn Thiết (thôn Trung Thành, xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) xúc động chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi sống trong một căn nhà xuống cấp, dột nát. Mỗi khi trời mưa bão, chúng tôi lại nơm nớp lo sợ. Năm 2025, gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể xã, bà con nhân dân trong thôn giúp đỡ, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Căn nhà mới khang trang này không chỉ là một nơi để ở mà còn là một tổ ấm, một niềm tin và một động lực lớn để chúng tôi vươn lên trong cuộc sống.

Ông Thiết là 1 trong số hơn 6.500 hộ dân tại tỉnh Lạng Sơn có được mái nhà mới trong năm 2025 nhờ chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, để triển khai có hiệu quả chương trình xoá nhà tạm, nhà dột, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tinh thần “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, được quán triệt xuyên suốt trong quá trình triển khai.

Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát: Dấu ấn an sinh xã hội bền vững
Các đại biểu khánh thành công trình "Nhà nhân ái" hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình ông Nông Văn Toán (thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: ĐVCC.

Kết quả, đến ngày 30/8/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 6.508 căn nhà, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó có 3.840 căn xây mới và 2.668 căn được sửa chữa, cải tạo. Các công trình đều được bàn giao đúng tiến độ, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (khung cứng, tường cứng, mái cứng), phù hợp tập quán sinh hoạt và điều kiện địa chất, địa hình, giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Đặc biệt, các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo, hộ chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu đều được ưu tiên hỗ trợ. Điển hình, 104 căn nhà của gia đình có công và thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; hơn 2.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo cũng đã được bàn giao kịp thời, giúp bà con ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão…

Để đạt được kết quả này, Lạng Sơn đã huy động tổng nguồn lực hơn 489 tỷ đồng, bao gồm ngân sách Trung ương, địa phương và đặc biệt là sự đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang và đoàn thể còn trực tiếp tham gia tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng cho các hộ khó khăn, tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn xã hội.

Tiểu đoàn 93 (Binh chủng Công binh) trao số tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: ĐVCC.
Tiểu đoàn 93 (Binh chủng Công binh) trao số tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: ĐVCC.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã trở thành phong trào chính trị sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Nghị quyết và Phó Ban Chỉ đạo chương trình của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nỗ lực cao nhất, phối hợp đồng bộ, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, nổi bật là việc thống kê hằng tuần bằng các công cụ điện tử, sơ đồ cây. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành phần mềm Quản lý nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và đang nhập dữ liệu của từng hộ gia đình.

Linh hoạt theo điều kiện các vùng miền

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai xoá nhà tạm, nhà dột tại Lạng Sơn cũng gặp không ít thách thức. Trước hết, nhu cầu hỗ trợ nhà ở của người dân, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, vượt quá khả năng cân đối từ ngân sách. Điều này đòi hỏi tỉnh phải đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa ở mức rất lớn.

Mặt khác, đa số các hộ được hỗ trợ sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Chi phí vận chuyển vật liệu, thuê nhân công ở những khu vực này cao hơn nhiều so với đồng bằng, gây áp lực lớn cho tiến độ thi công.

Một số đơn vị ở cơ sở còn lúng túng trong khâu rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng, dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung danh sách, làm chậm tiến độ. Tuy nhiên, nhờ sự giám sát chặt chẽ của Ban Chỉ đạo, sự tham gia của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh, những bất cập đã nhanh chóng được xử lý, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Một trong những bài học kinh nghiệm quý nhất mà tỉnh Lạng Sơn rút ra trong quá trình xoá nhà tạm, nhà dột là huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến sự đóng góp trực tiếp của cộng đồng và linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp điều kiện từng vùng miền, đồng thời chú trọng khâu giám sát để bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, không để xảy ra sai sót.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại niềm tin cho nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội.

Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát: Dấu ấn an sinh xã hội bền vững
Lãnh đạo xã Hưng Vũ tặng quà mừng "tân gia" cho hộ gia đình ông Trần Ngọc Huy (thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn) nhân dịp khánh thành, bàn giao công trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: Báo Đại Đoàn kết

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, thời gian tới, các xã, phường tiếp tục bám sát tình hình thực tế các hộ dân, thường xuyên rà soát để có các chương trình kịp thời hỗ trợ người dân; khẩn trương hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán công trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định, quan tâm hoàn thiện các thủ tục về đất đai cho các hộ dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đã được xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 là bước tiến lớn của tỉnh Lạng Sơn trong công tác an sinh xã hội. Không chỉ mang lại mái ấm bền vững cho hàng nghìn hộ dân, chương trình còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biên giới.

Theo Báo Đại Đoàn kết
https://daidoanket.vn/lang-son-hoan-thanh-muc-tieu-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-dau-an-an-sinh-xa-hoi-ben-vung-10314752.html

Sĩ quan, cán bộ trẻ Việt  - Trung cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định Sĩ quan, cán bộ trẻ Việt - Trung cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định
Ngày 11/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức chương trình giao lưu sĩ quan, cán bộ trẻ hai bên.
Mô hình công an 2 cấp ở Lạng Sơn đã phát huy hiệu quả Mô hình công an 2 cấp ở Lạng Sơn đã phát huy hiệu quả
Có thể nói, sau chưa đầy 2 tháng triển khai (từ tháng 3/2025) mô hình Công an 3 cấp là Bộ, tỉnh và xã đã có được sự ghi nhận và ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân. Một trong những địa phương chủ động thực hiện và đã có được kết quả ấn tượng là tỉnh Lạng Sơn. Để phản ánh về thành quả của đề án tinh gọn bộ máy trong ngành công an, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn về nội dung này.
Theo Báo Đại Đoàn kết
Nguồn:

Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế dữ liệu

Ngày 13/12, tại Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Trường đại học Anh quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế kinh tế dữ liệu với chủ đề “Tư tưởng mới - Chính sách mới - Cơ hội mới”.

Tin bài liên quan

Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng cần nâng cao khả năng chống chịu và đổi mới để tránh bẫy thu nhập trung bình.
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh

Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh

Ngày 15/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý II/2026. Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh đấu trường kinh doanh quốc tế còn nhiều chông gai.
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN

Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN

Theo chuyên gia, chu kỳ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của các quốc gia tại Đông Nam Á sẽ được định hình bởi nhóm 5 nước, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Các tin bài khác

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp

Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp

Gần 40 năm gắn bó với Việt Nam trong các chương trình hợp tác y tế, Bác sĩ Gildas Tréguier, Tổng Thư ký Liên đoàn Y tế Pháp-Việt (FSFV), đã có cơ hội chứng kiến những bước chuyển mình sâu sắc của đất nước, từ những năm đầu Đổi mới, mở cửa với thế giới đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hiện nay.
Rộng ràng không khí Tết Độc lập trên cả nước

Rộng ràng không khí Tết Độc lập trên cả nước

Nhiều địa phương trên cả nước rực rỡ cờ hoa, tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm, tạo không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đọc nhiều

Tết Độc lập - ngày trở về

Tết Độc lập - ngày trở về

Cuối tháng 8, nhiều người đi học, làm ăn xa lại thu xếp công việc, lên xe về quê đón Tết Độc lập. Ở nhiều bản làng, ngày 2/9 từ lâu đã là dịp con cháu trở về bên cha mẹ, người thân, quây quần trong những bữa cơm gia đình.
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu

Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu

Từ ngày 27-31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã phối hợp với một số đoen vị tổ chức trưng bày “Không gian Văn hóa - Du lịch Việt Nam” trong khuôn khổ Triển lãm sách quốc tế “Nam quốc Thư hương - 2026”.
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap

Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và mùa Lễ Vu Lan – mùa của lòng hiếu kính, tri ân và sẻ chia yêu thương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phối hợp cùng Chi nhánh Tỉnh hội Khmer – Việt Nam tỉnh Siem Reap, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện huyện Châu Phú và Đoàn cứu trợ y, bác sĩ thiện nguyện Tâm Phúc đã tổ chức chương trình thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho 500 bà con gốc Việt cùng người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia.
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam

Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6/9/2026.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động