Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Hội đã nỗ lực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, thực chất, phù hợp với điều kiện nguồn lực của Hội, qua đó góp phần duy trì và củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Trên lĩnh vực đối ngoại, Hội tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam với các đối tác Chile. Thông qua việc tham gia và phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp xúc, trao đổi với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và các tổ chức đối tác, Hội góp phần duy trì kênh trao đổi thường xuyên, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng khả năng hợp tác trên những lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa và giáo dục.
Hoạt động giao lưu văn hóa - nhân dân được chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng, từ trao đổi đoàn, tham gia các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đến quảng bá văn học và ẩm thực Chile tại Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ góp phần làm phong phú đời sống giao lưu văn hóa giữa hai nước mà còn tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai bên tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, con người và bản sắc văn hóa của nhau, qua đó tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Bên cạnh đó, Hội từng bước thúc đẩy kết nối hợp tác theo hướng thực chất, đặc biệt là giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Việc phối hợp khảo sát mô hình nông nghiệp, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong xuất khẩu nông sản, trái cây và chuỗi cung ứng cho thấy nỗ lực của Hội trong việc gắn kết hoạt động đối ngoại nhân dân với nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, mở ra triển vọng hợp tác cụ thể, lâu dài.
Trong năm 2025, Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động chung của mạng lưới các hội hữu nghị Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh, qua đó mở rộng quan hệ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức đối ngoại nhân dân trong khu vực. Việc tham gia các sự kiện đa phương góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội trong tổng thể công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam.
![]() |
| Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng công tác năm 2026 Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ưu tiên kết nối địa phương và giao lưu nhân dân
Năm 2026, trong bối cảnh nhiều nước Nam Mỹ trong đó có Chile đang điều chỉnh chính sách nhằm ổn định tình hình trong nước và phục hồi kinh tế sau bầu cử, công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Chile cần được triển khai theo hướng linh hoạt, thực chất, dựa trên nền tảng hữu nghị truyền thống và hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.
Trên cơ sở đó, trong năm 2026, Hội xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương; từng bước xây dựng các mô hình hợp tác thiết thực giữa các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước; qua đó khẳng định vai trò của Hội như một kênh đối ngoại nhân dân chủ động, sáng tạo và có chiều sâu trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Chile.
Về hoạt động đối ngoại, Hội sẽ tập trung tăng cường trao đổi, tiếp xúc với các đối tác Chile, trước hết là Viện Văn hóa Chile - Việt Nam, các địa phương có thế mạnh nông nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Trọng tâm của các hoạt động là nâng cao tính thực chất, hướng tới những nội dung hợp tác cụ thể, khả thi, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hai bên. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và học thuật tại Việt Nam và Chile nhằm mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường hiểu biết và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.
Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hai nước, chú trọng thúc đẩy hợp tác theo hướng địa phương - địa phương, nhất là trong các lĩnh vực Chile có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, xuất khẩu trái cây, cà phê, thủy sản và logistics. Hội phấn đấu trong năm 2026 có thể giới thiệu, kết nối được ít nhất một cặp địa phương của hai nước thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa, tạo điểm nhấn cụ thể trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Hội cũng chú trọng củng cố và phát triển mạng lưới đối tác tại Chile theo hướng bài bản và có hệ thống. Việc xây dựng bản đồ đối tác, thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, sẽ giúp Hội chủ động hơn trong việc chia sẻ thông tin, đề xuất sáng kiến và phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác dài hạn trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên và giao lưu nhân dân.
Hội tăng cường gắn kết với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam, chủ động tham dự các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức, đồng thời nghiên cứu khả năng phối hợp tổ chức một số chương trình giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trước mắt, Hội dự kiến tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Hội với Đại sứ mới của Chile và xem xét mời Đại sứ thăm một số địa phương Việt Nam có tiềm năng hợp tác với Chile, qua đó gắn kết hoạt động đối ngoại nhân dân với ngoại giao chính thức và ngoại giao kinh tế.
![]() |
| Ông Trần Nhất Hoàng (bìa phải), Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hội cho biết, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile vào năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam dự kiến tổ chức một số hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhằm tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa nhân dân hai nước như: chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và Chile, giới thiệu các bộ phim Chile tại Liên hoan phim Mỹ Latinh và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, triển lãm ảnh về tình hữu nghị Việt Nam - Chile qua góc nhìn của nghệ sĩ hai nước, xuất bản tập 5 bộ truyện thiếu nhi “Papelucho” tại Việt Nam... Trên cơ sở đó, ông Trần Nhất Hoàng đề xuất Hội tham gia phối hợp triển khai các hoạt động này, qua đó góp phần tạo không khí giao lưu hữu nghị, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Ông Nguyễn Văn Tích, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Chile, Chủ tịch Hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đội ngũ hội viên tâm huyết, gắn bó với công tác hữu nghị, đồng thời xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể, rõ ràng, bảo đảm phân công, phân nhiệm phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Ông cũng đề nghị Hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng bổ sung lực lượng trẻ, phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng thời xây dựng kênh truyền thông trên mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện nhỏ, hình ảnh đẹp và các giá trị tích cực trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile.
| Từ những ngày xuống đường ủng hộ Việt Nam ở Chile đến những chuyến thăm Việt Nam nhiều năm sau, nguyên Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã dệt nên một khúc ca kết nối hai dân tộc. Tình cảm ấy, giản dị nhưng sâu nặng, ghi dấu một người bạn chân thành của Việt Nam. |
| Bão Ragasa khiến 17 người thiệt mạng ở Đài Loan; xả súng tại văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE)... là tin tức đáng chú ý ngày 25/9. |
Tin bài liên quan
Michelle Bachelet và khúc ca hữu nghị Việt Nam - Chile
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Sergio Narea trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Chuyên gia Ấn Độ: Quốc hội Việt Nam tăng cường quản trị, củng cố niềm tin nhân dân
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








