Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ấn Độ là quốc gia đầu tiên có con đường mang tên Hồ Chí Minh và dựng tượng đồng Bác Hồ. Điều này không chỉ thể hiện sự kính yêu mà người dân Ấn Độ dành cho người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn cho thấy “Hồ Chí Minh” là tên gọi thân thuộc, thân thiết và gắn bó không khác gì ruột thịt.
aa
Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển vượt bậc trong 50 năm qua Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển vượt bậc trong 50 năm qua
50 bức ảnh đậm dấu ấn giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và Delhi (Ấn Độ) 50 bức ảnh đậm dấu ấn giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và Delhi (Ấn Độ)

Con đường mang tên Bác đầu tiên tại Ấn Độ có tên gọi Ho Chi Minh Sarani được người dân Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal đặt tên năm 1968.

Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Ấn Độ
Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường mang tên Bác tại Kolkata. (Ảnh: VOV)

Hơn 20 năm sau, vào năm 1990, trước nguyện vọng tha thiết của nhân dân, Hội đồng Thành phố và Ủy ban Tây Bengal đoàn kết Đông Dương - Việt Nam đã chính thức công nhận con đường Ho Chi Minh Sarani và tổ chức lễ khánh thành long trọng nhân dịp 100 năm Sinh nhật Bác.

Ho Chi Minh Sarani là một trong những tuyến đường trung tâm tại thành phố Kolkata. Tòa nhà nằm ở số 1 đường Ho Chi Minh Sarani là trung tâm mua sắm Metro, một trong những trung tâm mua sắm hiện đại nhất ở Kolkata.

Chia sẻ về tình cảm mà người người dân Kolkata dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo - nhà văn Ấn Độ Geetesh Sharma từng nói: “Với chúng tôi, những người dân Ấn Độ, cụm từ “dân tộc Việt Nam” hay “Hồ Chí Minh” là tên gọi thân thiết và gắn bó không khác gì ruột thịt của mình. Đặc biệt hơn cả là với người dân tại Kolkata trong giai đoạn 1945-1975. Đó là giai đoạn mà cả dân tộc Việt Nam dồn hết tâm sức cho cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và phát xít Nhật đầy cam go, khó khăn, gian khổ. Trong suốt thời gian đó, nhân dân Ấn Độ nói chung và người dân ở khu vực bang Tây Bengal đã một lòng một dạ đoàn kết trong phong trào phản chiến tại Việt Nam, ủng hộ dân tộc Việt Nam anh hùng, ái quốc”.

Cũng trong năm 1990, một đại lộ của thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được đặt tên Hồ Chí Minh. Điều khiến du khách mỗi khi đến con đường này cảm thấy đặc biệt ấn tượng là mỗi lần khi đi ngang qua các thiết bị GPS chỉ đường lại đọc rất to tên Hồ Chí Minh như là minh chứng cho tình yêu, sự kính trọng của bạn bè quốc tế dành cho Người.

Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Ấn Độ
Con đường Hồ Chí Minh Marg ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ấn Độ cũng được biết đến là đất nước đầu tiên trên thế giới dựng tượng đài Bác Hồ bằng đồng.

Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ, chính quyền bang Tây Bengal đã quyết định dựng tượng Bác Hồ bằng đồng ở một công viên trung tâm thành phố, nơi giao tiếp giữa đại lộ Ho Chi Minh Sarani với đại lộ Jawaharlan Nehru.

Lãnh đạo Kolkata còn mời một họa sĩ và một nhà điêu khắc Việt Nam khảo sát kỹ cảnh quan. Đích thân Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ lúc bấy giờ là Bhudadev Battacharya thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công việc.

Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Ấn Độ
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu (bên trái) và ông Geetesh Sharma bên tượng Hồ Chí Minh ở Ấn Độ.

Tượng đài của Bác được làm bằng đồng đặt trang trọng trên một khối đá hoa cương màu nâu được đưa về từ một tỉnh cách Kolkata hơn 1.000km. Khối đá càng để lâu càng bóng và có thể bền vững hàng trăm năm. Người Ấn Độ tự hào rằng họ là đất nước đầu tiên trên thế giới dựng tượng Hồ Chí Minh bằng đồng với một sự ngưỡng mộ lớn lao. Tượng đài được chăm sóc khá cẩn thận và trang trọng.

Namaste Hà Nội: Hương vị Ấn Độ trong lòng Hà Nội Namaste Hà Nội: Hương vị Ấn Độ trong lòng Hà Nội
Thánh địa Mỹ Sơn - một không gian văn hoá Ấn Độ ở Việt Nam Thánh địa Mỹ Sơn - một không gian văn hoá Ấn Độ ở Việt Nam
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...