Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:33 | 07/01/2022 GMT+7

Việt Nam - Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương

aa
Tiến sỹ Rup Narayan Das tại Viện Hành chính công Ấn Độ đánh giá mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam rất độc đáo và không có bất kỳ tác nhân lớn nào gây trở ngại cho quan hệ song phương.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong thời đại số Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong thời đại số
Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân giữa các hội hữu nghị của Việt Nam-Ấn Độ Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân giữa các hội hữu nghị của Việt Nam-Ấn Độ
Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương  | Châu Á-TBD | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việt Nam - Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương. Đây là nhận định của Tiến sỹ Rup Narayan Das, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội Ấn Độ, Viện Hành chính công Ấn Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972-07/01/2022).

Theo Tiến sỹ Rup Narayan Das, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, ngoại giao và chiến lược. Giữa Việt Nam và Ấn Độ có sự hội tụ về tầm nhìn và cách tiếp cận đối với các vấn đề quốc tế lớn, các vấn đề khu vực.

Tại nhiều diễn đàn song phương và đa phương, cả Ấn Độ và Việt Nam đã cùng nhắc lại cam kết của họ đối với các vấn đề như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tự do hàng hải.

Về mặt song phương, giữa hai nước thường xuyên có trao đổi đoàn các cấp, gần nhất là chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Hai nước cũng đang hướng đến hoạt động trao đổi đoàn cấp cao khác nữa trong năm 2022.

Tiến sỹ Rup Narayan Das đánh giá mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam rất độc đáo. Ông không thấy bất kỳ tác nhân lớn nào gây trở ngại cho quan hệ song phương.

Hơn nữa, cho dù có sự thay đổi chính quyền ở Ấn Độ, thay đổi về ban lãnh đạo ở Việt Nam nhưng mối quan hệ giữa hai nước vẫn được củng cố qua từng năm và ngày càng được tăng cường theo thời gian.

Do đó, ông mong đợi sẽ có thêm động lực trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm ở cả lĩnh vực giao lưu nhân dân và xã hội dân sự.

Một điều đáng mừng là hiện nay đã có đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ và điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch cũng như các hoạt động giao lưu nhân dân và liên lạc giữa hai nước.

Về những điểm mạnh mà hai nước có thể bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển quan hệ song phương, Tiến sỹ Rup Narayan Das cho rằng hai nước đang hợp tác chặt chẽ và có nhiều điểm bổ sung cho nhau trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, chiến lược và giao lưu nhân dân.

Ví dụ, hiện nay các mối quan hệ quốc tế và thương mại quốc tế đang có nhiều biến động và vấn đề chuỗi cung ứng quốc tế có thể đóng một vai trò quan trọng.

Hai nước có thể hợp tác thúc đẩy chuỗi cung ứng, qua đó thúc đẩy thương mại hai chiều. Ấn Độ cũng có thể cung cấp nhiều hơn các suất học bổng trong Chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).

Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ có thể mở văn phòng tại các trường đại học của Việt Nam để tăng cường nghiên cứu về Việt Nam hoặc phổ biến hoạt động nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực văn hóa, hai nước có các chương trình giao lưu văn hóa và Ấn Độ cũng đang nghiên cứu việc bảo tồn các di tích cổ ở Việt Nam.

Hơn nữa, Ấn Độ cũng cung cấp khoản tín dụng 100 triệu USD để Việt Nam mua tàu tuần tra cao tốc vốn rất cần thiết đối với an ninh ven biển của nước này.

Một số tàu sẽ được chuyển giao cho Việt Nam và một số sẽ được đóng tại Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy việc phát triển các tàu tuần tra cao tốc tương tự ở Việt Nam.

Ông Das đánh giá mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có tiềm năng lớn để phát triển. Phần lớn tiềm năng đã được thực hiện nhưng vẫn còn những lĩnh vực như hợp tác trong nông nghiệp, hạt nhân, y học, cũng mà hai bên có thể thúc đẩy vì lợi ích của hai nước.

