Việt Nam - Chile: Kết nối sớm từ trong thơ Pablo Neruda
Dấu ấn Việt Nam trong thơ Neruda
Tháng 1/2026, trong chuyến thăm Chile, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã đến La Chascona, ngôi nhà gắn với những năm tháng cuối đời của Pablo Neruda tại Santiago.
Theo lời kể của nhà thơ Trần Đăng Khoa, ngôi nhà được xây dựng trên triền đồi, gồm nhiều phòng nhỏ nối với nhau bằng các bậc thang đá, lan can sắt sơn trắng. Đây là nơi Neruda sinh sống trong khoảng 20 năm, từ 1953 đến 1973.
![]() |
| Nhà thơ Trần Đăng Khoa đến thăm nhà của nhà thơ Pablo Neruda. (Ảnh: Báo Dân Việt) |
Theo các tài liệu, năm 1928, trong hành trình qua Đông Dương, Neruda từng đặt chân tới Sài Gòn. Trên một chuyến xe đi qua vùng núi rừng, phương tiện bất ngờ dừng lại giữa đêm. Trong bối cảnh xa lạ về không gian và ngôn ngữ, trải nghiệm của ông thay đổi khi người dân địa phương xuất hiện với ánh đèn và tiếng hát.
Khoảnh khắc này được ông ghi lại trong bài thơ “Đó là ở Việt Nam, năm 1928”:
Người yêu ơi! Anh hát lại câu chuyện này với em
Bởi vì bài học cho con người diễn ra không kể lạ lùng y phục:
Ở nơi xa ấy, trong anh, đã dựng lên những nguyên lý của bình minh sáng rực
Ở chốn kia, lương tri của anh đã mở ra cho tình hữu ái của những con người
Đó là ở Việt Nam, Việt Nam trong năm một nghìn chín trăm hai tám.
(Xuân Diệu dịch)
Bài thơ ghi lại một trải nghiệm cụ thể, đồng thời cho thấy lần tiếp xúc trực tiếp của nhà thơ với con người Việt Nam trong đời sống thường nhật. Từ một tình huống bất ngờ trên hành trình, hình ảnh con người, với ánh sáng và âm thanh, trở thành chi tiết trung tâm trong ký ức của ông.
Trong một số sáng tác về sau, Neruda tiếp tục nhắc tới Việt Nam với nội dung gắn với chiến tranh. Tiêu biểu là bài thơ "Ở Việt Nam", được dịch và in trong tuyển tập Thơ Pablo Neruda (Nhà xuất bản Văn học, 1974). Bài thơ có đoạn:
“Chúng đã bỏ lại trên đồng
máu của mẹ, cha, của những đứa con
bạn hãy đi tìm trong đó
xương và máu của mình
lẫn trong bùn đất của Việt Nam.
…
mang đến cho bạn cái chết trong bùn”.
(Nguyễn Viết Thắng dịch)
![]() |
| Bản in tuyển tập “Thơ Pablo Neruda”. (Ảnh: Momo Bookstore) |
Bên cạnh Neruda, hình ảnh Việt Nam cũng xuất hiện trong sáng tác của một số tác giả Chile khác. Năm 1968, bài thơ “Bức thư ngỏ gửi Việt Nam” của nhà thơ Miraya Hilimet được đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong (số 524):
(…) Việt Nam! Việt Nam yêu dấu
Tôi dù ở nơi xa
Vẫn gần gũi với nhau (...)
Giao lưu văn hóa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện
Hiện nay, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Chile tiếp tục được thúc đẩy thông qua các khuôn khổ hợp tác song phương.
Tháng 11/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile của Chủ tịch nước Lương Cường, hai nước ký Chương trình hợp tác văn hoá Việt Nam - Chile giai đoạn 2024 - 2026 nhằm cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện Tuyên bố ý định về hợp tác văn hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Chile đã ký vào năm 2006. Đây là tiền đề để thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hoá giữa hai nước, đưa quan hệ Đối tác toàn diện tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả và hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.
Chương trình hợp tác tập trung thúc đẩy sự phát triển của văn hoá sáng tạo thông qua các hoạt động trao đổi các nghệ sĩ, chuyên gia văn hoá, trao đổi chuyên môn, kiến thức và thông tin trong các lĩnh vực văn hoá. Đồng thời, hợp tác trong việc thiết lập mạng lưới các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo của Việt Nam và Chile, đào tạo nghệ thuật ở các cấp học...
Đến nay, nhiều hoạt động đã được triển khai như các chương trình chiếu phim, triển lãm tranh, ảnh và giới thiệu văn hóa Chile tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của công chúng. Các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Chile cũng được tổ chức thông qua các sự kiện văn hóa, giao lưu nghệ thuật và giới thiệu ẩm thực, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với nhân dân Chile.
Các kết nối này tiếp tục được duy trì và mở rộng qua nhiều hình thức, trong đó văn học là một trong những kênh xuất hiện từ sớm.
| Pablo Neruda là bút danh của Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, nhà thơ và chính trị gia Chile, một trong những gương mặt tiêu biểu của thi ca thế kỷ XX. Ông sinh ngày 12/7/1904 tại Parral (Chile), bắt đầu sáng tác từ sớm và sớm được biết đến với tập "Hai mươi bài thơ tình và một bài thơ tuyệt vọng". Trong sự nghiệp của ông, trường ca "Canto General" (1950) là một trong những tác phẩm tiêu biểu. Thơ Neruda trải qua nhiều giai đoạn, từ khuynh hướng tượng trưng, siêu thực đến hiện thực và gắn với các vấn đề xã hội. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1971. Neruda qua đời ngày 23/9/1973 tại Santiago. Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều ngôn ngữ và có ảnh hưởng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. |
| Ngày 10/02 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado đến chào xã giao nhân dịp bà nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. |
| Ngày 08/01 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và đề ra phương hướng công tác năm 2026, trong đó xác định trọng tâm là thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể. |
Tin cùng chủ đề: 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile
Tin bài liên quan
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam
Các tin bài khác
Đột phá công nghệ tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
[Infographic] Việt Nam lọt top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới của CN Traveler
Ấn tượng không gian văn hóa Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Đọc nhiều
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Cần Thơ lan tỏa giá trị Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