Các tàu hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của Ấn Độ cũng thường xuyên đến thăm Việt Nam, vì vậy đây là một mối quan hệ rất lành mạnh và bền chặt.

Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương  | Châu Á-TBD | Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiến sỹ Rup Narayan Das (trái) tại một cuộc hội thảo. (Nguồn: icsin.org)

Cũng theo Tiến sỹ Rup Narayan Das, bất chấp đại dịch COVID-19, lãnh đạo hai nước vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ. Hai bên có rất nhiều cơ chế đối thoại song phương.

Các cơ chế này đang họp khá thường xuyên và không có sự gián đoạn nào về đối thoại bất chấp đại dịch.

Ông Das cho rằng Ấn Độ cần đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam và hai nước cần thúc đẩy trao đổi thương mại và kinh tế lên tầm cao hơn.

Trong khi đó, du lịch sẽ mang lại những cơ hội lớn. Việt Nam là đất nước có nhiều cảnh đẹp và điều đáng mừng là đã có đường bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Người Ấn Độ thích đi thăm các danh lam thắng cảnh và thậm chí những bộ phim điện ảnh Bollywood cũng có thể quay ở Việt Nam.

Giữa hai nước cũng cần có những mối quan hệ giữa các thành phố kết nghĩa, chẳng hạn như giữa Hà Nội và Kolkata. Ngoài ra, cũng cần phổ biến các tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi ở mỗi nước để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Ông Das bày tỏ mong muốn chứng kiến ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại Ấn Độ. Hội đồng quan hệ văn hóa Ấn Độ có thể cấp cho họ học bổng du học tại Ấn Độ, mở văn phòng tại các trường đại học của Việt Nam để tăng cường công tác nghiên cứu giữa hai bên.

Sinh viên Việt Nam cũng có thể sang Ấn Độ học tập tại các Viện Công nghệ Ấn Độ, Viện Khoa học Ấn Độ ở Bangalore, các Viện Quản lý Ấn Độ.

Tiến sĩ Das cũng lưu ý một điểm, hiện nay các tàu hải quân Ấn Độ đang tiến hành các chuyến thăm viếng trong khu vực, tiến hành các cuộc tập trận hải quân.

Bên cạnh cuộc tập trận Malabar, tàu Ấn Độ còn tập trận song phương với Việt Nam và tập trận hải quân với nhiều nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sự hiện diện của Hải quân Ấn Độ ở Biển Đông và các cuộc tập trận hải quân thường xuyên, trong đó có tập trận Malabar, là một tín hiệu rõ rệt trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Khoa học công nghệ là lĩnh vực cần thiết và thuận lợi cho hợp tác Việt Nam - Ấn Độ Khoa học công nghệ là lĩnh vực cần thiết và thuận lợi cho hợp tác Việt Nam - Ấn Độ
Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới
Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ

Việt Nam mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10” được tổ chức tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.
Công binh Việt Nam - Ấn Độ diễn tập thực địa, nâng cao hợp tác quốc phòng

Công binh Việt Nam - Ấn Độ diễn tập thực địa, nâng cao hợp tác quốc phòng

Diễn ra từ ngày 11-21/12 tại Hà Nội, VINBAX 2023 do Việt Nam đăng cai là hoạt động diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ 4 giữa Việt Nam với Ấn Độ và là diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình lần thứ hai giữa quân đội hai nước.
Doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ cần tận dụng thế mạnh để giao thương hiệu quả, lâu dài

Doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ cần tận dụng thế mạnh để giao thương hiệu quả, lâu dài

Tại kỳ họp lần thứ 5 của Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp Ấn Độ Việt Nam vừa diễn ra vào ngày 8/8 tại New Delhi (Ấn Độ), đại diện Việt Nam và Ấn Độ đã tích cực trao đổi về các biện pháp thiết thực nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước, thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các mặt hàng thế mạnh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp hai nước.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động